Đề nghị Hà Nội truy đến cùng vụ nhà xưởng 'nuốt chửng' đất quy hoạch công viên

Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bùi Thị An đề nghị TP Hà Nội xử lý nghiêm, truy trách nhiệm đến cùng vụ nhà xưởng 'nuốt chửng' 3,5ha Đầm Bông (quận Hoàng Mai), để các cấp chính quyền không dám buông lỏng quản lý trật tự xây dựng.

Ngay sau khi báo VietNamNet phản ánh tình trạng ô quy hoạch công viên hồ điều hòa rộng hơn 26ha, trong đó có Đầm Bông rộng 3,5ha ở phường Định Công bị nhà xưởng "nuốt chửng" có nhiều ý kiến của bạn đọc bày tỏ bức xúc và đề nghị quận Hoàng Mai và TP Hà Nội có biện pháp xử lý nghiêm.

Bạn đọc Lưu Việt cho rằng, hành vi lấp Đầm Bông làm nhà xưởng cần phải xử lý thật nghiêm. “Ao hồ không chỉ là nơi chứa nước, mà còn điều hòa không khí cho cả khu vực. Khi ao hồ bị lấp đi, không những gây ngập lụt, mà còn là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường”, bạn đọc Lưu Việt bày tỏ.

Nhà xưởng, nhà tạm được xây dựng ở Đầm Bông. Ảnh: Quang Phong

Nhà xưởng, nhà tạm được xây dựng ở Đầm Bông. Ảnh: Quang Phong

Bạn đọc Minh Nghĩa cho rằng, sự việc diễn ra ở bất cứ thời điểm nào, phức tạp đến mấy thì chính quyền địa phương và TP Hà Nội cũng phải xử lý thật nghiêm.

“Cán bộ hay người dân vi phạm, cũng phải xử lý theo quy định của pháp luật”, bạn đọc Minh Nghĩa nêu quan điểm.

Để đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân, bạn đọc Văn Toàn đề nghị lãnh đạo TP Hà Nội phải nhanh chóng yêu cầu dừng hoạt động các nhà xưởng này.

Theo bạn đọc Trần Mai, TP Hà Nội nên lấy sự việc vi phạm trật tự xây dựng ở Đầm Bông để làm điểm, xử lý nghiêm, mang tính răn đe. Qua đó cán bộ, công chức ở Hà Nội ‘soi’ vào để không dám dung túng cho tình trạng xây nhà trên đất nông nghiệp, lấn chiếm ao hồ...

Phải xử lý, truy trách nhiệm đến cùng

Trao đổi với VietNamNet, Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bùi Thị An hoan nghênh tinh thần vào cuộc nhanh chóng của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trước sự việc xảy ra ở Đầm Bông được dư luận phản ánh.

“Tôi rất mừng khi Chủ tịch UBND TP Hà Nội vào cuộc khẩn trương như vậy. Qua đó tôi tin rằng TP Hà Nội sẽ tìm lại được Đầm Bông đã biến mất. Nếu làm được như vậy sẽ tăng cường niềm tin của người dân với lãnh đạo TP Hà Nội”, bà Bùi Thị An nói.

Qua những thông tin dư luận phản ánh, bà Bùi Thị An cho rằng, vi phạm trật tự xây dựng ở Đầm Bông là rất nghiêm trọng. Bởi theo bà An, cả một cái hồ rộng vài ha bị người dân lấp đất xây dựng hàng loạt nhà xưởng là điều rất bất thường.

Theo bà Bùi Thị An, lấp ao hồ là việc tối kỵ vì nó ảnh hưởng đến tiêu thoát nước và ảnh hưởng đến môi trường ở Định Công.

“Để xảy ra việc này phải xem xét trách nhiệm của chính quyền sở tại. Qua sự việc, TP Hà Nội phải xử lý thật nghiêm, truy trách nhiệm đến cùng để chính quyền không dám buông lỏng quản lý trật tự xây dựng”, bà Bùi Thị An nêu kiến nghị.

Ngày 15/12, báo VietNamNet đăng bài phản ánh ô đất rộng 26ha, đặc biệt trong đó là Đầm Bông rộng 3,5ha ở phường Định Công bị biến thành nhà xưởng, nhà tạm.

Chiều 16/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh có văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cùng quận Hoàng Mai xử lý nghiêm các công trình vi phạm trật tự xây dựng ở Đầm Bông.

Cùng ngày 16/12, ông Đỗ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai thông tin, ông đã ký quyết định thành lập tổ công tác rà soát lại các vi phạm về quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng tại Đầm Bông.

Quang Phong

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/de-nghi-ha-noi-truy-den-cung-vu-nha-xuong-nuot-chung-dat-quy-hoach-cong-vien-2091886.html