Đe dọa phát tán video nhạy cảm để tống tiền

Mặc dù con gái bà T đã chấm dứt quan hệ với Dự, nhưng sau đó thanh niên này nhiều lần nhắn tin, gọi điện đe dọa, yêu cầu chuyển tiền nếu không sẽ phát tán video nhạy cảm lên mạng.

Ngày 6/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tống đạt lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Dự (SN 2001), trú xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Văn Dự tại cơ quan công an.

Đối tượng Trần Văn Dự tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 28/5, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận thông tin về việc bà N.T.T (SN 1973, trú tại phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn) bị người khác tống tiền, cưỡng đoạt tài sản bằng thủ đoạn uy hiếp, đe dọa đăng tải, phát tán hình ảnh của con gái bà lên mạng internet.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng năm 2019, con gái bà N.T.T. quen biết và có quan hệ yêu đương với một thanh niên qua mạng xã hội facebook (chưa gặp mặt trực tiếp, không rõ tên tuổi, địa chỉ) nhưng có gọi điện hình ảnh thể hiện các hành động nhạy cảm với nhau.

Đến khoảng đầu năm 2020, con gái bà N.T.T. chấm dứt quan hệ với thanh niên này nhưng đối tượng vẫn nhiều lần nhắn tin, gọi điện đe dọa, yêu cầu con gái bà chuyển số tiền 20 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán các hình ảnh lên mạng xã hội, tuy nhiên con gái bà T. không chuyển tiền.

Từ ngày 25/5 - 2/6/2023, đối tượng liên tục nhắn tin, gọi điện đe dọa bà T. với thủ đoạn tương tự. Do lo sợ nên bà T. đã nhiều lần chuyển tiền cho đối tượng, tổng cộng 3,2 triệu đồng.

Đến ngày 3/6, lực lượng chức năng đã phối hợp điều tra, làm rõ đối tượng là Trần Văn Dự. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/de-doa-phat-tan-video-nhay-cam-de-tong-tien-post1024863.vov