Để du khách an tâm khi đi thuyền rồng trên sông Hương

Cố đô Huế đang bước vào mùa du lịch khi mỗi ngày có hàng nghìn lượt khách đến tham quan các di tích, danh thắng. Đặc biệt, tuyến du lịch tham quan, trải nghiệm bằng thuyền rồng trên sông Hương hiện đang thu hút một lượng lớn du khách. Vì thế, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã triển khai nhiều biện pháp, kế hoạch để đảm bảo ATGT tuyến đường thủy nội địa này.

Đầu tháng 3/2023, trong tiết trời nắng dịu nhẹ của xứ Huế, những chiếc thuyền rồng chở du khách nối đuôi nhau xuất phát từ bến thuyền Tòa Khâm lên hướng chùa Thiên Mụ (TP Huế). Từ trên thuyền rồng, du khách có thể ngắm cảnh sông Hương thơ mộng và dọc hai bên bờ sông trước khi đến tham quan các di tích, lăng tẩm. Với số lượng lớn khách du lịch đến Huế và đi du lịch bằng thuyền rồng trên sông Hương, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Ban ATGT tỉnh và các đơn vị liên quan đã bố trí nhiều tổ công tác chủ động kiểm tra tất cả phương tiện hoạt động chở khách du lịch trên sông Hương.

Theo chân CBCS tổ CSGT đường thủy kiểm tra các thuyền rồng đang neo đậu tại bến thuyền Tòa Khâm cách chân cầu Trường Tiền không xa, PV Báo CAND ghi nhận, trên các thuyền rồng đều trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ nổi cầm tay trên thuyền; được bố trí trang thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ (CNCH); phương tiện đều có giấy chứng nhận nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, có một thực trạng là hiện nhiều chủ phương tiện thuyền rồng vẫn đang còn chủ quan khi không nhắc nhở du khách mặc áo phao khi đi thuyền.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Minh (ở TP Hồ Chí Minh) cho biết, ông cùng vợ và 2 con trai đi tham quan trên sông Hương bằng thuyền rồng. Sông Hương êm đềm cùng với không gian cảnh đẹp bên bờ sông khiến cả nhà ông rất thích thú, thoải mái. Tuy nhiên khi được hỏi vì sao không mặc áo phao, ông Minh trả lời: “Tôi thấy chủ thuyền bố trí nhiều áo phao trên các ghế ngồi nhưng do không quen mặc áo phao, lại không được nhắc nhở nên tôi… quên mặc luôn”. Cũng vì chủ quan nên nhiều năm về trước, trên sông Hương đã từng xảy ra vụ đuối nước do du khách đi thuyền rồng không mặc áo phao bị ngã xuống sông trong đêm tối dẫn đến tử vong.

Ông Trần Văn Hùng (trú ở TP Huế), chủ thuyền rồng thường xuyên chở khách du lịch trên sông Hương cho biết, sau một số vụ tai nạn đuối nước trên sông Hương và được lực lượng CSGT Công an tỉnh thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, ông và các chủ thuyền rồng đã nghiêm túc chấp hành các quy định vận tải hành khách tuyến đường thủy. “Chúng tôi đã thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống máy móc trên thuyền, bố trí áo phao, trang thiết bị PCCC. Trước khi thuyền xuất bến đều đảm bảo đầy đủ giấy tờ thủ tục và tuyệt đối không chở quá số lượng người quy định trên thuyền để đảm bảo an toàn cho du khách”, ông Hùng nói.

Theo ông Trần Minh Vũ, Trưởng bến thuyền du lịch Tòa Khâm, từ đầu năm 2023, khi lượng khách du lịch đến Huế tăng cao, đơn vị đã thường xuyên phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh thực hiện kiểm tra, cập nhật các phương tiện thuyền rồng hết hạn đăng kiểm. Tại khu vực bến thuyền đã được lắp đặt hệ thống camera, những phương tiện hết hạn đăng kiểm hoặc thiếu trang thiết bị PCCC, cứu nạn cứu hộ… sẽ kiên quyết không cho xuất bến.

Thượng tá Hồ Quốc Văn, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, hiện địa bàn tỉnh có gần 130 phương tiện thuyền rồng hoạt động trên sông Hương. Vào mùa du lịch, rất nhiều du khách khi đến Cố đô Huế tham quan đều chọn dịch vụ đi thuyền rồng ngắm cảnh sông nước và nghe ca Huế. Vì thế, đảm bảo ATGT đường thủy, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho du khách là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của lực lượng CSGT Công an tỉnh.

“Thời gian qua, đơn vị đã thường xuyên bố trí các tổ tuần tra, kiểm tra các thuyền rồng về hoạt động vận tải hành khách trên sông Hương. Các phương tiện vi phạm quy định về giao thông đường thủy nội địa như chở quá số hành khách quy định; vi phạm khoảng cách an toàn giữa các thuyền khi tổ chức hoạt động biểu diễn ca Huế; đậu đỗ nơi không đúng quy định để gom khách, hoạt động không đảm bảo an toàn… đều bị lập biên bản xử lý nghiêm. Ngoài tuyến du lịch trên sông Hương, đơn vị còn thường xuyên bố trí lực lượng và sử dụng ca nô tuần tra các tuyến du lịch trên vùng đầm phá Tam Giang, hồ Truồi, các lòng hồ thủy lợi… để kịp thời giải quyết sự cố, bảo đảm ANTT và an toàn cho du khách khi đi tham quan, ngắm cảnh”, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế chia sẻ thêm.

Anh Khoa

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/de-du-khach-an-tam-khi-di-thuyen-rong-tren-song-huong-i685169/