Đè bẹp U22 Timor-Leste 5-0, Campuchia đứng đầu bảng A

Trong trận đấu diễn ra lúc 19h ngày 27/11, U22 Campuchia đã không mất quá nhiều sức để đánh bại Timor-Leste 5-0 qua đó vươn lên đứng đầu bảng A môn bóng đá nam ở SEA Games 30.

Trong bối cảnh U22 Myanmar chỉ thắng Philippines 2-1 ở trận đấu sớm, U22 Campuchia hiểu một chiến thắng đậm trước Timor-Leste sẽ giúp họ vươn lên ngôi đầu bảng A.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U22 Campuchia lập tức dâng cao đội hình vây hãm khung thành Timor-Leste. Sự chủ động này giúp Campuchia có được bàn thắng ngay phút thứ 7 do công của Kakada. Số 11 Campuchia đã mở tỷ số có phần may mắn khi cú đá phạt gián tiếp đi trúng hàng rào và vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Raul Fernandes.

Số 11 Kakada mở màn chiến thắng giòn giã của U22 Campuchia với bàn thắng sớm. Ảnh: Việt Linh.

Số 11 Kakada mở màn chiến thắng giòn giã của U22 Campuchia với bàn thắng sớm. Ảnh: Việt Linh.

Sau khi có bàn thắng sớm, U22 Campuchia duy trì áp lực tấn công khá đều đặn. Dẫu vậy, U22 Timor-Leste cũng có một vài tình huống hãm thành nguy hiểm. Song những pha xử lý thiếu chính xác khiến cơ hội trôi qua trước mũi giày các cầu thủ áo trắng.

Bước sang hiệp 2, U22 Campuchia duy trì áp lực trước Timor-Leste. Ngay khi đội bóng áo trắng có dấu hiệu suy giảm thể lực, Campuchia lập tức đẩy cao tốc độ và có được thành quả.

Phút 69, Keo Sokpheng đột nhập vùng cấm trước khi tung đường chuyền hiểm để Reung Bunheing đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0. 9 phút sau, Sieng nâng tỷ số lên 3-0 cho U22 Campuchia cũng bằng cú dứt điểm trong vùng cấm.

Càng chơi U22 Timor-Leste càng cho thấy nền tảng thể lực kiệt quệ. Phút 82, hàng phòng ngự Timor-Leste gần như đứng im để Keo Sokpheng xâm nhập vùng cấm và dứt điểm nâng tỷ số lên 4-0.

Keo Sokpheng là cầu thủ hay nhất trận với 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo cho đồng đội. Ảnh: Việt Linh.

Phút bù giờ thứ 2, cơn ác mộng của U22 Timor-Leste kết thúc khi Reung Bunheing ấn định tỷ số 5-0 cũng bằng cú đá trong vùng cấm.

Thắng đậm Timor-Leste, U22 Campuchia vươn lên đứng đầu bảng A sau 2 lượt thi đấu với 4 điểm cùng hiệu số +5. Ở lượt đấu tới, U22 Campuchia sẽ gặp Myanmar lúc 15h ngày 29/11.

18:39 27/11

U22 Campuchia phải ngủ trên thảm khi dự SEA Games

Công tác tiếp đón của ban tổ chức SEA Games 30 đang bị chỉ trích khi liên tục để các đội bóng phải chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ tại sân bay và khách sạn.

Bài viết trên TNT Abante đăng dòng tiêu đề: "Không có chỗ ở khách sạn, U22 Campuchia ngủ trên thảm". Bức ảnh các cầu thủ Campuchia nằm vạ vật trong lúc đợi phòng được một tài khoản chia sẻ lên mạng xã hội, sau đó được lan truyền nhanh chóng.

"Kiệt sức, đội U22 Campuchia đã dùng ghế và thảm làm chỗ ngả lưng. Sự việc không được khắc phục ngay lập tức. Dân mạng Philippines xấu hổ với lòng hiếu khách", TNT Abante cho biết.

18:40 27/11

Chủ nhà Philippines nói sự cố SEA Games là bình thường

Ông Abraham Tolentino, Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines, cho rằng việc một quốc gia Đông Nam Á gặp sự cố trong tổ chức sự kiện có quy mô như SEA Games không phải là lạ.

"Đó là chuyện bình thường. Chính tôi cũng trải nghiệm rồi. Tất cả chúng ta đều mắc lỗi lầm, đó là lý do nên làm việc cùng nhau", Inquirer trích dẫn phát biểu của ông Tolentino về các sự cố trong khâu tổ chức SEA Games tại Diễn đàn Hiệp hội Thể thao Philippines (PSA) hôm 26/11.

"Tất cả những vấn đề này đều có giải pháp, và chúng tôi đang cố gắng giải quyết. Đây là lần thứ 4 Philippines đăng cai SEA Games, lần đầu tiên kể từ năm 2005. Điều đó có nghĩa chúng tôi đã không là chủ nhà hơn một thập kỷ qua. Hãy nhớ rằng, lần tiếp theo chúng tôi có thể đăng cai là sau năm 2030. Vì vậy, đừng kéo nhau xuống. Điều này là vì đất nước", ông nói tiếp.

18:40 27/11

Philippines lên tiếng sau những bê bối tổ chức SEA Games 30

Bong Go, trợ lý của Tổng thống Rodrigo Duterte, khẳng định ban tổ chức SEA Games 30 phải chịu trách nhiệm về một loạt vấn đề bị các đoàn thể thao phản ứng trong những ngày qua.

“Ban tổ chức nói rằng các công tác chuẩn bị cho SEA Games 30 gần như hoàn tất. Kể từ ngày 30/10, ban tổ chức tuyên bố các hạng mục hoàn thành 90%. Nếu đúng như vậy, tại sao những chuyện này xảy ra. Tôi muốn nói với các bạn rằng ban tổ chức SEA Games 30 sẽ chịu trách nhiệm trước Tổng thống Duterte và đặc biệt là người dân Philippines”, Fox Sports dẫn lời ông Bong Go.

Các đoàn thể thao Campuchia, Myanmar, Thái Lan và Timor-Leste liên tục phàn nàn về công tác tổ chức SEA Games 30. Một số đội tuyển phải chờ hàng giờ tại sân bay, trước khi được người của nước chủ nhà Philiipines đến đón. Một số đoàn thể thao khác phải ngủ vài giờ tại sảnh khách sạn để chờ bố trí phòng.

18:52 27/11

Đội hình ra sân của U22 Campuchia

18:56 27/11

Hai đội ra sân và cử hành nghi lễ hát quốc thiều

19:00 27/11

Trận đấu bắt đầu

19:04 27/11

3': Cả U22 Campuchia và Timor-Leste đều đang bắt đầu trận đấu với tốc độ chậm. Campuchia với chất lượng nhỉnh hơn đang có nhiều bóng và tạo ra áp lực bên phần sân đội bóng áo trắng.

19:05 27/11

5': KHÔNG VÀO!!! U22 Campuchia có pha phát triển bóng cực hay vào vùng cấm Timor-Leste nhưng cầu thủ nhận bóng lại xử lý bước một lỗi và không thể dứt điểm.

19:10 27/11

U22 Campuchia mở tỷ số vào phút thứ 8

VÀO!!! Từ pha đá phạt gián tiếp ở cự ly khoảng 14 m, Sin Kakada đưa bóng đập hàng rào bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn U22 Timor-Leste.

19:13 27/11

13': U22 Timor-Leste đang cố gắng dồn bóng sang phần sân Campuchia. Tuy nhiên, những đường chuyền ở 1/3 cuối sân đang cho thấy sự thiếu chính xác. Ảnh: Việt Linh.

19:30 27/11

20': Phía U22 Campuchia có những đường lên bóng bên cánh trái nhưng cách kết thúc của các cầu thủ là không tốt. Thủ thành U22 Timor Leste không tốn quá nhiều công sức để cản phá.

19:31 27/11

28': NGUY HIỂM!!! U22 Timor-Leste có pha dứt điểm đầu tiên sau nỗ lực đi bóng bên cánh phải. Tuy nhiền, pha dứt điểm của số 9 đội bóng áo trắng lại đi quá xa khung thành. Dẫu vậy, các CĐV Timor-Leste trên khán đài vẫn đang cổ vũ rất nhiệt tình cho đội bóng con cưng.

19:37 27/11

37': Thủ thành Raul Fernandes bắt bóng không dinh từ cú sút bên ngoài vùng cấm và tạo điều kiện cho tiền đạo U22 Campuchia đệm bóng cận thành vào lưới trống. Tuy nhiên, bàn thắng bị tước do cầu thủ dứt điểm đã rơi vào thế việt vị. Ảnh: Việt Linh. Video: Thế Anh.

19:42 27/11

42': KHÔNG VÀO!!! Số 10 Martins có cơ hội dứt điểm ngay sát vùng cấm U22 Campuchia nhưng bóng lại đi ra ngoài trong gang tấc. Số 10 của U22 Timor Leste đã rất tiếc nuối sao pha bỏ lỡ này. Ảnh: Việt Linh.

19:45 27/11

Hiệp 1 trận đấu được bù giờ 1 phút

19:46 27/11

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về U22 Campuchia

20:01 27/11

HIỆP 2 BẮT ĐẦU

20:05 27/11

46': Ngay đầu hiệp 2, U22 Campuchia đã có cú sút nhưng nỗ lực ở khoảng cách gần 30 m của cầu thủ áo xanh chỉ đưa bóng lên khán đài.

20:07 27/11

50': Kakada đang khuấy đảo cánh phải của U22 Timor-Leste với những pha đi bóng kỹ thuật cùng những đường chuyền vào vùng cấm. Kakada cũng là người ghi bàn duy nhất của trận đấu. Ảnh: Việt Linh.

20:12 27/11

55': Cầu thủ U22 Campuchia có đường tạt vào từ cánh trái vào cho trung phong số 9, nhưng cầu thủ này lại xứ lý khá vụng về và khiến cơ hội trôi qua.

20:14 27/11

57': Đội trưởng De Jesus của U22 Timor-Leste phạm lỗi nguy hiểm và lập tức nhận thẻ vàng từ trọng tài. Ảnh: Việt Linh.

20:20 27/11

63': KHÔNG VÀO!!! U22 Campuchia bất ngờ đẩy nhanh tốc độ và có được cơ hội. Số 23 Sophanat đi bóng vào khu trung lộ trước khi dứt điểm căng buộc thủ thành Timor-Leste phải đẩy bóng. Ngay sau đó cầu thủ U22 Campuchia ập vào trả ngược cho tuyến 2 dứt điểm. Tuy nhiên, bóng lại đi vọt xà.

20:24 27/11

67': Các cầu thủ U22 Campuchia đang phối hợp tấn công khá rối rắm. Họ vượt qua thủ thành Raul Fernandes nhưng không dứt điểm ngay mà lại chuyền ngược ra. Bóng sau đó được đưa cho số 7 nhưng cú đá 1 chạm của anh lại đưa bóng đi cách quá xa khung thành.

20:29 27/11

Reung Bunheing nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Campuchia vào phút 69

VÀO!!! Số 14 Keo Sokpheng thoát xuống ở góc hẹp và quyết định chuyền bóng để Raung Bunheing nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Campuchia. Ảnh: Việt Linh.

20:32 27/11

76': KHÔNG VÀO!!! Vẫn là kịch bản Keo Sokpheng thoát xuống để chuyền bóng cho Raung Bunheing, chỉ khác là lần này số 9 lại không thể chạm vào bóng. U22 Campuchia vừa bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-0.

20:39 27/11

U22 Campuchia nâng tỷ số lên 3-0 vào phút 78

VÀO!!! Từ pha uy hiếp trong vùng cấm, bóng bật đến chân số 17 và anh không bỏ lỡ cơ hội sút tung lưới U22 Timor-Leste.

20:40 27/11

Keo Sokpheng nâng tỷ số lên 4-0 vào phút 82

VÀO!!! Cầu thủ hay nhất trận Keo Sokpheng cuối cùng cũng có cho mình bàn thắng với cú đá chân trái hiểm hóc trong vùng cấm. Tỷ số được nâng lên thành 4-0. Ảnh: Việt Linh.

20:47 27/11

90': KHÔNG VÀO!!! Keo Sokpheng có tiếp cơ hội để ghi thêm bàn thắng như pha thoát xuống và dứt điểm của số 14 lại không đánh bại được thủ thành Timor-Leste.

20:48 27/11

Trận đấu được bù giờ 5 phút

20:49 27/11

Reung Bunheing nâng tỷ số lên 5-0 cho U22 Campuchia vào phút 90+2'

VÀO!!! Số 9 Reung Bunheing tận dụng thời cơ từ tình huống hỗn loạn trong vùng cấm để nâng tỷ số lên 5-0 trước U22 Timor-Leste.

20:50 27/11

HẾT GIỜ!!! U22 Timor-Leste thua U22 Campuchia 0-5

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/de-bep-u22-timor-leste-5-0-campuchia-dung-dau-bang-a-post1018386.html