Để Hội An mãi đẹp trong lòng du khách

Ngoài vẻ đẹp trầm mặc của phố cổ, thơ mộng của rừng dừa nước cùng những cánh đồng lúa chín bên dòng sông Hoài uốn lượn và những món ăn ngon riêng có, Hội An còn mãi đẹp trong lòng du khách bởi sự thân thiện, yên bình'..., ông Nguyễn Văn Dũng- Chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam) ghi nhận về tình hình an ninh trật tự (ANTT) của Hội An trong những năm qua.

Ngoài vẻ đẹp trầm mặc của phố cổ, thơ mộng của rừng dừa nước cùng những cánh đồng lúa chín bên dòng sông Hoài uốn lượn và những món ăn ngon riêng có, Hội An còn mãi đẹp trong lòng du khách bởi sự thân thiện, yên bình”..., ông Nguyễn Văn Dũng- Chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam) ghi nhận về tình hình an ninh trật tự (ANTT) của Hội An trong những năm qua.

Cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Hội An tìm hiểu thông tin với người bị hại trong một vụ án hình sự.

Cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Hội An tìm hiểu thông tin với người bị hại trong một vụ án hình sự.

Ông Thái Thanh Huấn, một cư dân Hội An cho biết, đi đâu, về đâu vẫn thấy quê hương Hội An là nơi yên bình nhất. Mọi người có thể dạo chơi bất cứ nơi đâu, vào thời điểm nào tùy thích... mà không hề lo sợ bất cứ mối nguy hiểm nào, vì đã có lực lượng Công an túc trực bảo vệ ANTT. Nếu ai đó không tin, hãy thử nhìn vào những việc mà lực lượng Công an TP Hội An đã làm trong những năm qua. Điểm qua những vụ án mà lực lượng Công an vùng đất Di sản thế giới đã điều tra, khám phá mới thấy hết được sự tận tụy của những người lính trên mặt trận giữ gìn ANTT. Trong năm 2018, Công an TP Hội An đã điều tra, khám phá 98 vụ án. Đáng chú ý là các vụ án cướp giật tài sản của người nước ngoài, cụ thể: trong tháng 3-2018 hai đối tượng Dương Chiến Thắng và Nguyễn Khánh Huy (trú Đà Nẵng) thực hiện 4 vụ cướp giật; nhóm 6 đối tượng, gồm Nguyễn Thị Ngọc Mai, Nguyễn Minh Hiếu, Hà Tiến Đạt, Trần Minh Hải, Nguyễn Ngọc Tài, Võ Văn Sơn (trú Đà Nẵng) thực hiện 10 vụ cướp giật với tổng giá trị tài sản bị cướp lên con số nhiều trăm triệu đồng. Trung tá Mai Ba- Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Hội An trao đổi, các đối tượng thực hiện hành vi cướp giật ở Hội An thường đều từ các địa phương khác và đối tượng bọn chúng nhắm đến là người nước ngoài. Nguyên nhân những đối tượng cướp giật chọn người nước ngoài để hành động là do họ thường mang theo nhiều tài sản có giá trị, mất cảnh giác, ngại trình báo đến cơ quan Công an... Vì thế, khi được mời đến trao trả tài sản bị mất, nhiều du khách nước ngoài đều tỏ thái độ thán phục tinh thần làm việc của Công an TP Hội An. Trong số này, chị Michelle Shulman (1992, quốc tịch Canada) bị giật túi xách màu đen, bên trong có 1 ĐTDĐ Iphone 7, 3 triệu đồng, 1 thẻ ATM vào ngày 12-3-2018 và ông Shige Ikuzawa (1983-quốc tịch Nhật Bản) bị cướp giật 1 ĐTDĐ Ipone 6, 10.000 yên Nhật... đã gửi thư đến chính quyền tỉnh Quảng Nam và Hội An hết lời khen ngượi sự nhanh nhạy, sắc bén, hiệu quả của lực lượng Công an trong trấn áp các loại tội phạm gây hại cho người dân và du khách.

Theo Đại tá Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng Công an TP Hội An, để có thể khám phá án nhanh, ngoài những nỗ lực của lực lượng trinh sát, điều tra viên ngày đêm bám địa bàn, quản lý chặt chẽ đối tượng, phải nói đến “tai, mắt” của quần chúng. Mỗi khi trên địa bàn xuất hiện đối tượng lạ, có dấu hiệu nghi vấn, người dân Hội An đều báo cho lực lượng Công an nên đối tượng dù có ranh ma bao nhiêu cũng nhanh chóng bị phát hiện. Điển hình như vụ khám phá chuyên án “trộm cắp tài sản” TC1117 do Phạm Ngọc Hưởng (1989, trú tổ 8, Phước Mỹ) cùng Phạm Sỹ Trần (1986, trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) thực hiện. Qua nguồn tin từ nhân dân, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Hội An nhanh chóng theo dõi và bắt giữ cả 2 đối tượng khi chúng chưa kịp rời khỏi địa bàn...

Theo Trung tá Mai Ba, bên cạnh sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật như hệ thống camera đường phố, Công an TP Hội An thường xuyên tổ chức tuần tra đêm trên các tuyến trọng điểm, nơi thường xảy ra nạn cướp giật nhằm bảo vệ an toàn cho du khách trước sự rình rập của kẻ cướp. Ông Nguyễn Văn Hai- cán bộ Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An nhận xét: “Nhiều du khách đã bày tỏ ấn tượng sâu sắc khi đến với Hội An và trong đó có nhiều lời ca ngợi những chiến công thầm lặng của lực lượng Công an”.

Đáng trân trọng về những nét chấm phá, những kết quả tích cực phản ảnh trung thực về sự nỗ lực lớn của lực lượng Công an TP Hội An ngày đêm giữ cho Di sản văn hóa thế giới Hội An bình yên, mãi đẹp trong lòng du khách trong và ngoài nước.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_198577_de-hoi-an-mai-dep-trong-long-du-khach.aspx