Đề nghị buộc thôi việc chuyên viên bị tố hiếp dâm nữ đồng nghiệp ở Quảng Trị

Hội đồng kỷ luật đã họp và thống nhất buộc thôi việc đối với chuyên viên Nguyễn Bình Tr. với tỉ lệ đồng thuận là 5/5. Biên bản xét kỷ luật đã được gửi đến Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong và dự kiến trong ngày 15/8 sẽ quyết định kỷ luật chính thức.

Liên quan đến vụ chuyên viên Nguyễn Bình Tr. (Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Triệu Phong, Quảng Trị) bị tố hiếp dâm đồng nghiệp tại nơi làm việc, chiều nay Hội đồng kỷ luật của UBND huyện Triệu Phong đã họp dưới sự chủ trì của ông Phan Văn Giải - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Hội đồng kỷ luật gồm 5 thành viên, ngoài ông Giải là Chủ tịch Hội đồng còn có các ông Nguyễn Duy Ninh, Chủ tịch LĐLĐ huyện, ông Lê Minh Tiến, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, ông Trần Thiện Nhân, Trưởng phòng Nội vụ và ông Lê Đức Anh, Phó phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Triệu Phong.

Chị L.A phải nhập viện điều trị sau khi bị ông Tr. sàm sỡ.

Tại cuộc họp này, Hội đồng kỷ luật đã quyết định đưa ra hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với chuyên viên Nguyễn Bình Tr. Đã có 5/5 thành viên bỏ phiếu tán thành hình thức kỷ luật này.

Chiều tối nay, 14/8, trao đổi với PNVN ông Phan Văn Giải - Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong - đã xác nhận về nội dung cuộc họp của Hội đồng kỷ luật. Ông Giải cho biết thêm, Hội đồng đã đề xuất mức kỷ luật này lên Chủ tịch UBND huyện và dự kiến vào sáng sớm mai, 15/8, Chủ tịch UBND huyện sẽ ký và công bố quyết định đối với chuyên viên Nguyễn Bình Tr.

Trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch, nơi ông Tr. công tác.

Trước đó, vào chiều 13/8, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Triệu Phong đã công bố quyết định kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Bình Tr. vì sàm sỡ đồng nghiệp, vi phạm đạo đức lối sống, văn hóa công sở.

Như vậy, sau gần 2 tháng kể từ khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng huyện Triệu Phong đã có những hình thức kỷ luật thích đáng đối với Nguyễn Bình Tr. về những hành vi đối với nữ đồng nghiệp N.T.L.A. Những quyết định kỷ luật liên tiếp của Huyện ủy, UBND huyện Triệu Phong đã thể hiện sự nghiêm minh, công tâm trong việc xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm. Điều đó đã nhận được sự đồng thuận và đánh giá cao từ dư luận.

Tóm tắt vụ việc:

Khoảng 10h20 sáng 21/6/2018, Nguyễn Bình Tr. đã vào phòng làm việc của chị N.T.L.A ở Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Triệu Phong (Thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong). Lợi dụng có mỗi mình chị L.A ở phòng, ông Tr. đã lao vào ôm, hôn và sờ soạng lên người chị A. Sự việc khiến chị A bị rách môi, sang chấn tâm lý.

Sau đó, chị A. đang làm đơn tố cáo bị ông Tr. hiếp dâm. Công an đã vào cuộc điều tra, đến ngày 19/7 thì có kết luận. Kết luận nêu rõ, chưa đủ cơ sở khởi tố vụ án hiếp dâm và xử phạt ông Tr. 200 ngàn đồng. Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương xử lý kỷ luật đối với chuyên viên này. Ngày 13/8, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Triệu Phong đã công bố quyết định khai trừ Đảng đối với ông Tr. Chiều 14/8, Hội đồng kỷ luật UBND huyện đã thống nhất đề xuất kỷ luật buộc thôi việc đối với chuyên viên này.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/de-nghi-buoc-thoi-viec-chuyen-vien-bi-to-hiep-dam-nu-dong-nghiep-o-quang-tri-post47059.html