Để mọi người dân đều có Tết

Tết đến, xuân về, cùng với sự chủ động của người dân, cả hệ thống chính trị TX Đông Triều đã chung tay tổ chức nhiều hoạt động chăm lo các cho gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, những người yếu thế... để ai ai cũng có Tết.

Xóa đói, giảm nghèo và chăm lo cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, mỗi độ Tết đến, xuân về, người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần hơn sự sẻ chia của các cấp, các ngành và của cộng đồng. Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong bất cứ hoàn cảnh nào, TX Đông Triều đã chung tay, làm tốt nhất có thể, đảm bảo cho mọi người dân đều có Tết.

Gia đình chị Trần Thị Trang (thôn 5, xã Nguyễn Huệ) năm nay được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang.

Gia đình chị Trần Thị Trang (thôn 5, xã Nguyễn Huệ) năm nay được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang.

Hơn 2 tháng qua gia đình chị Trần Thị Trang (thôn 5, xã Nguyễn Huệ) vẫn cảm thấy như đang sống trong mơ vì được ở trong căn nhà mới. Chị Trang sức khỏe yếu, hai vợ chồng đều đi làm thuê, nên thu nhập bấp bênh. Vốn là hộ thuộc diện khó khăn, chị Trang không dám mơ có căn nhà khang trang để “an cư lạc nghiệp”. Khi cán bộ xã thông báo gia đình được nhận 50 triệu đồng do Ủy ban MTTQ thị xã hỗ trợ xây dựng nhà, chị Trang vừa mừng, vừa lo.

Cùng với sự giúp đỡ của người thân, bạn bè, hàng xóm giúp ngày công lao động, sau hơn 2 tháng xây dựng, căn nhà mới đã hoàn thành vào tháng 11/2022. Ngoài được nhận tiền Tết, gia đình chị Trang còn được địa phương quan tâm, thăm hỏi. “Tôi chẳng biết nói gì, niềm mơ ước của gia đình đã thành hiện thực. Tết này với tôi là cái Tết ý nghĩa nhất, ấm cúng nhất vì có ngôi nhà mới khang trang, sạch sẽ. Sang năm mới, cả nhà sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, để cuộc sống ngày càng được cải thiện” - chị Trang chia sẻ.

Với phương châm “mọi người, mọi nhà đều có Tết”, các xã, phường trên địa bàn TX Đông Triều đã chủ động thực hiện khảo sát hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, nắm bắt tình hình đời sống của các hộ để thực hiện đầy đủ chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của thị xã, bảo đảm công bằng, minh bạch. Trên cơ sở đó, thị xã đã thành lập các đoàn đi thăm, tặng quà; đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động phân phối, hướng dẫn các đoàn từ thiện đến thăm, tặng quà Tết cho người dân trên địa bàn…

Lãnh đạo TX Đông Triều trao tặng quà Tết cho người cao tuổi trên địa bàn. Ảnh: Lê Đại (CTV)

Tính đến thời điểm này, 3.416 suất quà từ nguồn kinh phí của Trung ương, Chủ tịch nước, với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng hỗ trợ cho người có công; 14.357 suất quà của tỉnh cho đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, hộ nghèo, trẻ em, với kinh phí gần 12 tỷ đồng đều đã được chuyển đến tay các đối tượng. Ngoài số quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, TX Đông Triều đã trích ngân sách địa phương hỗ trợ cho 1.246 đối tượng là gia đình người có công tiêu biểu, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Nghệ nhân Ưu tú, Thầy thuốc Ưu tú, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng... với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng.

Bên cạnh hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, năm nay công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trong các doanh nghiệp cũng được quan tâm hỗ trợ quà Tết, tổ chức các hoạt động “Tết sum vầy”.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH TX Đông Triều, cho biết: Trực tiếp gặp gỡ, tìm hiểu hoàn cảnh từng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; trao những món quà, cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc của họ, mình cũng thấy vui, hạnh phúc. Bên cạnh cuộc sống của đại đa số người dân ngày càng được cải thiện và nâng lên, vẫn đang còn những gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần xã hội chung tay chia sẻ, nhận thức như vậy để thấy mình cần có trách nhiệm lớn hơn, chia sẻ nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Hiểu Trân

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/de-moi-nguoi-dan-deu-co-tet-3222714.html