Đè bẹp Kaya FC, Viettel lên ngôi nhì bảng AFC Champion; Tuyển Ukraine viết chuyện cổ tích tại Euro

Đè bẹp Kaya FC, CLB Viettel lên ngôi nhì bảng AFC Champions League; Tuyển Ukraine viết chuyện cổ tích tại Euro; Anh giành chiến thắng lịch sử trước Đức; HLV đầu tiên chính thức mất việc tại EURO 2020...là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Đè bẹp Kaya FC, CLB Viettel lên ngôi nhì bảng AFC Champions League

Đối đầu Kaya FC ở lượt trận thứ hai là cơ hội để Viettel giành chiến thắng. Kaya là đương kim vô địch Philippines, nhưng đội bóng này không thể so với Viettel về trình độ và tầm vóc. Trên sân Pathum Thani, Viettel ép sân toàn diện và trút vào lưới Kaya tới 5 bàn thắng, trong đó tiền đạo Venancio Caique tỏa sáng với cú đúp bàn thắng.

Màn hủy diệt Kaya của Viettel bắt đầu ở phút thứ 2 với pha đá nối chuẩn xác của Hoàng Đức trong vòng cấm. 5 phút sau, Caique dứt điểm chính xác để nhân đôi cách biệt.

Viettel đè bẹp Kaya.

Viettel đè bẹp Kaya.

Viettel chơi phủ đầu và kéo sập hàng thủ Kaya bằng những pha tấn công nhuần nhuyễn, trực diện. Sau khi có lợi thế, Viettel giảm nhịp độ tấn công, nhưng vẫn tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn.

Phút 49, trung vệ Bùi Tiến Dũng nâng tỷ số 3-0 với pha không chiến sở trường. Caique đánh dấu ngày thi đấu chói sáng với cú sút chéo góc chuẩn xác, trước khi Vũ Minh Tuấn ấn định chiến thắng 5-0 cho đội bóng áo lính khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Nhấn chìm Kaya, Viettel tạm chiếm ngôi nhì bảng do ở trận còn lại, Pathum United của HLV Dusit Charlemsan thua 0-2 trước Ulsan Hyundau. Viettel có cùng 3 điểm giống Pathum, nhưng xếp trên nhờ hơn ở hiệu số bàn thắng bại. 2 trận so tài trực tiếp với Pathum tới đây gần như chắc chắn định đoạt vé đi tiếp của Viettel ở bảng này.

HAGL lại cho Hải Phòng mượn cầu thủ

Sau trường hợp của Trần Hữu Đông Triều và Châu Ngọc Quang HAGL tiếp tục cho Hải Phòng mượn thêm một cầu thủ nữa. Đó là Dụng Quang Nho, tuyển thủ U22 Việt Nam.

Quang Nho thi đấu cho Hải Phòng theo diện cho mượn. Ảnh: Đức Cường

Theo thông tin mới nhất mà Bongdaplus có được, HAGL đồng ý để Dụng Quang Nho sang thi đấu cho Hải Phòng ở giai đoạn 2 của V.League năm nay. CLB Hải Phòng có thêm quân số để hy vọng đủ lực đua trụ hạng ở mùa giải năm nay. So với Trần Hữu Đông Triều và Ngọc Quang, Quang Nho trẻ hơn, ít kinh nghiệm hơn (21 tuổi) nhưng từng có thời điểm được xem là cầu thủ chủ lực của HAGL. Điển hình ở mùa giải năm ngoái, cầu thủ này được ra sân tới 10 trận (trên tổng số 20 trận) của HAGL. 9 trong 10 trận đấu đó, Quang Nho được điền tên vào đội hình xuất phát.

Với sự xuất hiện của Quang Nho, Hải Phòng sẽ có thêm sức trẻ nơi hàng phòng ngự. Ngoài ra sự đa năng của cầu thủ này giúp cho đội bóng đất Cảng có thể sắp xếp anh ở những vị trí khác nhau tùy vào phương án chiến thuật của mình. Với HAGL, việc tạm chia tay Quang Nho không làm ảnh hưởng quá nhiều đến sức mạnh và chiều sâu lực lượng. Thực tế ở mùa giải năm nay, HLV Kiatisak cũng chỉ dùng Quang Nho vỏn vẹn 3 trận, trong tổng số 12 vòng đấu của V.League.

Tuyển Ukraine viết chuyện cổ tích tại Euro

Tuyển Thụy Điển và Ukraine cống hiến cho người hâm mộ trận đấu với tiết tấu cao cùng hàng loạt pha ăn miếng trả miếng suốt 90 phút thi đấu.

Tuyển Ukraine bị đánh giá thấp hơn nhưng vẫn chơi sòng phẳng với đối thủ. Đại diện Đông Âu tích cực di chuyển và thực hiện những tình huống triển khai bóng mạch lạc từ trung lộ sang hai biên.

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, bàn mở tỷ số đến với Ukraine ở phút 27.

Zincheko "nã đại bác" tung lưới Thụy Điển. Ảnh: Getty.

Phút 43, Emile Forsberg bên phía Thụy Điển tỏa sáng với một cú sút xa. Bóng chạm trung vệ Zabarnyi, đổi hướng rồi bay vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Buschan.

Hai đội hòa nhau 1-1 sau 90 phút và phải định đoạt thắng thua bằng hiệp phụ. Hàng thủ áo vàng đã làm tất cả để trụ vững đến phút thứ 120. Tuy nhiên, mọi thứ đã sụp đổ trước mắt Forsberg cùng đồng đội ở phút 120+1. Cầu thủ vào sân thay người Artem Dovbyk tỏa sáng với pha chạy chỗ đánh đầu chuẩn xác để ấn định thắng lợi 2-1 cho Ukraine,

Shevchenko cùng học trò tiếp tục viết chuyện cổ tích tại Euro 2020. Đây là lần đầu tiên kể từ khi mang tên Ukraine, đội tuyển này góp mặt ở tứ kết của sân chơi lớn nhất châu lục.

Harry Kane "thông nòng", Anh giành chiến thắng lịch sử trước Đức

Tam sư ra sân với sơ đồ 3-4-3, bao gồm 4 cầu thủ tuyến giữa là Trippier, Phillips, Declan Rice và Luke Shaw đều thiên về phòng ngự. Trong khi đó, Die Manschaft sử dụng sơ đồ 3-4-2-1 quen thuộc, nhưng Werner bất ngờ được đá chính ở vị trí trung phong còn Goretzka thay Gundogan đá cặp tiền vệ trung tâm với Kroos nhằm tăng cường chất thép.

Sau hiệp 1 tĩnh lặng, hiệp 2 bắt đầu hứng khởi hơn với cú vô-lê uy lực buộc thủ thành Pickford phải trổ hết tài năng của Havertz. Phút 70, HLV Southgate một lần nữa sử dụng “thần chú” tung Grealish từ băng ghế dự bị vào sân. Và đúng như mong đợi, sự xuất hiện của tiền vệ của Aston Villa giúp Anh thi đấu thanh thoát và đột biến hơn.

Kane ấn định chiến thắng cho Anh

Bước ngoặt đến ngay ở phút 75. Sau pha phối hợp ăn ý cùng Grealish, Luke Shaw căng ngang chuẩn xác để Raheem Sterling dứt điểm cận thành mở tỷ số trận đấu. Chỉ 6 phút sau, tưởng chừng Sterling từ người hùng hóa tội đồ với đường chuyền về bất cẩn thì Thomas Muller trong tình huống đối mặt Pickford lại dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc.

Bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, Die Mannschaft sớm phải trả giá. 4 phút trước khi thời gian thi đấu chính thức kết thúc, Grealish lại tạo đột biến với quả tạt như đặt để Kane đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng 2-0 cho Anh trước Đức. Riêng Kane, đây chính là bàn thắng thông nòng của tiền đạo đang khoác áo Tottenham tại Euro 2020.

Đối với tam sư, chiến thắng trước kình địch Đức cũng mang ý nghĩa lịch sử bởi sau hơn nửa thế kỷ, tính từ chung kết World Cup 1966, Anh mới lại đánh bại Đức trong một trận đấu loại trực tiếp tại giải đấu lớn, đồng thời xem như thanh toán món nợ thua tại bán kết Euro 1996. Trong khi đó, Đức theo chân các thành viên bảng tử thần sớm nói lời chia tay giải đấu.

HLV đầu tiên chính thức mất việc tại EURO 2020

Frank de Boer đã trở thành HLV đầu tiên mất việc tạiEuro 2020 sau khi ĐT Hà Lan thua sốc CH Séc ở vòng 1/8.

Frank de Boer được Hà Lan bổ nhiệm làm HLV trưởng vào tháng 9 năm ngoái, thay thế Ronald Koeman. Ngay từ đầu, ông đã không được lòng người hâm mộ Oranje vì bảng thành tích kém cỏi tại Inter Milan, Crystal Palace và Atlanta United.

Trước thềm EURO 2020, De Boer liên tục bị người hâm mộ Hà Lan chỉ trích vì sử dụng sơ đồ 5-3-2. Một nhóm cổ động viên thậm chí thuê trực thăng bay qua sân tập của tuyển Hà Lan để yêu cầu chiến lược gia này thay đổi chiến thuật.

Frank de Boer đã trở thành HLV đầu tiên mất việc tại EURO 2020.

Tuy nhiên, Hà Lan của De Boer đã gây bất ngờ khi toàn thắng 3 trận ở bảng C và trở thành đội tuyển ghi nhiều bàn nhất vòng bảng EURO 2020 (8 bàn). Những tưởng Hà Lan sẽ tiếp đà tiến sâu vào giải đấu khi được gặp đội hạng 3 bảng D, CH Séc nhưng đúng vào lúc được kỳ vọng nhất, đội bóng của De Boer lại gây thất vọng.

Trong trận đấu tại vòng 1/8, thẻ đỏ ngớ ngẩn của De Ligt ở đầu hiệp hai đã khiến kế hoạch của Hà Lan phá sản. Kết quả, họ thua trắng 0-2 và bị loại. Sau trận đấu, De Boer tự tin tiếp tục dẫn dắt Hà Lan ở vòng loại World Cup 2022, nhưng liên đoàn bóng đá nước này (KNVB) không nghĩ như vậy.

Đến hôm nay, KNVB đã chính thức chấm dứt hợp đồng với De Boer theo thỏa thuận chung. Tuyên bố của KNVB cho biết: “Sau cuộc tham vấn tại Zeist giữa Nico-Jan Hoogma, Eric Gudde, Frank de Boer và người đại diện của anh ta Guido Albers, các bên đã đi đến quyết định chia tay nhau ngay lập tức”.

“De Boer đã tuyên bố rằng anh ấy không muốn tiếp tục, điều này cũng phù hợp với hợp đồng giữa hai bên, trong đó yêu cầu Hà Lan tối thiểu phải vào đến tứ kết EURO 2020. Vì vậy, hợp đồng của De Boer kết thúc trước thời hạn”.

Như vậy, De Boer đã trở thành HLV đầu tiên mất việc tại EURO 2020. Trong khi đó, Hà Lan sẽ có khoảng 3 tháng để tìm HLV mới trước khi tập trung trở lại vào tháng 9.

Thanh Hiền

(Tổng hợp từ Zing.vn/bongdaplus.vn)

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/de-bep-kaya-fc-viettel-len-ngoi-nhi-bang-afc-champion-tuyen-ukraine-viet-chuyen-co-tich-tai-euro-289665.html