Để mặc xe ba gác lao sông, người đàn ông cứu sống 3 cháu nhỏ đuối nước

Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Để mặc xe ba gác lao sông, người đàn ông cứu sống 3 cháu nhỏ đuối nước; Nghi vấn bảo vệ dâm ô nữ sinh lớp 8 trong nhà vệ sinh; Bắt giữ đối tượng bị cáo buộc đột nhập doanh trại quân đội; Đến trụ sở công an đầu thú tội giết người sau một thời gian bỏ trốn; Thêm một quan chức Mỹ có thể tố giác Tổng thống Trump; Hoàng tử Harry kiện nhiều báo Anh.

* Để mặc xe ba gác lao sông, người đàn ông cứu sống 3 cháu nhỏ đuối nước

Chiếc xe ba gác máy của anh Trọng lao xuống sông khi anh chạy tới cứu 3 cháu nhỏ đuối nước

Chiếc xe ba gác máy của anh Trọng lao xuống sông khi anh chạy tới cứu 3 cháu nhỏ đuối nước

Người cứu nhóm cháu nhỏ bị đuối nước là anh Phan Văn Trọng. Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 3-10, khi đang đi chở hàng bằng xe ba gác máy ở bến thuyền sông Bạng, xã Hải Bình, anh Trọng phát hiện một nhóm cháu nhỏ đang chới với dưới nước. Thấy vậy, anh đã hô hoán mọi người, đồng thời bỏ lại chiếc xe ba gác vẫn đang nổ máy, chạy bộ gần 100m dọc bờ sông tới hiện trường để cứu các cháu nhỏ.

* Nghi vấn bảo vệ dâm ô nữ sinh lớp 8 trong nhà vệ sinh

Chiều 4-10, đại diện Phòng Giáo dục và đào tạo quận Bình Tân đã xác nhận thông tin em T., nữ sinh lớp 8 trường THCS Tân Tạo A (quận Bình Tân, TPHCM), nghi bị bảo vệ dâm ô trong nhà vệ sinh.

Theo đó, ngày 1-10, em T. gọi điện từ trường thông báo về cho gia đình biết em bị một bảo vệ của trường THCS Tân Tạo A dâm ô trong nhà vệ sinh. Lúc này, phụ huynh của em T. đến trường học và yêu cầu làm sáng tỏ.

Sau vụ việc trên, nhà trường tạm đình chỉ người bảo vệ có hành vi dâm ô và phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ. Em T. hiện vẫn đến lớp nhưng tinh thần chưa ổn định.

*Bắt giữ đối tượng bị cáo buộc đột nhập doanh trại quân đội

Ngày 4-10, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Bình đã bàn giao đối tượng truy nã Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991), trú tại xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) cho cơ quan điều tra hình sự khu vực Quân đoàn 1 để xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (giữa)

Trước đó vào tháng 6-2019, Nguyễn Thanh Tùng cùng với một nam thanh niên khác đã nhảy tường rào đột nhập vào doanh trại Tiểu đoàn 24, Sư đoàn 312 tại thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) để thực hiện hành vi trộm cắp và sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Đối tượng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình.

*Đến trụ sở công an đầu thú tội giết người sau một thời gian bỏ trốn

Ngày 4-10, Cơ quan CSĐT - CATP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết đang tạm giữ đối tượng Tống Đức Phong (SN 1985, trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) để phục vụ công tác điều tra vụ án giết người.

Đối tượng Tống Đức Phong ở cơ quan điều tra

Trước đó, vào hồi 11h30 ngày 21-9, tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, do mâu thuẫn cá nhân, anh Phạm Xuân Linh (SN 1987, trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP Hạ Long) bị Tống Đức Phong đánh và dùng dao dâm 1 nhát vào bụng dẫn tới tử vong.

Sau khi gây án, Tống Đức Phong đã bỏ trốn. Được sự vận động của người thân và cơ quan Công an, mới đây Phong đã đến cơ quan công an để đầu thú.

*Thêm một quan chức Mỹ có thể tố giác Tổng thống Trump

NYTimes dẫn hai nguồn tin hôm 4-10 cho hay, thêm một quan chức Mỹ có khả năng sẽ đứng ra làm chứng tố giác vụ việc Tổng thống Mỹ gây sức ép, yêu cầu Ukraine điều tra ông Joe Biden.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chịu nhiều sức ép liên quan đến việc ép buộc Ukraine điều tra ông Joe Biden

Được biết, người này cũng là một quan chức tình báo Mỹ và đã được Tổng thanh tra Cộng đồng Tình báo Michael Atkinson phỏng vấn để đối chứng các cáo buộc của "người thổi còi" đầu tiên.

Ông Atkinson cùng ngày cũng thông báo riêng cho các nghị sĩ về cách ông kiểm chứng lời khai của người đầu tiên tố giác Trump, song không rõ ông có tiết lộ với các nghị sĩ rằng quan chức thứ hai đang có ý định nộp đơn tố cáo Tổng thống Trump hay không.

* Hoàng tử Harry kiện nhiều báo Anh

Ngày 4-10, một nguồn tin cho biết, Hoàng tử Harry đã đâm đơn kiện một số báo và đơn vị truyền thông Anh vì xâm phạm cuộc sống riêng tư.

Phát biểu về thông tin trên, News Group Newspapers, chủ sở hữu nhật báo Sun chia sẻ: "Chúng tôi xác nhận Công tước xứ Sussex đã khiếu nại. Hiện chúng tôi không có bình luận nào". Hãng thông tấn Anh Press Association xác nhận thông tin và cho biết tờ Daily Mirror cũng có liên quan nhưng không nêu chi tiết.

Điện Buckingham cũng xác nhận các đơn khiếu nại liên quan đến "hoạt động chặn tin nhắn thư thoại bất hợp pháp". Trước đó ba ngày, Hoàng tử Harry kiện Mail on Sunday vì xâm phạm quyền riêng tư sau khi tờ báo công bố bức thư Công nương Meghan gửi cho anh.

Minh Hạnh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/audio-5102019-de-mac-xe-ba-gac-lao-song-nguoi-dan-ong-cuu-song-3-chau-nho-duoi-nuoc/827811.antd