De Bruyne: 'Không vô địch Champions League là thất bại thảm hại của Man City'

Trước thềm đại chiến với Real Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, Kevin de Bruyne lên dây cót tinh thần cho các đồng đội tại Real Madrid bằng tuyên bố vô cùng mạnh mẽ. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Mùa trước, Man City đã giành hết mọi danh hiệu có thể trong lãnh thổ nước Anh nhưng dừng chân ngay ở vòng tứ kết Champions League. Dù được đầu tư rất nhiều tiền, có một HLV tài năng như Pep Guardiola và dàn cầu thủ đạt độ chín trong sự nghiệp, Man City vẫn phải mang cái mác "khôn nhà dại chợ".

Thành tích tốt nhất của họ ở sân chơi danh giá nhất châu lục chỉ là vào đến bán kết. Cộng thêm án cấm tham dự 2 mùa giải mà UEFA mới thông báo, City rõ ràng không hề có duyên với Champions League. Thông tin tiêu cực này có thể dẫn đến nhiều hệ lụy, trong đó nổi bật là "chảy máu" tài năng. Dẫu vậy, sau Guardiola, đến lượt De Bruyne nâng cao sĩ khí cho toàn đội:

"Real là Real. Họ là đội vô địch Champions League nhiều nhất lịch sử. Nhưng chúng tôi muốn đến đó và thử chơi thứ bóng đá của mình, tấn công và đặt họ dưới áp lực, nếu có thể thì giành chiến thắng.

Nếu chúng tôi không vô địch Champions League, mọi người sẽ nói chúng tôi là kẻ thất bại như 5 năm qua. Đó là danh hiệu mà Man City vẫn chưa bao giờ đạt được. Chúng tôi luôn muốn vô địch mọi giải đấu nhưng đôi khi có đội khác chơi hay hơn, như Liverpool trong mùa này.

Chuyện là vậy và bạn phải chấp nhận nó. Nhưng chúng tôi vẫn muốn đến sân của Real và giành chiến thắng. Đừng trông đợi quá nhiều và hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra".

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202002/de-bruyne-khong-vo-dich-champions-league-la-that-bai-tham-hai-cua-man-city-2472345/