De Ligt vỡ mộng tại Juventus

Tới Juventus với tư cách hậu vệ đắt giá nhất lịch sử 'Bà đầm già thành Turin' và Serie A, nhưng Matthijs de Ligt đang cảm thấy sự khắc nghiệt của sân cỏ Italy.

Báo chí Hà Lan đã có phen nóng mặt sau khi De Ligt bất ngờ bị đẩy lên ghế dự bị trong trận đấu chính thức đầu tiên của Juve tại Serie A mùa này. Cuộc phỏng vấn riêng với De Ligt đã được tờ AD của Hà Lan tiến hành. Trong đó, cựu đội trưởng Ajax thừa nhận bản thân "bất ngờ" khi không được đá chính.

Sau đó, De Ligt thừa nhận Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci đều là những "hậu vệ hay nhất thế giới", và anh "vẫn đang trong quá trình hòa nhập", thì không ít người tin phát biểu của De Ligt có tồn tại sự bất mãn nhất định.

De Ligt đang là lựa chọn thứ 3 cho vị trí trung vệ của Juventus. Ảnh: Getty.

De Ligt đang là lựa chọn thứ 3 cho vị trí trung vệ của Juventus. Ảnh: Getty.

Rõ ràng, De Ligt không rời Ajax để ngồi dự bị ở đội bóng mới. Ngay sau khi De Ligt mài quần trên ghế thay vì thi đấu. HLV trưởng ĐT Hà Lan Ronald Koeman lập tức bắn tiếng về tình trạng của trung vệ này trên NOS. "Nếu đến tháng 10, De Ligt không chiếm suất đá chính tại Juventus, cậu ấy sẽ mất suất tại ĐT Hà Lan", Koeman nhấn mạnh.

Việc HLV trưởng ĐTQG tung ra những lời lẽ như thế này chỉ sau một trận đấu là điều hiếm thấy. Thông thường những HLV đều hiểu các cầu thủ sẽ cần có thời gian hòa nhập, và việc ngồi ngoài một vài trận chưa phải là thảm họa, nhất là trên cương vị của HLV trưởng ĐTQG.

Song việc Koeman lớn tiếng cảnh báo De Ligt chỉ sau một trận rõ ràng khiến người hâm mộ cần nhìn nhận sự việc này theo chiều hướng khác. Koeman dường như muốn "nắn gân" De Ligt để thúc đẩy hậu vệ này.

Koeman muốn tạo ra động lực cho cậu học trò khi biết De Ligt thực sự có thể ngồi dự bị dài hạn tại Juventus do không thể cạnh tranh với cặp Bonucci - Chiellini.

Bộ đôi này đã gắn bó với Juventus trong gần thập niên, cùng nhau biến Juve từ đội bóng khủng hoảng thành thế lực tuyệt đối tại Serie A.

Cả hai hiểu nhau như hình với bóng trên sân cỏ và thực sự là những nhân vật có tiếng nói trong phòng thay đồ của Juve. Việc De Ligt chân ướt chân ráo mới tới và đẩy cả hai khỏi đội hình xuất phát là điều tương đối khó tưởng tượng.

Ngay sau trận ra mắt Juve tại ICC Cup, nơi mà De Ligt phản lưới nhà trước Inter, hậu vệ sinh năm 1999 đã có những phát biểu thừa nhận khó khăn ở Juve.

De Ligt phản lưới nhà ngay trong trận ra mắt Juventus tại ICC Cup 2019. Ảnh: Getty.

Anh nói mình "bất ngờ" trước khả năng của từng cá nhân tại Juventus. "Tất cả đều tập trung. Không ai đứng ngoài cuộc chơi cả. Rõ ràng, tôi sẽ khó có thể giành vị trí trong đội hình xuất phát, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức", De Ligt thừa nhận.

Bất chấp cả những dấu hiệu đó, việc De Ligt phải ngồi dự bị ở vòng đấu đầu tiên (và rất có thể là nhiều vòng tiếp theo) cũng là viễn cảnh khó chấp nhận với cầu thủ này.

Tại Ajax, anh có tất cả. Từ tấm băng đội trưởng, đến cả sự trọng vọng từ các CĐV cũng như đồng đội và ban huấn luyện. Tại Juve, anh chỉ là cầu thủ bình thường với không một đặc ân nào.

Juventus là CLB nổi tiếng với triết lý lao động, lấy thành công làm câu trả lời cho những chỉ trích. "Bà đầm già" cũng luôn là đội bóng tập nặng nhất Serie A, chính điều ấy luôn giúp các lão tướng của Bianconeri có thể thi đấu dù đã luống tuổi.

De Ligt sẽ cần nỗ lực hơn nữa mới có thể tìm suất đá chính ở môi trường như Juve. Ảnh: Getty.

De Ligt mới 20 tuổi, và dù có thể bước vào hàng ngôi sao trước khi tới Juve, điều ấy cũng không biến anh ngay lập tức trở thành trụ cột tại sân Allianz.

Giấc mộng trở thành "Gaetano Scirea mới" của Juve hay "hậu vệ hay nhất Serie A" như lời tán dương của truyền thông xứ sở mỳ ống phải chấm dứt. Những gì trung vệ sinh năm 1999 cần là luyện tập cật lực.

De Ligt: 'Thật vinh dự khi được Ronaldo mời đến Juventus' Trung vệ Matthijs De Ligt tỏ ra hãnh diện khi được siêu sao người Bồ Đào Nha ngỏ lời mời đến Juventus. Tuy nhiên, quyết định này đã được anh đưa ra từ trước đó.

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/de-ligt-vo-mong-tai-juventus-post983556.html