Đề nghị hỗ trợ cứu nạn khẩn cấp tàu cá Bình Định gặp nạn

Sáng 29/11, tàu cá BĐ 98483 TS đã tiếp cận, lai dắt tàu cá BĐ 98833 TS đang gặp nạn vào bờ. Tuy nhiên trong điều kiện tại vùng biển đang có gió to sóng lớn, Ban chỉ huy PCTT-TKCN Bình Định đã đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN hỗ trợ cứu nạn khẩn cấp tàu nạn.

Chiều ngày 29/11, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bình Định cho biết, lúc 7h30’ sáng cùng ngày, tàu cá BĐ 98483 TS do ông Võ Minh Vương (SN 1977), trú tại Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ, đã tiếp cận, hỗ trợ tàu cá BĐ 98833 TS đang gặp nạn.

Theo nguồn tin, sau khi tiếp cận tàu nạn, tàu cá BĐ 98483 TS đã lai dắt tàu cá BĐ 98833 TS vào bờ, dự kiến đến sáng 1/12 sẽ cập cảng. Sức khỏe 14 thuyền viên ổn định.

Tuy nhiên tại vùng biển trong khu vực đang có gió to sóng lớn, do vậy Ban chỉ huy PCTT-TKCN Bình Định đã đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN điều tàu, hỗ trợ cứu nạn khẩn cấp.

Lúc 3h ngày 26/11, khi đang hoạt động tại vùng biển có tọa độ 11020’N - 11023’E, cách đông bắc đảo Phú Quý, Bình Thuận khoảng 140 hải lý, tàu cá BĐ 98833 TS/14 thuyền viên, chủ tàu là bà Lê Thị Gái, Thuyền trưởng là ông Võ Minh Vương cùng trú xã Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định, bị hỏng máy, thả trôi.

Tàu cá gặp nạn. Ảnh minh họa.

Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN Bình Định đã chuyển thông tin đến Đài thông tin duyên hải Quy Nhơn, Chi cục Thủy sản, Phòng Kinh tế thị xã Hoài đề nghị phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo, kêu gọi, huy động các tàu hoạt động gần khu vực tàu bị nạn để hỗ trợ tàu bị nạn.

Lúc 16h40’ cùng ngày, tàu cá BĐ 97788 TS, chủ tàu là ông Nguyễn Văn Thượng, trú xã Hoài Thanh, Hoài Nhơn đã tiếp cận, hỗ trợ tàu nạn, nhưng do sóng to nên không lai dắt tàu BĐ 98833 TS được.

Trước khi chạy vào bờ, tàu BĐ 97788 TS đã chuyển một số dụng cụ sang tàu BĐ 98833 TS để tàu này tự khắc phục sự cố.

Sau đó, tàu cá BĐ 98483 TS do ông Võ Minh Vương (SN 1977, trú tại Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ, ủy quyền cho Võ Văn Lẫy (SN 1981, trú tại Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định) làm Thuyền trưởng đã di chuyển đến để hỗ trợ tàu cá BĐ 98833 TS.

PV

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/de-nghi-ho-tro-cuu-nan-khan-cap-tau-ca-binh-dinh-gap-nan-149558.html