Đề nghị bà Lý Thị Trúc Quỳnh cung cấp thông tin

Báo Lao Động ngày 8.7 đăng tin: "Điều tra bổ sung hành vi lừa đảo" phản ánh thông tin TAND TP.Hà Nội trả hồ sơ để điều tra bổ sung hành vi lừa đảo của bà Lý Thị Trúc Quỳnh, trong đó có việc bà Quỳnh bị tố cáo chiếm đoạt của chị Lâm Minh Ngọc 125.000USD.

(LĐ) - Sau khi báo phát hành, bà Lý Thị Trúc Quỳnh đã có đơn gửi Báo Lao Động cho rằng bà không chiếm đoạt số tiền nêu trên. Báo Lao Động đã có văn bản số 363/CV-BLĐ trả lời đơn thư của bà thông qua Cty chuyển phát nhanh Hợp Nhất theo địa chỉ của bà ghi trong đơn, nhưng đã bị trả lại vì không xác định được địa chỉ cũng như số điện thoại của bà. Ngày 4.10, bà Lý Thị Trúc Quỳnh tiếp tục có văn bản cho rằng cơ quan CSĐT đã có kết luận điều tra bổ sung xác định "việc mua - bán xe máy, ôtô với bà Lâm Minh Ngọc chưa có đủ căn cứ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự". Báo Lao Động đề nghị bà Lý Thị Trúc Quỳnh tới làm việc với tòa soạn và cung cấp thông tin về kết luận điều tra nói trên. B.L.Đ

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/de-nghi-ba-ly-thi-truc-quynh-cung-cap-thong-tin/200910/159585.laodong