De Boer từ chức HLV ĐT Hà Lan sau thất bại tại EURO 2020

HLV Frank de Boer đã đệ đơn từ chức tới LĐBĐ Hà Lan sau khi trở về từ thất bại 0-2 trước ĐT Czech tại vòng 1/8 EURO 2020.

Chia sẻ trên trang chủ LĐBĐ Hà Lan (KNVB), HLV De Boer nói: "Tôi quyết định không tiếp tục trên tư cách HLV trưởng tuyển quốc gia. Rõ ràng là mục tiêu đã không hoàn thành.

Khi tôi trở thành HLV ĐTHà Lan vào năm 2020, tôi nghĩ đây là vinh dự và thử thách, nhưng tôi cũng hiểu áp lực sẽ ngay lập tức tới. Áp lực ấy chỉ gia tăng vào lúc nàyvà đây không phải tình thế tốt với tôi và cả chiến dịch của tuyển Hà Lan tại Vòng loại World Cup sắp tới. Tôi muốn cảm ơn tất cả, gồm những CĐV và cầu thủ".

HLV Frank de Boer.

HLV Frank de Boer.

De Boer được bổ nhiệm cách đây 279 ngày, sau khi Ronald Koeman rời ĐT Hà Lan để chuyển tới dẫn dắt Barcelona. Mọi thứ có lẽ đã suôn sẻ hơn với De Boer nếu như Hà Lan không thua trận tệ hại 0-2 trước ĐT Czech.

Sau khi chia tay De Boer,LĐBĐ Hà Lan (KNVB) sẽ tìm kiếm một HLV mới chochiến dịch vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, trước mắt là trận gặpĐT Na Uy vào ngày 1/9.Hà Lan hiện đứng thứ hai ở bảng G sau các chiến thắng trước Latvia và Gibraltar, nhưng trước đó họ đã khởi đầu vòng loại với thất bại 2-4 trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo báo chí Hà Lan, De Boer phải chịu trách nhiệm vì phản bội di sản bóng đá của người Hà Lan, không kế thưànền tảng mà người tiền nhiệm Ronald Koeman để lại.Kể từ chức vô địch EURO 1988, Hà Lan mới chỉ thắng 2 trận knock-out tại các VCK EURO.

Sau huy chương đồng giành được tại World Cup 2014, họ đã lỡ hẹn 2 lần liên tiếp ở các giải lớn là EURO 2016 và World Cup 2018. Điều đó cho thấy cuộc cách mạng vẫn chưa thể dừng lại, và thế hệ cầu thủ hiện tại không phải là trái ngọt như người Hà Lan từng lầm tưởng sau những thắng lợi dễ dàng ở vòng bảng.

Theo Duy Hồng/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/de-boer-tu-chuc-hlv-dt-ha-lan-sau-that-bai-tai-euro-2020/20210629103345385