Đề nghị khởi tố các đồng phạm liên quan vụ biến đất nhà nước thành đất... khai hoang

Sau phần xét hỏi vụ án đưa và nhận hối lộ liên quan đến cựu Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), HĐXX TAND TP Đà Nẵng quyết định trả hồ sơ vụ án cho VKSND cùng cấp vì vụ án còn có đồng phạm khác nhưng chưa bị khởi tố và yêu cầu làm rõ một số nội dung khác.

Ngày 10/2, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đàm Quang Hưng (SN 1964, nguyên Phó Bí thư Quận ủy, nguyên Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng) về tội “Nhận hối lộ”, các bị cáo Trần Thị Phương Dung (SN 1974, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu) và Tôn Thất Huy Minh (SN 1976, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) cùng về các tội “Đưa hối lộ” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Căn cứ vào chứng cứ trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án và yêu cầu làm rõ nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, HĐXX yêu cầu điều tra làm rõ lời khai của bị cáo Trần Thị Phương Dung về việc ông Nguyễn Danh Trung (SN 1981, Giám đốc Công ty Vạn Tường, Đà Nẵng) đã dùng hồ sơ giả để biến bán thửa đất có diện tích 414m2 thuộc tờ bản đồ số 5 (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) là đất do nhà nước giao Công ty Vạn Tường thực hiện dự án thành đất “khai hoang” để bán cho bị cáo Trần Thị Phương Dung nhằm thu lợi bất chính.

Sau đó, ông Trung tiếp tục đưa bộ hồ sơ giả để hợp thức hóa nguồn gốc lô đất cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương (Việt kiều Belarus) khi bà Hương mua lại lô đất từ bà Dung và Tôn Thất Huy Minh. HĐXX đề nghị làm rõ sai phạm của ông Trung, làm rõ lãnh đạo UBND phường Hòa Khánh (cũ) có ký xác nhận có bán cho Nguyễn Danh Trung hay không trước khi Trung bán cho bị cáo Dung...

Các bị cáo tại phiên xét xử ngày 10/2.

Các bị cáo tại phiên xét xử ngày 10/2.

HĐXX cũng nhận định hồ sơ chứng cứ và lời khai của các bị cáo thể hiện các bị cáo Trần Thị Phương Dung, Tôn Thất Huy Minh đã mang theo số tiền 500 triệu đồng đến phòng làm việc của ông Đàm Quang Hưng, khi đó là Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu nhằm hối lộ, nhờ ông Hưng thực hiện các thủ tục cấp Giấy CNQSDĐ.

Ngày 18/2/2019, sau khi hồ sơ bị trả lại vì không đủ điều kiện để cấp Giấy CNQSDĐ, bà Nguyễn Thị Thanh Hương đến đòi lại tiền và được ông Hưng trả lại số tiền 300 triệu đồng. Các tài liệu chứng cứ khác trong hồ sơ thể hiện, bà Hương có dấu hiệu của tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tội “Đưa hối lộ” nhưng chưa được Cơ quan Điều tra khởi tố xử lý trong cùng vụ án là không đúng quy định của pháp luật. Do vậy, cần phải tiếp tục điều tra làm rõ những nội dung trên, khởi tố bị can, xử lý những người liên quan, tránh bỏ lọt tội phạm.

Như Báo CAND đã thông tin, năm 2015 bà Trần Thị Phương Dung mua của Nguyễn Danh Trung 2 thửa đất liền kề có tổng diện tích 414m2 tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Sau đó, bà Dung bán cho Tôn Thất Huy Minh với giá 4 tỉ đồng, cam kết ra sổ trong 60 ngày. Trần Thị Phương Dung đã giao cho Tôn Thất Huy Minh một bộ hồ sơ gồm đơn xin giao đất, sơ đồ vị trí đất có chữ ký, dấu xác nhận của UBND phường Hòa Khánh (cũ) vào thời điểm năm 2004.

Sau khi chuyển tiền cọc cho bà Dung, Minh đã thỏa thuận bán lại 2 thửa đất cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương với giá gần 5,8 tỉ đồng, cam kết ra sổ mang tên bà Hương trong 90 ngày. Bà Hương đã đặt cọc tiền cho Tôn Thất Huy Minh.

Vì bà Hương không phải là người khai hoang thửa đất trên nên để hoàn tất thủ tục xin cấp Giấy CNQSDĐ, Tôn Thất Huy Minh đã cung cấp thông tin CMND và sổ hộ khẩu để Dung đặt làm giả đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở, sơ đồ vị trí lô đất đứng tên Nguyễn Thị Thanh Hương có dấu đỏ xác nhận và chữ ký của lãnh đạo UBND phường Hòa Khánh (cũ). Do quá thời hạn giao hẹn Dung và Minh không làm được Giấy CNQSDĐ như cam kết, bà Hương đã tố cáo đến Cơ quan Công an. Từ đây, việc ông Đàm Quang Hưng nhận hối lộ bị phơi bày ra ánh sáng.

Ngày 30/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Đàm Quang Hưng về hành vi nhận hối lộ. Trần Thị Phương Dung và Tôn Thất Huy Minh cũng bị khởi tố, bắt giam về tội “Đưa hối lộ” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Thân Lai

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/phap-luat/de-nghi-khoi-to-cac-dong-pham-lien-quan-vu-bien-dat-nha-nuoc-thanh-dat-khai-hoang-i683154/