Đề cử Cục trưởng Cục Hàng không làm sếp 'siêu' tổng công ty ACV

Cục trưởng cục Hàng không Lại Xuân Thanh sẽ thay thế ông Nguyễn Nguyên Hùng vào vị trí thành viên HĐQT Tổng công ty cảng Hàng không Việt Nam với mức thu nhập tiền tỷ.

Thay thế chủ tịch về hưu

Ngày 28/6 sắp tới, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 với nhiều nội dung quan trọng sẽ xem xét được thông qua.

Theo tài liệu mà ACV cung cấp, tổng công ty sẽ miễn nhiệm ông Nguyễn Nguyên Hùng khỏi chức danh Chủ tịch HĐQT để nghỉ hưu theo chế độ.

Thay thế vị trí của ông Hùng, ACV đề cử ông Lại Xuân Thanh hiện là Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) bầu bổ sung vào HĐQT.

Cục trưởng cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh được đề cử làm thành viên HĐQT Tổng công ty ACV

Được biết, ông Lại Xuân Thanh sinh năm 1963, tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp Kiev - Ucraina, khoa Luật Quốc tế.

Ông Thanh có bằng thạc sỹ quản lý nhà nước và đảm nhận cương vị Cục trưởng và Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam từ tháng 10/2012. Trước đó ông cũng từng có thời gian công tác tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Cục hàng không dân dụng Việt Nam.

Lương lãnh đạo 163 triệu/tháng

Đại hội đồng cổ đông ACV lần này cũng sẽ thông qua mức thù lao cho ban quản lý bao gồm HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát trong 3 quý 2,3,4 năm 2016 (do ACV tiến hành cổ phần hóa từ quý 2/2016).

Hiện tại, HĐQT Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam ACV chỉ có 4 thành viên do ông Nguyễn Nguyên Hùng làm chủ tịch, ba thành viên còn lại là ông Lê Mạnh Hùng (thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc ACV), ông Đào Việt Dũng và bà Lê Thị Diệu Thúy.

Như vậy, 4 thành viên HĐQT cùng 6 Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng, 2 thành viên Ban kiểm soát sẽ nhận mức thu nhập (bao gồm lương và thưởng) là hơn 19 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mức lương thưởng trình đại hội cổ đông lần này cao hơn nhiều so với mức lương, thù lao đã được ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua.

Tính trung bình, mỗi thành viên quản lý Tổng công ty Cảng hàng không nhận được khoảng 1,5 tỷ đồng trong vòng 3 quý, tương ứng 163 triệu đồng/người/tháng.

Thu nhập của chủ tịch Nguyễn Nguyên Hùng và tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng chắc chắn cao hơn mức trung bình kể trên.

Đối với quỹ tiền lương, thù lao cho ban lãnh đạo năm 2017, ACV đề xuất ĐHĐCĐ thống nhất giao cho HĐQT xây dựng kế hoạch theo đúng quy định tại thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH và báo cáo, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.

Hiểu Minh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/de-cu-cuc-truong-cuc-hang-khong-lam-sep-sieu-tong-cong-ty-acv-a329793.html