Để mỗi trang báo 'đúng - trúng - đời' hơn

Với mong muốn cùng góp sức xây dựng Báo Đồng Nai ngày càng phát triển, ngày 29-1 trên 40 cộng tác viên tham dự buổi họp mặt cộng tác viên năm 2019 đã chia sẻ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác thực.

Tổng biên tập Báo Đồng Nai Nguyễn Tôn Hoàn khen thưởng Đài Truyền thanh TX.Long Khánh vì đã có nhiều đóng góp cho báo năm 2018. ảnh: H.Dung

Hầu hết các ý kiến đề nghị thời gian tới Báo Đồng Nai cần đi sâu, bám sát hơi thở của đời sống thực tiễn, thông tin nhanh nhạy, đúng, trúng, “đời” hơn, đồng thời nâng cao tính chiến đấu để cạnh tranh tốt trong thời đại số.

* Cải tiến mạnh mẽ

Tổng biên tập Báo Đồng Nai Nguyễn Tôn Hoàn cho biết, trong năm 2018 mặc dù còn gặp một số khó khăn nhưng với nhiều nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao, tập thể Báo Đồng Nai đã hoàn thành kế hoạch xuất bản năm với hơn 200 số báo thường kỳ và ấn phẩm Báo Xuân Kỷ Hợi 2019.

Tổng biên tập Báo Đồng Nai Nguyễn Tôn Hoàn cho biết: “Những thách thức trong thời đại công nghệ số đòi hỏi các cơ quan báo chí phải không ngừng đổi mới, nâng cao giá trị và tính cạnh tranh. Với phương châm “Nhanh nhạy, kịp thời, đúng và trúng vấn đề”, năm 2019 Báo Đồng Nai sẽ tích cực tuyên truyền bám sát chỉ đạo, định hướng, nhiệm vụ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng như những vấn đề được đông đảo dư luận quan tâm, đảm bảo tính chính trị, khoa học và nhân văn”.

Đặc biệt, báo đã tiến hành 2 đợt cải tiến mang đến sự mới mẻ cả về nội dung lẫn hình thức. Cơ cấu các trang trong tờ báo cũng hợp lý hơn. Điểm nhấn là 2 trang tiêu điểm thông tin sâu những vấn đề được dư luận quan tâm. Báo cũng chú trọng tuyên truyền trên lĩnh vực xây dựng Đảng bằng việc mở chuyên trang Đối thoại với người đứng đầu cấp ủy. Những thông tin trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng, y tế, giáo dục… đều được báo truyền tải nhanh chóng, kịp thời, đúng, trúng vấn đề đến bạn đọc.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, Báo Đồng Nai còn tổ chức nhiều hoạt động ngoài trang báo như: Giải bóng đá nhi đồng, trao học bổng Vượt khó vì tương lai, chương trình Cây mùa xuân, tổ chức cuộc thi viết Biên Hòa - Đồng Nai trong tôi nhân kỷ niệm 320 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai.

Là cộng tác viên thân thiết, thường xuyên cập nhật những thông tin “nóng” cho Báo Đồng Nai, phóng viên Khắc Thiết (Đài Truyền thanh TP.Biên Hòa) rất tâm đắc với hướng đổi mới của Báo Đồng Nai trong thời gian qua, nhất là 2 trang tiêu điểm của báo. “Báo Đồng Nai điện tử thông tin nhanh nhạy, cạnh tranh tốt với các báo Trung ương. Thậm chí có nhiều tin, bài cộng tác viên gửi về được Báo Đồng Nai điện tử đăng tải rất nhanh đã khích lệ, động viên tinh thần của cộng tác viên rất lớn” - phóng viên Khắc Thiết cho hay.

Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Trưởng phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho hay: “Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đáng khích lệ trong năm qua của Báo Đồng Nai. Sắp tới, khi Báo Đồng Nai và Báo Lao động Đồng Nai hợp nhất, báo sẽ tăng kỳ và rất cần những bài viết có chất lượng của đội ngũ cộng tác viên là các chuyên gia trên các lĩnh vực, nhất là mảng xây dựng Đảng”.

Tổng biên tập Báo Đồng Nai Nguyễn Tôn Hoàn cho rằng để đạt được những kết quả trên ngoài sự nỗ lực của tập thể Báo Đồng Nai, sự chỉ đạo thường xuyên của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - truyền thông còn phải kể đến sự đóng góp hiệu quả của đội ngũ cộng tác viên.

Sự đóng góp của đội ngũ cộng tác viên đã góp phần làm phong phú, đa dạng thông tin, nâng cao chất lượng của tờ báo. Sắp tới đây khi Báo Đồng Nai và Báo Lao động Đồng Nai hợp nhất, Báo Đồng Nai rất mong nhận được sự đóng góp tích cực hơn nữa của đội ngũ cộng tác viên, nhất là những bài viết có chiều sâu trên lĩnh vực xây dựng Đảng, những bài nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, bình luận về chính sách xã hội, mang tính phản biện trên nhiều lĩnh vực; những tin bài thiết thực, gần gũi với đời sống xã hội, tham gia đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

* Nhanh nhạy, kịp thời, đúng, trúng vấn đề

Nhà báo Mai Sông Bé, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Đồng Nai, nguyên Giám đốc Đài PT-TH Đồng Nai, nguyên Phó tổng biên tập Báo Đồng Nai cho biết trong thời buổi cạnh tranh thông tin, thị phần quảng cáo, phát hành rất gay gắt như hiện nay đòi hỏi Báo Đồng Nai phải có sự phát triển toàn diện để nâng cao chất lượng nội dung, diện mạo của tờ báo.

Ban Biên tập Báo Đồng Nai chụp hình lưu niệm với đội ngũ cộng tác viên thân thiết trong buổi họp mặt cộng tác viên tổ chức ngày 29-1

Đánh giá cao những thay đổi, tiến bộ của tờ báo trong thời gian gần đây, nhà báo Mai Sông Bé đề nghị thời gian tới Báo Đồng Nai cần tuyên truyền những vấn đề đúng, trúng và “đời” hơn. Các bài viết cần đi sâu vào thực tiễn đời sống, viết cảm xúc, lay động được lòng người. Bên cạnh đó, cần tăng cường các bài viết xã luận, bình luận mang tính định hướng; đẩy mạnh tuyên truyền về quốc phòng - an ninh, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Đồng tình với quan điểm này, cộng tác viên Vũ Đức Vinh (cán bộ hưu trí) mong muốn Báo Đồng Nai sẽ có những bài viết sinh động hơn, bớt “khô” hơn để chạm đến cảm xúc của bạn đọc.

Trong khi đó, để xây dựng được đội ngũ cộng tác viên có chất lượng, Trưởng đài Truyền thanh TX.Long Khánh Đặng Ngọc Trường kiến nghị thời gian tới Báo Đồng Nai nên tổ chức các lớp tập huấn nhằm trao đổi thông tin, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên đài huyện để cộng tác viên có thể viết và cộng tác những tin bài chất lượng hơn.

Còn TS.Vũ Thị Nghĩa (Trường Chính trị tỉnh) đề nghị Báo Đồng Nai nên mở thêm chuyên trang hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy ở cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.

Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/201901/de-moi-trang-bao-dung-trung-doi-hon-2931449/