'Đè bẹp' Barca, PSG giúp bóng đá Pháp lấy lại thể diện sau 36 năm

PSG trở thành đội bóng đầu tiên sau 36 năm đánh bại Barca với cách biệt 3 bàn trở lên tại sân Nou Camp trong lịch sử Champions League/Cúp C1 châu Âu.

PSG có màn lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 4-1 trước PSG trong khuôn khổ trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2020/2021 diễn ra sáng 17/2. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Mauricio Pochettino rộng cửa vào tứ kết, khi được đá trận lượt về trên sân nhà.

PSG đè bẹp Barca ngay tại Nou Camp (Ảnh: Getty).

PSG đè bẹp Barca ngay tại Nou Camp (Ảnh: Getty).

Thất bại nặng nề trước PSG, Barca đã để thua 2 trận liên tiếp trên sân nhà với cách biệt 3 bàn trở lên tại sân chơi danh giá nhất lục địa già. Trước đó, đoàn quân của HLV Koeman nhận thất bại 0-3 Juventus tại vòng đấu bảng năm nay.

Tính rộng hơn, Barca đã chơi tổng cộng 278 trận trên mọi mặt trận ở đấu trường châu Âu tại Nou Camp và mới chỉ để thua cách biệt 3 bàn trở lên trong 2 trận liên tiếp. Đó chính là trận thua Juventus và PSG ở mùa giải năm nay.

Về phía PSG, đội chủ sân Công viên các Hoàng tử trở thành câu lạc bộ Pháp đầu tiên sau 36 năm đánh bại Barca tại sân Nou Camp với cách biệt 3 bàn trở lên ở sân chơi Champions League/Cúp C1 châu Âu. Trước đó, Metz cũng giành chiến thắng 4-1 trước Barca ở mùa giải 1984/1985.

Theo lịch, trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2020/2021 giữa PSG vs Barca diễn ra vào lúc 3h ngày 11/3 tới. Với lợi thế cực lớn mà PSG đang có, rất khó để Barca lật ngược thế cờ trên sân Công viên các Hoàng tử./.

Yến Hoàng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/de-bep-barca-psg-giup-bong-da-phap-lay-lai-the-dien-sau-36-nam-837602.vov