Đề nghị Ban quản lý phát huy tốt hơn trách nhiệm trong tổ chức lễ hội tại phủ Tây Hồ

Ngày 9-2, Đoàn kiểm tra liên ngành TP Hà Nội do Giám đốc Sở VH-TT Tô Văn Động làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quản lý, tổ chức lễ hội Xuân Đinh Dậu tại phủ Tây Hồ (Tây Hồ).

Ảnh: Zing

Tại thời điểm kiểm tra, dịch vụ hàng quán xung quanh phủ được bố trí tương đối ngăn nắp, gọn gàng; không có người ăn xin, không có dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch lớn… Trước các điểm di tích, ban thờ, Ban quản lý đều lắp bảng, biển tuyên truyền, giới thiệu về di tích; hướng dẫn, nhắc nhở du khách thực hiện nếp sống văn minh nơi thờ tự như không mang hương đã thắp vào trong đền, không cắm hương vào các đĩa lễ, không mặc quần cộc, váy ngắn…

Tuy nhiên, qua thị sát thực tế, Đoàn kiểm tra đã phát hiện và yêu cầu UBND quận Tây Hồ, Ban quản lý di tích và các đơn vị liên quan nên thay thế dụng cụ thu gom rác thô sơ hiện nay bằng hệ thống thùng rác bảo đảm vệ sinh; chấm dứt tình trạng dùng đĩa, chậu nhôm đựng tiền giọt dầu, tiền công đức; tăng cường lực lượng thu gom rác thải…

Đoàn kiểm tra đề nghị Ban quản lý di tích phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý di tích, lễ hội...

Minh Ngọc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Van-hoa/862098/de-nghi-ban-quan-ly-phat-huy-tot-hon-trach-nhiem-trong-to-chuc-le-hoi-tai-phu-tay-ho