Đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống dịch

Nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021, ngày 6-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã thăm, động viên, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Công an phường Hà Cầu, quận Hà Đông.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết phường Hà Cầu (quận Hà Đông).

Theo Bí thư Đảng ủy phường Hà Cầu Nguyễn Thị Vân Anh, năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, song tổng thu ngân sách trên địa bàn phường ước đạt 141,7% dự toán. Các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, an ninh - quốc phòng đều được củng cố và tăng cường. Đặc biệt, cả hệ thống chính trị của phường đã cùng vào cuộc triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, phường Hà Cầu cũng gặp một số khó khăn liên quan đến công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân và tranh chấp tại các khu chung cư…

Ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hà Cầu trong việc nỗ lực khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đánh giá cao việc triển khai “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội của phường Hà Cầu trong năm 2020.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng quà Tết cho Công an phường Hà Cầu (quận Hà Đông).

Nhấn mạnh dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp với nguy cơ lây nhiễm cao, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị phường Hà Cầu huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc chung tay phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, cần đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác trên. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an phường Hà Cầu phải kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch từ cấp phường đến cơ sở, sẵn sàng ứng phó kịp thời trong trường hợp dịch bùng phát.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2021, phường Hà Cầu cần khẩn trương triển khai các chương trình, kế hoạch nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được quận Hà Đông và thành phố giao. Trước mắt, cần tập trung chăm lo để người dân được đón Tết cổ truyền Tân Sửu 2021 vui tươi, an toàn, song vẫn sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh của dịch Covid-19.

Hương Ly - Ảnh: Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/990611/de-cao-vai-tro-tien-phong-guong-mau-cua-can-bo-dang-vien-trong-phong-chong-dich