Đề nghị chưa tăng mức lương cơ sở từ ngày 1-7-2020: Phù hợp với tình hình thực tế

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV, Chính phủ đã đề nghị Quốc hội xem xét, cân nhắc chưa tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1-7-2020, để có thêm nguồn lực cho các mục tiêu cấp bách khác. Đề nghị này đã nhận được sự đồng thuận, vì phù hợp với tình hình thực tế. Báo Hànôịmới ghi nhận một số ý kiến về vấn đề này.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân:
Hoàn toàn phù hợp với bối cảnh hiện nay

Theo tôi, việc trước mắt chưa tăng lương cơ sở cho công chức, viên chức, người hưởng lương ngân sách nhà nước là hoàn toàn phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay.

Chúng ta đều biết, dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước. Rõ ràng tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước giảm thì ngân sách chi cho tiền lương cũng phải cân đối lại chứ không thể tăng chi như dự kiến. Việc giảm chi tiền lương cho khu vực công cũng giúp Chính phủ có thêm nguồn lực để tăng chi cho các lĩnh vực khác.

Vì vậy, tôi tin rằng các cán bộ, công chức, viên chức sẽ đồng tình, tin tưởng vào sự tính toán, cân nhắc của Chính phủ và Quốc hội... Thay vì tăng lương cơ sở từ ngày 1-7-2020 thì việc tập trung nguồn lực để triển khai các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân là quan trọng hơn cần được đặt lên hàng đầu.

Bà Trần Thị Hằng, Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Chủ trương đúng, kịp thời và cần thiết

Theo tính toán sơ bộ, dịch Covid-19 làm tổng thu ngân sách giảm, mức hụt thu khoảng 163.000 tỷ đồng. Trong thời gian dịch bệnh vừa qua, khối công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và những người hưu trí vẫn hưởng lương ngân sách và không bị ảnh hưởng. Có nghĩa là, thu nhập của người hưởng lương khu vực công vẫn được duy trì bình thường, trong khi một bộ phận lớn người dân trong xã hội bị giảm thu nhập.

Để sẻ chia giữa khu vực nhà nước với các khu vực khác đang gặp nhiều khó khăn, phải cần nguồn lực ngân sách lớn nên việc chưa tăng lương là chủ trương đúng, kịp thời và cần thiết. Được tăng lương là điều ai cũng mong chờ, nhưng tôi cho rằng, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người hưởng lương hưu nên có trách nhiệm, đồng hành cùng Nhà nước để có thêm nguồn ngân sách cân đối cho nhiệm vụ cấp bách khác. Tất cả cùng chung sức vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Ông Lê Đình Tuấn, công chức bộ phận "một cửa", UBND phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng):
“Nhường cơm, sẻ áo” là trách nhiệm của mỗi công dân

Là một công chức, mỗi lần được tăng lương tôi vô cùng phấn khởi. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng tăng mức lương cơ sở để chi cho các mục tiêu cấp bách. Dịch Covid-19 đã có những tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội. Trong khi đó, Đảng và Chính phủ đã dồn tổng lực để đưa ra gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng nhằm trợ giúp các đối tượng gặp khó khăn... Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái “để không một ai bị bỏ lại phía sau” mà không phải quốc gia nào cũng làm được.

Vì vậy, theo tôi, việc "nhường cơm, sẻ áo", cùng chung sức với Chính phủ trong giai đoạn khó khăn này là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân. Nếu mỗi người dân đều biết hy sinh những quyền lợi nhỏ của bản thân vì lợi ích lớn của cả dân tộc, quốc gia, thì tôi tin chúng ta sẽ sớm phục hồi được nền kinh tế và khi đó chắc chắn sẽ được tăng lương.

Bà Trần Thị Kim Oanh, cán bộ hưu trí phường Thổ Quan (quận Đống Đa):
Góp sức để nền kinh tế sớm phục hồi

Là người lao động về hưu, tôi đang hưởng mức lương 3,7 triệu đồng/tháng. Tôi cũng không còn nhiều sức khỏe để có thể tìm công việc tăng thu nhập, nên rất mong chờ lộ trình tăng lương của Nhà nước. Tuy nhiên, trước tác động của dịch Covid-19, tôi đồng tình ủng hộ chưa tăng mức lương cơ sở cho một số nhóm đối tượng, trong đó có những người hưu trí từ ngày 1-7-2020 như dự kiến.

Dù chưa tăng lương trong đợt này nhưng khoản lương hưu hằng tháng vẫn nhận đủ, đúng thời hạn, nên tôi thấy mình vẫn may mắn hơn những người bị mất việc làm. Nhà nước đang tập trung mọi nguồn lực để vực dậy nền kinh tế sau dịch, các cơ quan, đơn vị cũng đang gồng mình để bảo đảm trả lương cho người lao động thì việc lùi thời gian tăng lương một thời gian là chấp nhận được, vì số tiền này không mất đi mà dành để phục vụ cho những nhiệm vụ cấp bách hơn. Mỗi người thiệt một chút, góp sức để nền kinh tế sớm phục hồi là việc nên làm.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/968758/de-nghi-chua-tang-muc-luong-co-so-tu-ngay-1-7-2020-phu-hop-voi-tinh-hinh-thuc-te