Để dân hiểu, đồng thuận

Chủ trương lớn cần sự đồng thuận lớn. Đây cũng chính là tinh thần mà các cấp HND trong tỉnh mang đến khi tham gia Chiến dịch 30 ngày đêm hoàn thành công tác GPMB dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Thông qua tuyên truyền, vận động, các cấp hội đã chuyển tải đầy đủ thông điệp, chủ trương, cơ chế, chính sách đến từng gia đình hội viên nông dân bị ảnh hưởng bởi dự án; qua đó, tạo được sự tin tưởng, đồng lòng, nhất trí cao trong GPMB.

Người dân xã Đường Hoa (huyện Hải Hà) ký cam kết bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

Người dân xã Đường Hoa (huyện Hải Hà) ký cam kết bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

Theo sát dự án, bám sát địa bàn

Tháng 7/2020, dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái được điều chỉnh vận tốc thiết kế từ 100km/h lên 120km/h. Tuyến cao tốc sau điều chỉnh có gần 1.200 hộ dân của 5 địa phương: Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái bị ảnh hưởng với tổng diện tích thu hồi bổ sung gần 190ha. Để sớm có mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án, ngày15/7/2020, Bí thư Tỉnh ủy đã phát động Chiến dịch 30 ngày đêm hoàn thành công tác GPMB dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sau điều chỉnh (gọi tắt là Chiến dịch 30 ngày đêm).

Trong Chiến dịch này, vai trò nòng cốt được giao cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với các địa phương trên tuyến cao tốc để tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận chủ trương, tự nguyện bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Chiến dịch đã tạo nên kỳ tích mới trong công tác GPMB khi chỉ sau 15 ngày đêm phát động, triển khai, 100% hộ dân bị ảnh hưởng đã nhất trí ký cam kết bàn giao mặt bằng.

Ông Nguyễn Văn Đường, Phó Chủ tịch HND tỉnh, cho biết: Căn cứ chỉ đạo chung của tỉnh và kế hoạch của Cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, HND tỉnh đã tham gia tích cực với tinh thần chủ động, quyết tâm và thống nhất cao.

Bên cạnh tham gia vào Ban Chỉ đạo Chiến dịch, HND tỉnh đã phân công các thành viên tham gia tổ công tác của Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội về GPMB ở các địa phương Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Vân Đồn. Trong đó, tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh liên quan đến triển khai dự án; phổ biến cơ chế, chính sách liên quan đến GPMB cho các hộ dân.

Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến chính sách GPMB cho các trưởng thôn, khu, cán bộ đoàn thể trên địa bàn huyện Hải Hà.

HND tỉnh đã trực tiếp phụ trách chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc công tác GPMB ở huyện Hải Hà. Xác định rõ nhiệm vụ, Hội đã phối hợp với các đoàn thể khác và chính quyền huyện Hải Hà tổ chức vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng; trực tiếp tham gia vận động, giải quyết vướng mắc về cơ chế, chính sách, như đơn giá bồi thường, xử lý tranh chấp, đề xuất hỗ trợ tái định cư cho một số hộ dân… Cùng với đó, huy động lực lượng hỗ trợ các hộ di chuyển nhà ở, công trình, vật nuôi, bàn giao mặt bằng cho dự án.

“Nhiều hộ dân, hội viên đồng thuận rất sớm, ngay từ khi phổ biến chủ trương về dự án. Tuy nhiên cũng có một số hộ dân chưa nhất trí ngay. Các cấp HND đã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể khác kiên trì giải thích, thuyết phục hội viên của mình trên tinh thần vướng ở đâu, giải quyết triệt để ở đó. Nhờ đó, chỉ sau 15 ngày phát động, 100% hộ dân đã đồng lòng, tự nguyện ký biên bản bàn giao mặt bằng” - ông Đường cho biết.

Các cấp hội nêu cao tinh thần chủ động, bám sát hội viên, địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên, từ đó đề xuất cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, đảm bảo thực hiện đúng chủ trương chung và quyền lợi của người dân. Đồng thời, cử thành viên tham gia đối thoại, gặp gỡ hội viên và nhân dân nắm tình hình, bàn giải pháp thực hiện hiệu quả; kiên trì vận động, thuyết phục, giải thích cho hội viên, nhân dân ủng hộ chủ trương chung của tỉnh; tích cực đấu tranh với những phần tử lợi dụng dân chủ trục lợi, kích động gây mất đoàn kết, an ninh trật tự khu vực địa bàn, làm ảnh hưởng công tác GPMB của dự án.

Tiếp tục “Chiến dịch 500 ngày đêm"

Tính đến ngày 30/7, mặt bằng sạch để thi công cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã hoàn thành. Đây là cơ sở để chủ đầu tư triển khai sớm các phần việc tiếp theo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Ngày 6/8 vừa qua, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp tục phát động đợt thi đua mới mang tên “Chiến dịch 500 ngày đêm" hoàn thành dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

TP Móng Cái thực hiện bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đoạn qua địa phận xã Hải Xuân.

Kỳ vọng của Chiến dịch lần này là đẩy nhanh tiến độ thi công và sớm đưa tuyến đường vào vận hành, khai thác. Qua đó, thúc đẩy giao thương quốc tế qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái; đồng thời, tạo sức bật cho phát triển KT-XH của tỉnh.

Trên tinh thần đó, các tổ chức, đoàn thể chính trị trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động..., tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thi công tuyến đường. Chủ động với mục tiêu này, ngay từ rất sớm, HND tỉnh cùng cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành chuyên môn tổ chức tập huấn, tuyên truyền, tư vấn công tác đền bù GPMB và hỗ trợ tái định cư tại các địa phương trong diện GPMB. Qua đó, phổ biến cho đội ngũ trưởng thôn, khu, cán bộ hội, đoàn thể nắm vững quy định của pháp luật, chính sách hỗ trợ và quy trình thực hiện bồi thường, GPMB, từ đó vận dụng vào thực tiễn cơ sở.

Chị Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch HND xã Đường Hoa (huyện Hải Hà) cho biết: "Việc tập huấn, phổ biến chính sách GPMB này giúp chúng tôi củng cố thêm kiến thức và kỹ năng phục vụ tốt hơn trong việc tham gia giải quyết những phát sinh liên quan đến công tác bồi thường, GPMB cho các hộ dân; vừa đảm bảo quyền lợi cho hội viên, nhân dân, đồng thời đảm bảo tiến độ chung dự án".

Các nhà thầu thi công tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Ảnh: Việt Hoa

Theo ông Nguyễn Văn Đường, Phó Chủ tịch HND tỉnh: Trong giai đoạn tiếp theo, HND tiếp tục cùng với các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội khác và cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai quyết liệt các phần việc đề ra. Trong đó, bên cạnh tuyên truyền, vận động, Hội tăng cường vai trò giám sát, phản biện để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Mục tiêu chung là không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Nguyên Ngọc

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202008/de-dan-hieu-dong-thuan-2495616/