Đề nghị điều tra dấu hiệu chiếm đoạt con dấu báo Sức khỏe Cộng đồng

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội yêu cầu ông Lê Thấu phải nộp con dấu của Báo Sức khỏe cộng đồng. Cục cũng đề nghị 'Công an Hà Nội điều tra làm rõ dấu hiệu về hành vi vi phạm chiếm giữ trái phép, chiếm đoạt con dấu' của báo Sức khỏe Cộng đồng.

Báo Sức khỏe Cộng đồng điện tử

Ngày 30/3/2018 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội (Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) ban hành Thông báo số 496/TB-C64-P2 về việc yêu cầu ông Lê Thấu, cựu Tổng biên tập Báo Sức khỏe Cộng đồng, phải giao nộp con dấu của báo này.

Thông báo nêu rõ, căn cứ Nghị định số 99/2016/NĐ-CCP ngày 1/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu. Cục Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội (C64) yêu cầu ông Lê Thấu đúng 9h sáng ngày 8/4/2018 phải nộp con dấu của Báo Sức khỏe cộng đồng thuộc Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại phòng 214-B04, trụ sở Bộ Công an (số 47, Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Trong trường hợp ông Lê Thấu không nộp con dấu theo đúng thời hạn tại thông báo sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng với Thông báo số 496, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội cũng ban hành văn bản số 495/C64-P2 trong đó nêu rõ việc ông Lê Thấu từng không chấp hành việc giao nộp con dấu Báo Sức khỏe cộng đồng.

Đề nghị điều tra làm rõ dấu hiệu chiếm giữ, chiếm đoạt con dấu Báo Sức khỏe Cộng đồng

Cụ thể ngày 14/12/2017, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội đã ban hành Thông báo số 2591/TB-C64-P2 về việc yêu cầu ông Lê Thấu cựu Tổng biên tập Báo Sức khỏe Cộng đồng giao nộp con dấu.

Tuy nhiên, ông không chấp hành thông báo nói trên với lý do: Giấy phép hoạt động báo chí số 398/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23/9/2013 thì Tổng Biên tập Báo Sức khỏe Cộng đồng là ông Lê Thấu.

Ngày 16/3/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 764/BTTTT-CBC gửi Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam trong đó đồng ý Tổng biên tập Báo Sức khỏe cộng đồng là ông Vương Văn Việt.

Đề nghị điều tra làm rõ

Căn cứ khoản 1, Điều 24 Nghị định 99, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội yêu cầu ông Lê Thấu nghiêm túc thực hiện việc giao nộp con dấu Báo Sức khỏe cộng đồng. Trong trường hợp ông Lê Thấu không giao nộp con dấu sẽ bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Cùng với thông báo yêu cầu ông Lê Thấu giao nộp con dấu, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội cũng đề nghị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội điều tra làm rõ dấu hiệu về hành vi chiếm giữ con dấu trái phép, chiếm đoạt con dấu quy định tại khoản 7, Điều 6 Nghị định 99.

Được biết, trong thời gian ông Lê Thấu không giao nộp con dấu, con dấu Báo Sức khỏe cộng đồng vẫn được sử dụng đóng vào các văn bản đến và đi của Báo Sức khỏe cộng đồng.

Một trong những giấy giới thiệu vẫn dùng con dấu đang bị yêu cầu thu hồi

Trao đổi với PV, ông Vương Văn Việt – Tổng Biên tập Báo Sức khỏe cộng đồng khẳng định: “Tôi không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân nào sử dụng con dấu Báo Sức khỏe cộng đồng. Ai có hành vi sử dụng trái phép con dấu Báo Sức khỏe cộng đồng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Trước đó vào tháng 8/2017, ông Nguyễn Hồng Quân - Chủ tịch Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm số 107/2017/QĐ-TWH, bổ nhiệm ông Vương Văn Việt giữ chức Tổng Biên tập Báo Sức khỏe cộng đồng.

Báo Sức khỏe cộng đồng chính thức phát hành số đầu tiên trên toàn quốc vào ngày 10/10/2013. Đây là cơ quan ngôn luận của Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng.

Báo phát hành vào thứ 4 hàng tuần, gồm 20 trang, cung cấp cho độc giả thông tin về các vấn đề liên quan đến giáo dục, chăm sóc, bảo vệ sức; y học, giáo dục giới tính...

Trí Dũng

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/de-nghi-dieu-tra-dau-hieu-chiem-doat-con-dau-bao-suc-khoe-cong-dong-n9080.html