'Đề nghị công an xử lý bà Phạm Thị Yến về các phát ngôn xúc phạm'

'Chúng tôi phản đối mạnh mẽ những phát ngôn xúc phạm anh hùng liệt sĩ và nạn nhân vụ giết người, cưỡng hiếp dã man', Chủ tịch UBND TP Uông Bí nói.

'Sư trụ trì phải chịu trách nhiệm với các hoạt động của chùa Ba Vàng' Buổi thông tin báo chí được tổ chức tại TP Uông Bí với sự tham gia của đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch UBND Uông Bí.

09:40 26/03

Chùa Ba Vàng cúng vong, thu tiền

Gần một tuần qua, dư luận xôn xao sau phóng sự của báo Lao Động phản ánh hoạt động "thỉnh vong", "gọi hồn" tại chùa Ba Vàng. Ai muốn thoát nạn thì phải “trả nợ” cho vong từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng thông qua hình thức công đức vào nhà chùa. Mỗi năm chùa Ba Vàng thu hàng trăm tỷ đồng từ hoạt động này.

Phóng sự cho thấy chùa Ba Vàng có đủ cách để "hút" tiền từ các phật tử, thông qua hình thức đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản, thậm chí trả góp. Với những người không có tiền, chùa nhận vào làm việc không công, gọi là "làm công quả".

Ngay sau đó, Bộ VHTT&DL, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan chức năng có công văn chỉ đạo làm rõ vụ việc. Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu TP Uông Bí thông tin cho các cơ quan báo chí biết kết quả giải quyết, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/3.

09:42 26/03

Trụ trì Ba Vàng: Quảng Ninh gặp mưa bão là nghiệp của dân Trụ trì Thích Thái Trúc Minh có những phát ngôn khó tin ở người tu hành khi nói Quảng Ninh gặp mưa bão là nghiệp của dân, thách thức thề thốt nếu không sẽ chết bất đắc kỳ tử.

09:43 26/03

Thượng tọa Thích Nhật Từ: Chùa Ba Vàng làm lung lay niềm tin Phật giáo Thượng tọa Thích Nhật Từ nói vụ việc ở chùa Ba Vàng là sự lừa đảo tinh vi, có tổ chức. Vụ việc khiến người dân lung lay, mất niềm tin vào Phật giáo.

09:43 26/03

Đánh tráo khái niệm, lừa đảo có tổ chức

Theo Thượng tọa Thích Nhật Từ, dưới tấm bình phong là ngôi chùa lớn, vị trụ trì chùa Ba Vàng và người học trò đã khiến dân chúng sợ hãi, tin theo tà đạo đi ngược triết lý nhà Phật.

"Việc nhà chùa thu tiền, ép đóng tiền, gửi tiền qua tài khoản của người đến trục vong, làm lễ, 'thỉnh oan gia trái chủ' đã vi phạm những giáo điều cơ bản mà đức phật truyền lại. Bằng những các dàn dựng khác nhau, họ đã kiếm tiền trên nền tảng là nỗi sợ hãi của dân chúng. Đó là một sự lừa đảo tinh vi, có tổ chức", trụ trì Thích Nhật Từ nói.

09:51 26/03

Khoảng 9h30, tại Hội trường UBND TP Uông Bí, hơn 20 đại diện các cơ quan báo chí đã có mặt. Tại bàn chủ tọa, biển tên Chủ tịch UBND TP Uông Bí Nguyễn Mạnh Hà được đặt cùng và đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

Ảnh: Việt Linh.

10:20 26/03

Uông Bí tổ chức hội nghị thông tin về chùa Ba Vàng Sáng 26/3, UBND thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) tổ chức hội nghị thông tin báo chí về hoạt động thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng.

10:21 26/03

Quá 20 phút, hội nghị thông tin báo chí vẫn chưa được diễn ra. Đại diện ban tổ chức cho biết hội nghị chưa thể diễn ra vì các đại biểu còn bận tham dự một vài sự kiện tại tỉnh.

10:26 26/03

Bộ Công an nói về vụ 'thỉnh vong' ở chùa Ba Vàng

Trước việc báo chí phản ánh chùa Ba Vàng (TP Uông Bí, Quảng Ninh) trục lợi hàng trăm tỷ đồng mỗi năm nhờ hoạt động mê tín, dị đoan, chiều 25/3, trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết UBND tỉnh Quảng Ninh, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ đã lên tiếng, yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra về vấn đề này.

Đối với lực lượng công an, theo ông Lương Tam Quang, quá trình kiểm tra, đánh giá, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ xử lý theo đúng quy định. “Tất cả thông tin báo chí phản ánh sẽ được kiểm tra, đánh giá, xử lý theo quy định”, Chánh văn phòng Bộ Công an khẳng định.

Trước đó, ngày 22/3, UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh) ra văn bản gửi trụ trì chùa Ba Vàng yêu cầu chấm dứt các hoạt động "thỉnh vong", "cúng oan gia trái chủ" và các hoạt động giảng pháp do phật tử Phạm Thị Yến thực hiện.

Tuy nhiên, đại diện chùa Ba Vàng khẳng định: "Thời điểm này chúng tôi đang nghe ngóng, chờ kết luận của cơ quan quản lý, không có chuyện thông báo ngừng thỉnh oan gia trái chủ".

Bộ Công an làm rõ vụ 'thỉnh vong' tại chùa Ba Vàng Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết các lực lượng đang làm rõ vụ việc tại chùa Ba Vàng, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ xử lý nghiêm.

10:49 26/03

10h45, các đại biểu mới có mặt tại hội trường. Chủ trì hội nghị là ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND TP Uông Bí và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh Lê Ngọc Hân.

11:00 26/03

Phạt hành chính 5 triệu đồng với bà Phạm Thị Yến

Mở đầu hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hà xin lỗi vì trễ giờ do nhận thêm thông tin chỉ đạo cũng như cập nhật thông tin báo chí.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND TP Uông Bí, cho biết, với hoạt động thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ tại Ba Vàng, các cơ quan của tỉnh đã làm việc khẩn trương, làm việc với chùa Ba Vàng, hiện nay vẫn tiếp tục xác minh xử lý. Cơ quan Công an đang thu thập chứng cứ.

"Với Trụ trì chùa Ba Vàng, chúng tôi khẳng định các hoạt động cúng oan gia trái chủ, thỉnh vong diễn ra trong chùa, trụ trì hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trách nhiệm quản lý trụ trì thuộc về Giáo hội. TP UB đã có văn bản gửi ban trị sự giáo hội Quảng Ninh để làm rõ việc của Ba Vàng có phù hợp với phật giáo hay không", ông Hà nói.

Theo ông Hà, về trường hợp bà Phạm Thị Yến, TP Uông Bí đã yêu cầu kiểm tra tạm trú tại chùa Ba Vàng, yêu cầu Bà Yến trở về nơi cư chú.

"TP đã giao UBND Quang Trung ra quyết định xử lý hành chính với hành vi vi phạm nếp sống văn hóa của Bà Yến, mức phạt là 5 triệu đồng", ông Hà thông tin.

11:15 26/03

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, về việc tạm trú của bà Yến, bà là công dân sinh sống tại Hạ Long, thỉnh thoảng lên chùa làm công viêc của phật tử. Theo luật tạm trú tạm vắng, bà Yến không nằm trong danh sách đăng ký tạm trú tạm vắng và hiện đã trở về Hạ Long.

Chủ tịch TP Uông Bí cho biết cũng đã đề nghị cơ quan công an thu thập chứng cứ và đề nghị báo chí thông tin rộng rãi để những ai thuộc đối tượng bị hại sớm trình báo công an. Với hoạt động tại chùa Ba Vàng nói chung, TP đã có văn bản yêu cầu chùa Ba Vàng dừng ngay cúng oan gia trái chủ. Sở TTTT đã yêu cầu dừng hoạt động các trang web của chùa, của trụ trì và của bà Yến. TP Uông Bí đang tiếp tục xác định thân nhân, lai lịch những người nhà chùa xuất hiện trong clip báo Lao động đăng tải và kiểm tra tạm trú, tạm vắng những người đến tu tại chùa.

11:17 26/03

Phát hiện cúng oan gia trái chủ từ 2015 nhưng trụ trì Thái Minh phủ nhận

Ông Nguyễn Mạnh Hà cho hay, năm 2015, trong văn bản của Ban trị sự phật giáo Quảng Ninh có nhiều nội dung, trong đó có phần liên quan đến hoạt động khuyến hóa nhân dân về oan gia trái chủ của bà Yến.

"Khi TP làm việc với chùa thì thầy Thái Minh lúc đó khẳng định không có việc đó. Chúng tôi thấy đây là việc liên quan đến tôn giáo nên phải xử lý nhanh nhưng đúng quy trình", ông Hà nói và cho rằng việc cúng oan gia trái chủ, thỉnh vong là đúng hay sai thì phải có trả lời chính thức từ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Lãnh đạo TP Uông Bí cho biết nhà chùa không công khai và cố ý che giấu hoạt động nên việc phát hiện đòi hỏi quá trình điều tra công phu của các phóng viên báo Lao Động.

11:31 26/03

Bổ nhiệm trụ trì Ba Vàng là việc của Trung ương Giáo hội Phật giáo VN

Trả lời câu hỏi về vị trí trụ trì của đại đức Thích Thái Trúc Minh, ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết trước đây chùa Ba Vàng là một phế tích, được đầu tư như ngày nay là công lao của phật tử và du khách.

"Việc bổ nhiệm sư thầy không bằng cấp là việc của Trung ương Giáo hội Phật giáo VN, chúng tôi không có ý kiến. Về số tiền thực sự thu tại Ba Vàng là bao nhiêu, chính quyền, nhân dân đều muốn một cơ chế để công khai minh bạch đóng góp tại cơ sở di tích", ông Hà nói.

11:37 26/03

'Vi phạm ở các website liên quan chùa Ba Vàng mới diễn ra'

Bà Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh cho biết Sở vừa phát hiện website của thầy Minh và bà Yến sử dụng tên miền quốc tế chưa khai báo với Bộ Thông tin và Truyền thông. Trang thông tin điện tử tại chùa Ba Vàng là trang nội bộ, nhưng có dấu hiệu như một trang thông tin điện tử tổng hợp. "Việc này cũng mới diễn ra, trước đây họ chỉ hoạt động như trang tin nội bộ", bà Hân cho hay.

Sở Thông tin Truyền thông đến nay cũng không nhận bất kỳ văn bản nào của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề cập đến việc hoạt động của các trang truyền thông của chùa Ba Vàng.

11:44 26/03

Minh bạch tiền công đức thì chắc chắn không có hành vi trục lợi

Trả lời câu hỏi của Zing.vn, đại diện UBND Uông Bí cho biết hiện nay TP có 21 cơ sở tôn giáo, trong đó có 17 cơ sở phật giáo. Việc giám sát tiền công đức là vấn đề liên quan phạm vi rất rộng, tỉnh không áp đặt và đang thực hiện từng bước. TP cũng mong có cơ chế từ cấp cao để công khai minh bạch tiền công đức. Nếu được công khai minh bạch chắc chắn sẽ không có hành vi trục lợi lợi dụng tôn giáo.

Về câu hỏi liên quan tới giấy phép xây dựng chùa, giấy phép sử dụng đất, lãnh đạo Uông Bí cho biết nội dung này "không nằm trong khuôn khổ buổi thông tin báo chí".

11:57 26/03

Đề nghị công an vào cuộc xử lý nghiêm bà Phạm Thị Yến về các phát ngôn xúc phạm

Trả lời câu hỏi về việc xử lý bà Phạm Thị Yến về các phát ngôn xúc phạm, ông Nguyễn Mạnh Hà nói: "Chúng tôi phản đối mạnh mẽ những phát ngôn xúc phạm anh hùng liệt sĩ và nạn nhân vụ giết người, cưỡng hiếp dã man. Chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan công an xử lý nghiêm với các hành động phát ngôn của bà Yến".

Trả lời thêm về câu hỏi tại sao những hoạt động này đã diễn ra từ lâu mà chính quyền không xử lý, ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết năm 2015, Ban trị sự Giáo hộ Phật giáo đã có văn bản gửi UBND thành phố nhưng trong quá trình làm việc, sư trụ trì Thích Trúc Thái Minh lúc đó phủ nhận các hoạt động gọi vong, thỉnh oan gia trái chủ tại chùa.

Ngoài ra, việc che giấu các hoạt động của chùa Ba Vàng rất kỹ lưỡng bởi vậy việc phát hiện, xử lý gặp nhiều khó khăn. Việc kiểm soát ghi âm, ghi hình những người vào hành lễ bên trong rất kỹ càng, chỉ khi các phóng viên báo chí vào cuộc, các hoạt động trong chùa mới được hé lộ.

'Kiếp trước làm quan chèn ép người khác thì kiếp này bị down, bại não' Thuyết giảng trước hàng trăm phật tử, bà Phạm Thị Yến cho rằng sinh sống thời chiến tranh, bệnh tật hay cả giới tính của kiếp này đều do nghiệp từ kiếp trước.

12:07 26/03

Vì sao công an không phát hiện ra?

Vì sao sự việc diễn ra nhiều năm nhưng chỉ đợi đến khi báo chí vào cuộc điều tra mới phát hiện, trong khi lực lượng an ninh văn hóa đông đảo lại không thấy? Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Mạnh Hà nói thời gian qua chính quyền không nhận được thông tin ai bị cưỡng ép phải nộp tiền để cúng vong mà đều là tự nguyện cúng dường vào chùa.

"Niềm tin với các tôn giáo là công bằng, chính quyền đối xử công bằng với các tôn giáo. Nhưng hành vi lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi các gia đình khó khăn, bệnh tật là rất đáng lên án. Chúng ta cần đấu tranh công khai để loại trừ hoạt động này, để tôn giáo, tín ngưỡng phải là động lực phát triển xã hội", ông Hà chia sẻ.

12:13 26/03

Địa phương có mong muốn đại đức Thái Minh tiếp tục làm trụ trì chùa Ba Vàng không?

Zing.vn đặt câu hỏi, đại đức Thích Trúc Thái Minh được nhân dân và chính quyền thỉnh về thì sau vụ việc này, địa phương có mong muốn tiếp tục sư Minh làm trụ trì hay không. Chủ tịch UBND TP Uông Bí nói phải chờ kết quả của cơ quan điều tra đến đâu thì mới đưa ra câu trả lời được.

12:20 26/03

12h10, hội nghị kết thúc, lãnh đạo UBND TP Uông Bí khẳng định hoạt động cúng oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng đã bị yêu cầu chấm dứt; bà Phạm Thị Yến cũng không còn ở chùa Ba Vàng và TP sẽ tiếp tục giám sát các hoạt động tại chùa. Hiện, cơ quan công an đang thu thập chứng cứ để làm rõ các vấn đề tiếp theo.

“Chúng tôi đề nghị Trung ương Giáo hội Phật giáo VN có biện pháp xử lý nghiêm khắc những hành động vi phạm hiến chương phật giáo và pháp luật. TP Uông Bí mong có cơ chế minh bạch tài chính tại các di tích, di sản. Chúng tôi cũng khuyến nghị phật tử tỉnh táo, không bị mê tín dị đoan hay lợi dụng niềm tin tôn giáo để trục lợi", ông Nguyễn Mạnh Hà nói.

Ngọc Tân - Quang Huy
Ảnh: Việt Linh - Video: Hoàng Hiệp

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/de-nghi-cong-an-xu-ly-ba-pham-thi-yen-ve-cac-phat-ngon-xuc-pham-post929269.html