Đề nghị khen thưởng Tổ CSCĐ không nhận 112 triệu đồng

Trên đường dẫn giải đối tượng và tang vật về trụ sở Công an phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để xử lý, đối tượng đã đưa 1 cọc tiền loại 500 nghìn đồng hối lộ tổ công tác. Tổ công tác cảnh cáo về hành vi đưa hối lộ, đồng thời đưa đối tượng về Công an phường lập biên bản. Tổng số tiền thu giữ do hối lộ là 112 triệu đồng.

Sáng 14/11, Đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an TP Hà Nội cho biết: đơn vị đã đề nghị Giám đốc Công an TP Hà Nội khen thưởng nóng cho 4 cán bộ, chiến sỹ thuộc Đại đội I đã phát hiện 2 đối tượng tàng trữ ma túy. Trong quá trình dẫn giải đối tượng đã hối lộ 112 triệu đồng.

Đại úy Phạm Xuân Bình, tổ trưởng tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đại đội I Trung đoàn CSCĐ, người trực tiếp chỉ huy tổ công tác cho biết: Hồi 1h30 ngày 14/11, Đại úy Bình cùng Thượng sỹ Đào Thanh Giang, Trung sỹ Lê Văn Tuấn và Hạ sỹ Lê Vũ Tiến đang làm nhiệm vụ trên đường Minh Khai phát hiện một nam, một nữ thanh niên, xách túi da vừa lên xe taxi, có dấu hiệu nghi vấn. Tổ công tác đã nhanh chóng áp sát chiếc xe này và yêu cầu kiểm tra hành chính.

Người thanh niên vừa lên xe taxi tự khai là Trần Văn Tiến, HKTT tại Vĩnh Xã, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, trú tại đường Đầm Vạc, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Thu giữ tại chỗ 8 gói nilon nhỏ màu trắng, chứa đựng tinh thể bột màu trắng đục (tự khai là heroin dạng bột đá) và 1 túi nilon nhỏ khác bên trong đựng 3 viên nén màu trắng hình tròn, trên mặt có chữ V (ma túy tổng hợp).

Người phụ nữ đi cùng, khai tên là Nguyễn Thị Hồng, ở tại Quan Nhai, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Đối tượng khai trước đó hai người thuê xe taxi từ TP Phúc Yên về Hà Nội, sau đó Tiến đi nhận số ma túy này. Khi cả hai vừa lên xe taxi định tẩu thoát thì bị Công an bắt giữ. Trên đường dẫn giải đối tượng và tang vật về trụ sở Công an phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng để xử lý, thì Tiến đã đưa 1 cọc tiền loại 500 nghìn đồng hối lộ tổ công tác.

Tổ công tác cảnh cáo về hành vi đưa hối lộ, đồng thời đưa đối tượng về Công an phường lập biên bản. Tổng số tiền thu giữ do hối lộ là 112 triệu đồng. Trước đó, trong Trung đoàn đã có gương không nhận hối lộ của đối tượng vận chuyển ma túy hàng trăm ngàn đôla Mỹ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/trongmatdan/2011/11/159831.cand