'Để đời' với phí đồng cỏ

Mới đây, dư luận lại dậy sóng trước thông tin thu 'phí đồng cỏ 100.000 đồng/con/năm' tại xã Thiệu Dượng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, nông dân xã Thiệu Dương phải đóng cho HTX dịch vụ Minh Anh phí đồng cỏ và thế chấp chăn thả gia súc, gia cầm với mức phí đồng cỏ là 100.000 đồng/con gia súc/năm; thế chấp tiền chăn thả gia súc, gia cầm thu theo từng mức độ khác nhau. Hộ có 1 đến 3 con trâu, bò thì phải đóng 300.000 đồng/năm; từ 3 đến 5 con là 500.000 đồng/năm... Phí này được thu nhằm tránh tình trạng nuôi thả gia súc bừa bãi phá hoại hoa màu.

Là phí được cho là tự nguyện nhưng trên thực tế người dân bị ép phải đóng. Nếu hộ nào không đóng phí, HTX cấm chăn thả trâu, bò ra ngoài đồng, bãi cỏ.

Ý kiến đồng tình với việc thu này thì cho rằng, có thể thông cảm và cũng có phần hợp lý nếu các hộ chăn nuôi trâu bò cứ thả rông để trâu bò ăn lúa, hoa màu thì ai đền? Việc này nếu các hộ dân nhất trí coi đó là thêm phần trách nhiệm trong việc đảm bảo an ninh cho sản xuất cũng không có gì quá. Để trâu bò ăn lúa và hoa màu thì UBND xã là đơn vị quản lý địa phương có coi được không? kinh phí ở đâu để thuê người trông coi thường xuyên liên tục? Khoản thu này chưa đủ mức răn đe vì nếu đóng xong mà được thả trâu bò thoải mái thì nhiều chủ trâu bò chỉ cần đóng phí đồng cỏ là xong.

Tuy nhiên, người không ủng hộ thì cho rằng, đến bò ăn cỏ cũng phải đóng phí thì hài thật.

Nickname Hoàng Thủy thì bình luận rằng: “Nói là “tự nguyện” nhưng nếu không đóng thì bị cấm chăn thả ra đồng thật quá phi lí và coi thường pháp luật. Chỉ có HTX dịch vụ Minh Anh TP – Thanh Hóa mới thu phí bò ăn cỏ trên đồng ruộng của nông dân. Việc thu này trái với quy định của pháp luật, cần chấm dứt”.

Có bạn lại cho rằng, lần đầu tiên nghe “phí đồng cỏ”, có vài vấn đề cần làm rõ là cỏ mọc trên đất thả trâu bò thuộc sở hữu của ai? HTX hay nông dân? Phí đồng cỏ được sử dụng như thế nào? Cả năm 100.000 đồng/con không nhiều nhưng nó là khoản thu bất hợp lý. Ở quê thả bò ra đồng, ra núi, đâu thấy ai nói gì? Trâu thả đầy đồng miễn sao không ăn lúa, phá hoại hoa màu là được mà.

Được biết, UBND TP Thanh Hóa đã yêu cầu HTX dịch vụ Minh Anh trả lại phí đồng cỏ cho người dân nhưng câu chuyện để đời còn đó. Việc lợi dụng sự kém hiểu biết pháp luật của dân, đặt ra lệ làng xã thu tiền dân, như vậy là sai pháp luật. Nhưng việc thu phí bừa bãi này nếu không được xử lý nghiêm (chỉ trả lại tiền là xong) thì những câu chuyện phi lí, vô pháp luật sẽ còn đất để sống.

Mai Hạnh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tranh-cai/de-doi-voi-phi-dong-co-20180424090809357.htm