Đè bẹp cựu vương V.League, HLV Đức Thắng được ngợi khen

Không trực tiếp chỉ đạo đội bóng vì án phạt, HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn giúp CLB Thanh Hóa đè bẹp cựu vương V.League Quảng Nam 5-0 tại vòng 23 V.League diễn ra chiều 19/9.

Trước đội vô địch V.League mùa 2017, CLB Thanh Hóa của HLV Đức Thắng đã chơi một trận tưng bừng. Vũ Minh Tuấn ghi bàn mở tỷ số cho chủ nhà trước khi Omar và Lê Văn Thắng liên tiếp lập công. Không có HLV Đức Thắng trên băng ghế chỉ đạo, CLB Thanh Hóa vẫn rời sân với tỷ số 5-0 đầy ngạo nghễ.

HLV Đức Thắng chỉ đạo đội bóng trong giờ nghỉ giữa hai hiệp. Ảnh: Thanh Hà.

Chia sẻ với báo giới sau trận, trợ lý Nguyễn Thành Dũng dành lời tri ân cho HLV trưởng Đức Thắng: “Trận này, CLB Thanh Hóa gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi đã phải nỗ lực rất nhiều. Nhưng anh Thắng đã chỉ đạo mọi việc từ trước, làm chiến thuật trên sa bàn, dự tính hết các tình huống. Tôi chỉ là người thay mặt anh Thắng chỉ đạo. Bản thân tôi đã được các trợ lý hỗ trợ rất nhiều”.

Chiến thắng trước CLB Quảng Nam giúp đội Thanh Hóa tiếp tục bám đuổi đội nhì bảng Khánh Hòa. Phong độ ấn tượng của CLB Thanh Hóa thời gian qua cũng có dấu ấn lớn từ HLV Đức Thắng.

Tiếp quản đội bóng đổ nát hồi đầu mùa, cựu danh thủ Thể Công từng bước ổn định lực lượng, giúp CLB Thanh Hóa trụ vững trong top 3 và sắp chơi trận chung kết cúp quốc gia 2018.

Ông Nguyễn Thành Dũng cũng cho rằng CLB Quảng Nam đã cố hết sức, nhưng đội Thanh Hóa thực sự chơi tốt hơn: “Theo tôi, không phải CLB Thanh Hóa không quyết tâm. Nhiều mùa giải rồi, họ đã ra Thanh Hóa thì đều muốn thắng chúng tôi. Hôm nay, CLB Thanh Hóa làm tốt hơn Quảng Nam”.

Thanh Hóa hiện chỉ còn cách ngôi nhì bảng của Khánh Hòa đúng 1 chiến thắng. Ảnh: Minh Chiến.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Hoàng Văn Phúc của Quảng Nam cũng phải thừa nhận thất bại. Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam thừa nhận: “Chất lượng cầu thủ Thanh Hóa tốt hơn Quảng Nam. Cụ thể Vũ Minh Tuấn trận này đã chơi rất tốt. Phong độ của cậu ấy rất cao. Chúng tôi đã cố gắng khóa Minh Tuấn, nhưng cậu ấy lại mở tỷ số trước cho đội. CLB Quảng Nam chơi phòng thủ phản công mà thua trước nên đã bị vỡ trận”.

CLB Thanh Hóa sẽ gặp SLNA, đội TP.HCM và CLB Khánh Hòa trong những trận cuối mùa. Trong đó, trận gặp Khánh Hòa được xem là cuộc đấu quyết định cho ngôi Á quân V.League 2018.

Cập nhật vị trí của 14 câu lạc bộ trên bảng xếp hạng V.League 2018.

Thanh Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/de-bep-cuu-vuong-vleague-hlv-duc-thang-duoc-ngoi-khen-post878216.html