Đè bẹp Leicester, Tottenham tiếp tục nuôi hy vọng dự cúp châu Âu

Với chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Leicester ở trận đấu sớm vòng 37 đã giúp Tottenham tiếp tục nuôi hy vọng dự cúp châu Âu mùa giải khi vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Bước vào trận đấu này, cả Jose Mourinho lẫn người đồng nghiệp Brendan Rodgers đều tung ra đội hình xuất phát tối ưu nhất mà mình đang có trong tay.

Bộ ba trên hàng công của Tottenham là Son – Kane – Moura, trong khi đó bên phía đội khách là Perez – Vardy – Barnes.

Ngay từ phút thứ 6, đội chủ nhà đã có được bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Xuất phát từ pha phản công ở phần sân nhà, Kane tung ra đường chuyền đẳng cấp để Son Heung Min thoát xuống thần tốc.

Tiền đạo người Hàn Quốc ngoặt bóng một nhịp để loại bỏ trung vệ của Leicester trước khi dứt điểm hiểm hóc đánh bại Kasper Schmeichel. Tỷ số là 1-0 cho đội chủ nhà.

Bàn thắng sớm có phần bất ngờ này giúp Tottenham thoải mái triển khai lối chơi phòng ngự - phản công mang thương hiệu Mourinho.

Còn với Leicester, họ buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa và đây cũng chính là lúc mà Tottenham tung ra những đòn phản công sắc sảo.

Phút 37, lại bắt nguồn từ một pha phản công, đường kiến tạo chuẩn xác của Lucas Moura đã giúp Harry Kane dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên thành 2-0.

Chỉ 3 phút sau đó, tiếp tục một pha phản công mang đậm bản sắc của Mourinho. Moura chuyền bóng và lại là Kane ghi bàn. Tiền đạo người Anh cứa lòng đẳng cấp giúp “Gà trống” vươn lên dẫn trước 3-0.

Bước sang hiệp 2, Tottenham tiếp tục chủ động nhường hoàn toàn thế trận cho Leicester và chấp nhận chơi rình rập. Dù vậy, sự thiếu đột biến trên hàng công khiến “Bầy cáo” cầm bóng nhiều nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Lloris.

Cơ hội cũng chỉ đến với đội khách từ những tình huống cố định như cú sút phạt của Demarai Gray ở phút 58. Tuy nhiên, thủ mội đội trưởng của “Gà trống” vẫn là người xuất sắc hơn.

Những phút cuối trận, dù có tung thêm nhiều cầu thủ tấn công thì đội khách cũng bất lực trước hàng phòng ngự có tổ chức của Mourinho.

Chung cuộc, Tottenham giành chiến thắng 3-0 trước Leicester qua đó giúp “Gà trống” vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Còn với “Bầy cáo”, thất bại này khiến họ hiện vẫn đang bằng điểm với Man United nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận, hiệu số bàn thắng cũng đã được san bằng với Quỷ đỏ. Quyền tự quyết top 4 hiện không còn nằm trong tay họ nữa.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/de-bep-leicester-tottenham-tiep-tuc-nuoi-hy-vong-du-cup-chau-au-201922.html