Để 'Ngày Pháp luật' đi vào đời sống

Với nhiều cách làm hay, một số tỉnh miền Trung đã nỗ lực tuyên truyền pháp luật một cách dễ hiểu, dễ thực hiện trong cộng đồng mỗi dịp hưởng ứng Ngày Pháo luật Việt Nam (9/11).

Các cá nhân và tập thể được UBND TP. Đà Nẵng khen thưởng nhân Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018. Ảnh: VGP/Minh Trang

*Ngày 9/11, TP. Đà Nẵng tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật và tổng kết 5 năm thực hiện Ngày Pháp luật giai đoạn 2013-2018.

Theo Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng, từ năm 2003 đến nay, vào dịp hưởng ứng Ngày Pháp luật, UBND Thành phố đã ban hành các chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Các kế hoạch này gắn liền với những sự kiện chính trị, pháp lý của đất nước, của địa phương.

Tại các quận, huyện, Ngày Pháp luật cũng được triển khai với nhiều hình thức, cách làm hay như mô hình “Tiết học pháp luật”, “Quán cà phê sách pháp luật”, tổ chức lễ chào cờ sáng thứ Hai gắn với tuyên truyền pháp luật...

Hình thức tuyên truyền về Ngày Pháp luật được tổ chức thiết thực, như: Tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật, cung cấp sổ tay pháp luật…

Trong 5 năm qua, toàn Thành phố đã thực hiện 7.240 buổi tuyên truyền miệng với khoảng 722.000 lượt người tham dự.

Cũng trong thời gian này, đã có hơn 3.200 buổi phát sóng trên sóng phát thanh và truyền hình Thành phố về các nội dung liên quan như: Thành phố môi trường, Vì chủ quyền an ninh biên giới, Chính sách và cuộc sống...

Việc tuyên truyền pháp luật còn được thục hiên bằng hệ thống áp phích, pano, băng rôn trên các tuyến đường chính, khu trung tâm, trụ sở cơ quan, trường học…

Nhân dịp này, Thành phố đã khen thưởng 20 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trong 5 năm qua.

*Ngày 8/11, tỉnh Quảng Bình cũng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Theo Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình, trong 5 năm qua (2013-2018), toàn tỉnh đã tổ chức được trên 1.000 hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật với 130.000 lượt người tham dự.

Cơ quan thường trực của Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh hằng năm đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật cho đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh…

Nội dung của hội nghị tập trung tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày Pháp luật và phổ biến, quán triệt một số luật, bộ luật quan trọng như: Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật Trưng cầu ý dân năm 2015, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016…

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức Ngày Pháp luật ở cơ quan, địa phương mình bằng nhiều hình thức, phù hợp với thực tiễn.

Tỉnh cũng lồng ghép việc hưởng ứng Ngày Pháp luật vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hằng năm với hơn 39.000 hội nghị, cuộc họp, buổi nói chuyện; thực hiện 60 chuyên mục “Pháp luật và Đời sống”, thực hiện trên 1.990 lượt tuyên truyền trên trang, chuyên mục trên báo, tạp chí, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình.

*Tại Quảng Nam, kể từ năm 2014 đến nay, với sự tham mưu tích cực của Sở Tư pháp, UBND tỉnh đã ban hành kịp thời các kế hoạch thực hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn với nhiều nội dung thiết thực.

Ngoài ra, tùy theo nhiệm vụ cụ thể của từng năm, tỉnh còn triển khai một số nội dung khác. Chẳng hạn năm 2017, 2018, tỉnh tổ chức thực hiện chủ trương triển khai mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật mới theo tinh thần cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện, cấp xã tiếp nhận kết quả.

Trong mô hình này, tỉnh đã dành 20% kinh phí (cố định) hỗ trợ cấp xã thực hiện Ngày Pháp luật tại các địa bàn cơ sở.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật với nhiều hoạt động thiết thực như: Lồng ghép tuyên truyền pháp luật thông qua hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức “Ngày hội tư vấn pháp luật” tại cơ sở; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức “sân khấu hóa”, “rung chuông vàng”, tuyên truyền trực quan qua pano, áp phích, băng rôn...

*Còn tại tỉnh Khánh Hòa, dịp này, một trong những hoạt động nổi bật là hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” do Bộ Tư pháp tổ chức; hưởng ứng cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên; thi sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật.

Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện “Ngày Pháp luật” hằng tháng và lấy ngày 9 hằng tháng làm ngày tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, người dân trên địa bàn…

Minh Trang (tổng hợp)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/phap-luat/de-ngay-phap-luat-di-vao-doi-song/351662.vgp