Đề nghị điều tra người tố nhà hàng ở Nha Trang 'chặt chém' khách Trung Quốc

TP Nha Trang vừa chính thức gửi văn bản đề nghị Công an tiến hành điều tra, xử lý cá nhân vi phạm pháp luật liên quan đến việc đăng tải thông tin không chính xác trên mạng internet, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín về du lịch của địa phương.

Chủ tịch UBND TP Nha Trang - ông Nguyễn Sỹ Khánh cho biết vào ngày 13/4, đã chuyển văn bản giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan điều tra và xử lý nghiêm những cá nhân đã vi phạm bằng cách đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín du lịch của TP Nha Trang. UBND TP Nha Trang yêu cầu báo cáo kết quả trước ngày 17/4.

"Quán có vi phạm, người đăng đúng nội dung vi phạm thì không ai nói, nhưng lại nói là "chặt chém", việc này ảnh hưởng đến hình ảnh thành phố du lịch rất nhiều, nên thành phố chỉ đạo Công an kiểm tra xác minh theo luật An ninh mạng, đủ điều kiện xử phạt thì thực hiện", ông Khánh nói.

Đồng thời, Chủ tịch TP Nha Trang cũng kêu gọi người dân nên cân nhắc trước khi đưa thông tin lên mạng xã hội vì những thông tin này có thể ảnh hưởng đến thành phố, doanh nghiệp. Nếu thông tin đúng, thành phố sẽ xử lý nghiêm, còn nếu thông tin sai sẽ gây thiệt hại đến thành phố.

Trước đó, TP Nha Trang đã nhận được tờ trình từ Phòng Văn hóa và Thông tin địa phương, đề nghị UBND thành phố xem xét và chỉ đạo xử lý việc đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín du lịch của Nha Trang.

Ngày 10/4, tài khoản L.T.S đăng tải trên Facebook của mình rằng một nhà hàng hải sản tại đường Trần Phú (TP Nha Trang) đã lừa đảo "chặt chém" khách du lịch Trung Quốc. Biên lai thanh toán tổng cộng hơn 8,7 triệu đồng bao gồm ghẹ 2,8kg, mực nháy 2kg, sò kim 3,5kg và nhím biển 3,5kg.

Bảng giá niêm yết tại quán hải sản bị tố "chặt chém" khách Trung Quốc. Ảnh: L.T.S

Bảng giá niêm yết tại quán hải sản bị tố "chặt chém" khách Trung Quốc. Ảnh: L.T.S

Theo L.T.S, khách Trung Quốc không được báo giá và không xem khối lượng khi đặt món. "Việc 3 người ăn hết 11,8kg hải sản có thực sự đúng hay không?" - Đây là câu hỏi mà S. đặt ra.

Tài khoản này còn đăng tải thông tin về quán hải sản chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt, không chấp nhận chuyển khoản. "Khi tôi yêu cầu chuyển khoản, quán khẳng định không có tài khoản ngân hàng và chỉ nhận tiền mặt. Nhưng sau đó, một người bạn khác đã thanh toán qua chuyển khoản và sau đó gửi tiền mặt cho quán" - S. đã viết.

Bài đăng tải tố nhà hàng "chặt chém" khách Trung Quốc. Ảnh: L.T.S

Sau khi ghi nhận vụ việc, trưa ngày 11/4, đoàn công tác của TP Nha Trang đã đến quán hải sản N.B. (địa chỉ trên đường Trần Phú) để làm việc liên quan hành vi "chặt chém" 3 khách du lịch Trung Quốc. Đoàn công tác bao gồm lực lượng Đội quản lý thị trường và các đơn vị khác.

Đoàn ghi nhận quán đã niêm yết giá cho hải sản trên bảng giá và có sử dụng các bể chứa hải sản cùng cân trọng lượng được kiểm định bởi tem đảm bảo chất lượng. Để đảm bảo tính xác thực của thông tin thanh toán, đại diện đoàn công tác đã niêm phong cả bộ máy tính tiền lẫn máy in xuất hóa đơn để phục vụ việc xác minh

Chiều 13/4, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Thạnh Sương (Nhà hàng Hải sản Nhà Bè, địa chỉ: 100/16B+102+102/2 đường Trần Phú, TP. Nha Trang) do ông Vũ Quốc Khánh (sinh năm 1996) làm chủ hộ kinh doanh.

Tổng mức tiền phạt là: 20.750.000 đồng, bao gồm 7.500.000 đồng đối với hành vi không thể hiện đầy đủ trên biển hiệu tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (tên đăng ký là Thạnh Sương nhưng biển hiệu là Nhà Bè); 12.500.000 đồng đối với hành vi thực hiện việc quảng cáo bia Tiger nhưng không thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo đến cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý; và 750.000 đồng vì hành vi niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng. Cùng với việc xử phạt, Chủ tịch UBND TP. Nha Trang buộc ông Vũ Quốc Khánh phải tháo dỡ biển hiệu nhà hàng hải sản Nhà Bè và tháo dỡ biển quảng cáo.

.

Tấn An

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn//chuyen-dong/de-nghi-dieu-tra-nguoi-to-nha-hang-o-nha-trang-chat-chem-khach-trung-quoc-c2a51558.html