Để bom mìn không còn là hiểm họa

Mặc dù còn nhiều khó khăn, song những năm qua, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác khắc phục hậu quả (KPHQ) bom mìn, vật nổ sau chiến tranh.

Thực hiện “Chương trình hành động quốc gia KPHQ bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh”, trung bình mỗi năm, các cơ quan, đơn vị toàn quân đã tiến hành rà phá bom, mìn, giải phóng hàng chục nghìn héc-ta đất, góp phần tái tạo quỹ đất, bảo đảm môi trường an toàn cho sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động KPHQ bom mìn, vật nổ sau chiến tranh mà các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện.

 Các đại biểu tham quan một số phương tiện, trang bị hiện đại phục vụ cho hoạt động khắc phục hậu quả bom, mìn tại Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC).

Các đại biểu tham quan một số phương tiện, trang bị hiện đại phục vụ cho hoạt động khắc phục hậu quả bom, mìn tại Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC).

Lực lượng công binh rà phá bom mìn, vật nổ tại tỉnh Đắk Nông.

Chuyên gia nước ngoài tập huấn kỹ thuật sử dụng máy dò mìn loại mới cho cán bộ, nhân viên của VNMAC.

Bộ đội Công binh Quân khu 4 rà phá bom mìn dưới nước tại vùng hồ Ba Cửa (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Bộ đội công binh Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị xử lý bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

VĂN CHIỂN - VĂN THÂN - ANH TẦN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/de-bom-min-khong-con-la-hiem-hoa-614184