De Bruyne quyết 'truy sát' Man.United

Giữa lúc Man.United đang trong cơn bão chỉ trích vì bị loại khỏi Champions League, tiền vệ Kevin De Bruyne khẳng định toàn đội Man.City đã sẵn sàng buộc thầy trò Jose Mourinho phải làm khán giả chứng kiến màn ăn mừng chức vô địch Premier League tại Etihad vào ngày 7-4 tới.

Kevin De Bruyne (phải) hy vọng tái đấu Man.United ở Etihad cũng sẽ là thời khắc đăng quang. Ảnh: Getty Images

Kevin De Bruyne (phải) hy vọng tái đấu Man.United ở Etihad cũng sẽ là thời khắc đăng quang. Ảnh: Getty Images

Man.City khép lại vòng đấu thứ 30 bằng chiến thắng 2-0 trên sân Stoke City, kết quả giúp họ duy trì cách biệt 16 điểm so với đội xếp ngay sau là Man.United trước 8 vòng đấu cuối.

Trên lý thuyết, thầy trò HLV Pep Guardiola cần 3 chiến thắng nữa để chính thức giành lại danh hiệu sau 3 năm để mất, nhưng họ có thể họ sẽ không cần chờ lâu đến vậy. Vì theo lịch trình, khi Premier League nối lại sau kỳ nghỉ quốc tế, Man.City sẽ làm khách tại Everton vào ngày 21-3 trước khi tiếp đón kinh địch cùng thành phố ngay trên sân nhà sau đó 1 tuần. Nếu thắng cả Everton và trận derby Manchester, họ sẽ chính thức đăng quang trước 6 vòng đấu cuối.

Man.United sau khi chứng kiến Man.City thắng danh hiệu đầu tiên là Cúp Liên đoàn, tiếp đến phải ngước nhìn kình địch đang sắm vai ứng viên vô địch ở Champions League, vì vậy sẽ thật khó khăn cho những người hâm mộ Quỷ đỏ theo chân đội đến Etihad và tận mắt chứng kiến màn ăn mừng danh hiệu Premier League.

Nhưng, theo De Bruyne, đó là điều mà mọi cầu thủ Man.City đang mong muốn xảy ra: “Tôi nghĩ rằng, tất cả cầu thủ và người hâm mộ, đều mong muốn chứng kiến Man.City thắng trận derby Manchester và sau đó chính thức đăng quang chức vô địch trên sân nhà. Điều đó chắc chắn sẽ mang lại thứ cảm xúc đặc biệt nhất, sẽ không nhiều lần xảy ra trong đời. Tuy nhiên, để có đươc điều này, đầu tiên chúng tôi cần phải thắng tại Everton, đó luôn là một điểm đến khó khăn. Hy vọng chúng tôi sẽ trở lại sau loạt trận quốc tế với thể trạng tốt nhất”.

De Bruyne đã chơi một mùa giải tuyệt vời, ra sân ở hầu hết các trận ở mọi đấu trường để “gồng gánh” cho các đồng đội bị chấn thương. Trong đó, với 7 bàn thắng và 14 đường kiến tạo, ngôi sao 26 tuổi người Bỉ là ứng viên hàng đầu cho mọi giải thưởng giành cho Cầu thủ hay nhất mùa giải Premier League.

De Bruyne cũng trải lòng về những gì đã qua: “Tất cả không phải lúc nào cũng dễ dàng, đôi lúc tôi cảm thấy kiệt sức. Tuy nhiên, vào lúc này, tôi cảm thấy tốt hơn và hài lòng khi nhìn lại những nỗ lực của bản thân đang giúp đội tiến đến những danh hiệu”.

LINH SƠN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/de-bruyne-quyet-truy-sat-manunited-504821.html