Lan tỏa chương trình 'Mẹ đỡ đầu' cho trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện Chương trình 'Mẹ đỡ đầu' do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An phát động. Đến nay, đã có nhiều tổ chức, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu các cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Không còn buồn và tự ti vì thiếu vắng sự quan tâm của mẹ, chuẩn bị bước vào năm học mới này, em Trần Thị Hồng Nhung (sinh năm 2010, ở thôn 11, xã giáo toàn tòng Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã tự tin đến trường cùng bạn bè với đầy đủ áo quần, sách vở. Tất cả đều do những “người mẹ” đến từ Hội Phụ nữ Công an huyện Quỳnh Lưu đỡ đầu.

Hội phụ nữ Công an huyện Quỳnh Lưu trao quà cho cháu Trần Thị Hồng Nhung

Hội phụ nữ Công an huyện Quỳnh Lưu trao quà cho cháu Trần Thị Hồng Nhung

Được biết, hoàn cảnh em Nhung mồ côi cả bố lẫn mẹ, ông bà nội, ngoại đều đã mất, hiện 2 chị em Nhung đang sống với dì, chồng dì bị tai biến, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Thiếu tá Trần Thị Thủy - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Khi quyết định nhận đỡ đầu Hồng Nhung, chúng tôi luôn dành cho con sự quan tâm và tình cảm đặc biệt.

Dù công việc bận rộn nhưng trong các dịp lễ, tết hoặc định kỳ, chị em đều dành thời gian về xã Quỳnh Thanh để thăm và tặng quà cho 2 chị em.

Hội Phụ nữ Cầu Giát đưa các cháu được nhận đỡ đầu đi khám tổng quát trước khi vào năm học mới

Cùng đó, chúng tôi cũng kết nối thường xuyên qua điện thoại với Dì cháu, cô giáo chủ nhiệm và hội phụ nữ xã, thôn nhằm kịp thời nắm bắt tình hình học tập cũng như cuộc sống của con để có sự động viên, hỗ trợ kịp thời”.

Đang ở cái tuổi vô tư, hồn nhiên nhưng em Dương Quang Đức (sinh năm 2011) ở xóm 6, xã Quỳnh Hậu đã phải trải qua nỗi đau tột cùng khi mất đi người cha thân yêu của mình.

Từ ngày cha mất, gánh nặng kinh tế đè lên đôi vai gầy của chị Nguyễn Thị Điều để bươn chải kiếm sống nuôi 3 con ăn học.

Ngôi nhà tổ ấm của gia đình cũng xuống cấp đã lâu nhưng chưa có điều kiện sửa chữa, xây mới. Là người mẹ, chị Điều nén đau thương, làm đủ các nghề mưu sinh để lo cho ba con.

Nhưng có lúc cuộc sống quá khó khăn, vất vả, chị đã nghĩ đến việc cho con nghỉ học. Đúng lúc gia đình khó khăn, thì chương trình “Mẹ đỡ đầu” được Hội liên hiệp phụ nữ huyện Quỳnh Lưu triển khai.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã được lan tỏa đến 100% tổ chức Hội phụ nữ trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu

Chia sẻ với hoàn cảnh gia đình, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Quỳnh Hậu đã nhận đỡ đầu cháu Dương Quang Đức với số tiền 2 triệu đồng/năm, cho đến khi cháu đủ 18 tuổi.

Em Trần Thị Hồng Nhung (Quỳnh Thanh) và Dương Quang Đức (Quỳnh Hậu) là 2 trong số hàng trăm trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đã nhận được sự đỡ đầu của các tổ chức, cá nhân trong thời gian qua.

Năm học mới đến, các em không chỉ nhận được sự hỗ trợ về vật chất, “Mẹ đỡ đầu” đã và đang nâng đỡ các em về mặt tinh thần, giúp các em vượt qua nghịch cảnh vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Quỳnh Lưu phát động đến 100% tổ chức Hội tại địa bàn.

Để triển khai chương trình hiệu quả, đảm bảo đúng và tránh bỏ sót đối tượng, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cấp Hội cơ sở rà soát, xác minh hoàn cảnh cụ thể của từng trẻ và lập danh sách theo thứ tự ưu tiên cần được đỡ đầu để kêu gọi, kết nối đỡ đầu cho các trẻ.

Dù công việc bận rộn nhưng trong các dịp lễ, tết hoặc định kỳ, chị em đều dành thời gian để thăm và động viên em Nhung

Đối tượng của chương trình là trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; mồ côi cha hoặc mẹ, không nơi nương tựa, hoặc có người nuôi dưỡng thuộc hộ nghèo, gia đình khó khăn; Trẻ mồ côi chưa được nhận đỡ đầu hoặc ít nhận được sự hỗ trợ.

Ngoài việc thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ sách vở, áo quần ….thì các cấp Hội kêu gọi hỗ trợ đỡ đầu với số tiền tối thiếu từ 1 – 2 triệu đồng/ cháu/năm, thời gian đến khi các cháu 18 tuổi. Với mục đích của Hội là góp phần xoa dịu nỗi đau, mất mát, chia sẻ khó khăn, giúp các em có thêm điểm tựa trong hành trình đi tới tương lai.

Chị Trần Thị Hà – Chủ tịch Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu cho hay: Bắt đầu triển khai từ tháng 11/2021, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã nhận được sự ủng hộ của hội viên, phụ nữ, sự quan tâm của Cấp ủy, Chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở và sự đồng hành của nhà trường, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, con em xa quê trên mọi miền Tổ quốc.

Đến nay, toàn huyện đã có 272 cháu được nhận đỡ đầuvới số tiền 615 triệu đồng, các cháu được nhận đỡ đầu đến khi tròn 18 tuổi.

Ngoài số tiền trao đỡ đầu theo tháng, quý, các cháu còn được nhận quà như thẻ bảo hiểm y tế, sách vở, áo quần, các sản phẩm dinh dưỡng, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngàyvới tổng trị giá gần 220 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Hội tiếp tục kết nối và kêu gọi đỡ đầu cho các trẻ có hoàn cảnh khó khăn còn lại; đồng thời theo dõi, giám sát để thực hiện Chương trình đúng mục đích, ý nghĩa.

Gia Ân-Thanh Toàn

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/lan-toa-chuong-trinh-me-do-dau-cho-tre-mo-coi-tre-co-hoan-canh-kho-khan-386874.html