Để Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lan tỏa rộng rãi trong xã hội

(ABO) Những giá trị từ sách và việc đọc sách mang lại không chỉ là nhịp cầu nối quá khứ - hiện tại - tương lai, mà còn là tấm gương để nhận thấy giá trị chân - thiện - mỹ của con người trước một thế giới rộng lớn, muôn màu muôn vẻ trong xã hội hiện nay.

Các học sinh chăm chú đọc sách tại Thư viện Tiền Giang.

Việt Nam là một dân tộc có nền văn hiến lâu đời, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng việc đọc sách là hoạt động văn hóa của toàn dân, của mỗi người dân. Sinh thời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: “Không có gì thay thế được văn hóa đọc”, bởi lẽ sách chứa đựng kho tàng tri thức vô tận, cung cấp cho chúng ta tri thức, hiểu biết và kiến thức tổng hợp về mọi phương diện của đời sống, giúp con người có thêm kinh nghiệm sống, lao động và học tập, trau dồi phẩm chất, tư tưởng và góc nhìn đa chiều trong một xã hội văn minh. Do đó, dù ở thời đại nào, sách cũng có vai trò quan trọng trong đời sống.

Trong thời đại công nghệ số, nhiều người thay vì lật giở từng trang sách, họ tận dụng những chiếc smartphone để tiếp cận kho tri thức qua mạng Internet. Việc chuyển từ đọc sách in sang sách điện tử, các bảng tin, bài qua Internet là một xu thế tất yếu được nhiều bạn trẻ lựa chọn, nhưng không vì thế mà thói quen đọc sách truyền thống bị mai một. Nhiều người, đặc biệt là giới trẻ vẫn yêu thích âm thanh sột soạt khi lật từng trang sách, “highlight” và “Note” (tô đậm, chú thích) lại những câu từ, đoạn trích mà độc giả tâm đắc là một điều cần thiết, thú vị khi đọc sách.

Để hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Tiền Giang cũng đã tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”, “Sách quý tặng bạn”, “Tặng sách hay - Mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”... để văn hóa đọc lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Mới đây, trong Hội thi “Giới thiệu sách hay” - “Thiết kế ấn phẩm tuyên truyền Ngày hội Sách” do Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang phối hợp với Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Tiền Giang tổ chức, bạn Nguyễn Thị Thu Thảo, Khoa Kỹ thuật công nghệ - Trường Đại học Tiền Giang đã chia sẻ: Em rất thích đọc sách, càng đọc nhiều sách, em càng nhận ra rằng kiến thức của mình còn rất hạn chế nên cần phải trau dồi nhiều hơn nữa. Đặc biệt, em rất thích đọc những quyển sách nói về lịch sử, những tấm gương anh hùng đã cống hiến tuổi trẻ, xương máu của mình, ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc...”.

Đồng chí Phan Thị Cẩm Tiên, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Các hoạt động được tổ chức để hưởng ứng “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, là nơi giao lưu, chia sẻ. Qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vị trí, vai trò của văn hóa đọc, đặc biệt là vai trò của chuyển đổi số đối với sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay...

HẢI ĐĂNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/van-hoa-nghe-thuat/202404/de-ngay-sach-va-van-hoa-doc-viet-nam-lan-toa-rong-rai-trong-xa-hoi-1008503/