Đè bẹp HAGL, Hà Nội FC tiếp tục xác lập kỷ lục mới

Giành trọn 3 điểm trong trận đấu với HAGL, CLB Hà Nội FC đã xác lập kỷ lục mới khi nâng số điểm vô địch của mình lên con số 58.

Gặp lại đối thủ lớn trong mùa giải 2018 trên sân nhà Pleiku, CLB HAGL đứng trước cơ hội phục thù sau thất bại đậm 5-0 trên sân Hàng Đẫy ở lượt đi. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, CLB Hà Nội đã giành chức vô địch nên trận đấu gần như chỉ mang tính chất phân định giữa hai CLB. Không quá bất ngờ khi HLV Chu Đình Nghiêm cất rất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị và đưa những cái tên mới vào sân.

Dù vậy, với sức mạnh áp đảo cùng chiều sâu đội hình, CLB Hà Nội không gặp nhiều khó khăn để áp đảo trong suốt hiệp 1 của trận đấu. Ngay ở phút thứ 2, bàn thắng mở tỷ số đã được mở sau z tình huống đá phạt góc bên phía cánh phải của Thành Lương, tạo điều kiện để Oseni thoải mái đệm lòng tung lưới HAGL ở cự ly gần.

Sau bàn thắng mở tỷ số của Oseni, thế trận dần được cân bằng khi HAGL đẩy cao đội hình tấn công, tạo được một số tình huống nguy hiểm. Chỉ trong 6 phút từ phút 4 đến phút 14, khung thành của thủ môn Văn Công bên phía CLB Hà Nội đã phải đối mặt với 4 tình huống nguy hiểm. Việc mải mê tấn công đã khiến HAGL mắc phải sai lầm chí tử tạo điều kiện cho đội khách nhân đôi cách biệt. Phút 25, từ chấm đá phạt bên cánh phải theo hướng tấn công, Thành Lương treo bóng khó chịu vào khu vực 16m50 để Thái Quý chọn điểm rơi thích hợp thực hiện cú đánh đầu ngược kỹ thuật hạ gục thủ thành Văn Tiến, nhân đôi cách biệt cho đội bóng thủ đô.

HAGL tràn lên sau khi nhận hai bàn thua (Ảnh: Vietnamnet)

Nhận hai bàn thua cay đắng, HAGL tiếp tục triển khai thế tấn công. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, HAGL tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng. Phút 30, trong một đợt tấn công chớp nhoáng, Oseni thoát xuống đón đường chuyền của đồng đội trước khi loại bỏ A Hoàng và thủ môn Văn Tiến để nâng tỷ số lên 3-0.

Các cầu thủ HAGL chỉ có được bàn thắng rút ngắn tỷ số ở những phút cuối của hiệp 1 sau khi phải nhận bàn thua thứ 4 ở phút 40 bằng cú đánh gót của Hồ Minh Dĩ, cầu thủ vào thay Quang Hải bên phía Hà Nội FC. Ở tình huống này, Zeba Josip chọn đúng điểm rơi để thực hiện cú đánh đầu ở cự ly gần, làm tung lưới Văn Công.

Bước sang hiệp 2, tốc độ trận đấu nhanh chóng được đẩy cao khi HAGL thực hiện những sự thay đổi về chiến thuật và nhân sự nhằm tìm kiếm bàn thắng. Sau hàng loạt những tình huống bị bỏ lỡ, HAGL đã có được bàn gỡ thứ 2. Phút 54, HAGl được hưởng quả phạt 11m sau tình huống Minh Vương ngã trong vòng cấm. Trên chấm 11m, dù Công Phượng không chiến tháng được trong lượt sút đầu tiên, nhưng ở lượt đá bồi thứ 2, tiền đạo xứ Nghệ đã làm tung lưới CLB Hà Nội.

Nhưng những nỗ lực của đội bóng phố Núi không thể mang về 1 điểm trên sân nhà (Ảnh: Vietnamnet)

Bất cứ trận đấu nào giữa Hà Nội và HAGL đều là những trận đấu đôi công sôi nổi có nhiều bàn thắng được ghi và trận đấu lượt về này cũng không ngoại lệ. Sau bàn gỡ thứ 2, HAGL tiếp tục dồn lên tấn công. Phút 68, Văn Sơn tạt bóng thuận lợi từ cánh phải vào giữa vòng cấm địa để Triệu Việt Hưng bật cao đánh đầu đánh bại Văn Công rút ngắn tỷ số xuống còn 4-3. Tuy nhiên, khoảng cách 1 bàn thắng không được kéo dài quá lâu. Chỉ 3 phút sau đó, Thành Lương treo bóng từ chấm đá phạt bên cánh phải để cầu thủ vừa vào sân Đoàn Văn Hậu đưa ra câu trả lời xác đáng nâng tỷ số lên thành 5-3.

Ở những phút tiếp theo của trận đấu, tốc độ vẫn được hai đội giữ ở mức cao nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Giành chiến thắng mở tỷ số 5-3, CLB Hà Nội tiếp tục xác lập kỷ lục mới khi nâng số điểm vô địch lên 58. Mục tiêu của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm hiện tại là Cup Quốc gia.

Bạch Dương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/de-bep-hagl-ha-noi-fc-tiep-tuc-xac-lap-ky-luc-moi-364478.html