Đe dọa từ Nga: Tổng thống Trump nói không, Nhà Trắng phản bác

Ngày 18/7, phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga sẽ không nhằm mục tiêu vào Mỹ nữa. Tuy nhiên, vài giờ sau đó, Nhà Trắng tuyên bố Nga vẫn gây ra một mối đe dọa đối với hệ thống bầu cử Mỹ.

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders nói: "Chúng tôi tin rằng mối đe dọa (từ Nga) vẫn tồn tại, đó là lý do tại sao chúng tôi đang tiến hành các bước đi để ngăn chặn mối đe dọa này".

Trước đó, trong cuộc họp nội các, khi được hỏi liệu Nga sẽ tiếp tục nhằm mục tiêu vào Mỹ nữa hay không, Tổng thống Trump nhấn mạnh: "Không", và nói rằng chính quyền của ông đang hợp tác tốt với Nga.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đã gặp nhau tại thủ đô Helsinki của Phần Lan ngày 16/7. (Nguồn: AFP)

Ông Trump cũng lưu ý rằng chưa có Tổng thống Mỹ nào cứng rắn với Điện Kremlin như ông, đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin biết điều đó hơn bất cứ ai và bày tỏ không hài lòng.

Nhận định này trái ngược với đánh giá của người đứng đầu ngành tình báo Mỹ Dan Coats, người hôm 16/7 nói rằng sự can thiệp của Nga "đang diễn ra".

Tuy nhiên, bà Sanders nhấn mạnh Tổng thống Trump chỉ nói "không" đối với những câu hỏi thêm từ các phóng viên và không phải để trả lời cho câu hỏi về Nga.

Trước đó, ngày 16/7, Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đã gặp nhau tại thủ đô Helsinki của Phần Lan nhằm thảo luận về việc cải thiện quan hệ song phương và các vấn đề then chốt mà hai bên cùng quan tâm.

(theo Sputniknews, AFP)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/de-doa-tu-nga-tong-thong-trump-noi-khong-nha-trang-phan-bac-74545.html