Đe dọa giết người, Giám đốc công ty bảo vệ lĩnh 18 tháng tù

Giải quyết mâu thuẫn do va chạm giao thông bằng súng, Giám đốc công ty bảo vệ lĩnh 18 tháng tù.

Ngày 29/10, TAND TP.Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Sướng (52 tuổi, trú P.Vân Dương, TP.Bắc Ninh; Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hàm Long, địa chỉ tại 15 Hai Bà Trưng, P.Suối Hoa, TP.Bắc Ninh) về tội Đe dọa giết người, quy định tại khoản 1 Điều 133 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Văn Sướng tại phiên xử sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Văn Sướng tại phiên xử sơ thẩm.

Phiên tòa được xét xử lưu động tại trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh.

Theo cáo trạng, vào 10h ngày 5/9, Nguyễn Văn Sướng điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner mang biển số 99A - 306.30 di chuyển trên QL18 và xảy ra va chạm với xe tải của anh Nguyễn Trung H. (23 tuổi, ở Ninh Bình) trên quốc lộ 18, đoạn qua địa phận Cầu Ngà, phường Vân Dương, TP.Bắc Ninh.

Sướng vượt lên trên, bật tín hiệu xin đường bên phải với mục đích ép tài xế H. phải dừng xe tải. Khi anh H. dừng xe, Sướng tiến tới nói chuyện được khoảng vài phút thì quay lại xe ô tô lấy 1 khẩu súng bắn đạn có đầu bọc cao su quay lại, chĩa về phía anh H..

Anh H. sợ hãi mở cửa xe bỏ chạy. Sướng tiếp tục chĩa súng, ngón trỏ tay phải đặt vào cò súng và hô “đứng lại”, nhưng anh H. vẫn bỏ chạy vào một công trường đang thi công để thoát thân. Sự việc được người dân quay lại và đăng lên mạng xã hội.

Chiều 5/9, công an TP.Bắc Ninh đã triệu tập ông Sướng đến làm việc. Cảnh sát tạm giữ khẩu súng là công cụ hỗ trợ, 2 viên đạn cao su và 1 viên đạn hơi cay.

Hai hôm sau, VKSND TP.Bắc Ninh phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Sướng.

Ngày 14/9, Nguyễn Văn Sướng bị khởi tố, tạm giam về tội Đe dọa giết người.

Ngày 6/10, VKSND TP.Bắc Ninh ra cáo trạng truy tố bị can về tội Đe dọa giết người theo quy định tại khoản 1, Điều 133 Bộ luật Hình sự 2015.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận bản cáo trạng truy tố đúng người, đúng tội và đúng với diễn biết sự việc.

Sướng khai lý do rút súng là để dọa anh H. cất dao đi để cả hai tiếp tục nói chuyện, hòa giải.

Căn cứ kết quả thẩm vấn cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, tòa cấp sơ thẩm nhận định, hành vi của Sướng thể hiện bản chất hung hăng, xâm phạm quyền sống, quyền tự do của con người, làm mất tình hình trật tự trị an trên địa bàn, cần áp dụng mức án nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi bị cáo gây ra.

Vì các lẽ trên, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Sướng 18 tháng tù giam theo đúng tội danh bị truy tố.

Nguyễn Thị Thúy

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/de-doa-giet-nguoi-giam-doc-cong-ty-bao-ve-linh-18-thang-tu-a494826.html