Đề nghị khởi tố cô giáo chủ nhiệm vụ bé lớp 1 trường Gateway tử vong

Cô giáo chủ nhiệm của bé L.H L. (học sinh lớp 1 Trường Gateway) bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố tội 'thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.

Cô giáo chủ nhiệm của bé L.H L. (học sinh lớp 1 Trường Gateway) bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đề nghị phê chuẩn quyết định khởi tố tội 'thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.

Cô giáo chủ nhiệm cháu L.H.L. (lớp 1 Trường Gateway) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đề nghị khởi tố.

Cô giáo chủ nhiệm cháu L.H.L. (lớp 1 Trường Gateway) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đề nghị khởi tố.

Sáng 15-10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy cho biết đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can với cô giáo Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1990, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cô Nguyễn Thị Thủy là cô giáo chủ nhiệm của bé L.H L., học sinh lớp 1 Trường Gateway.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy cho biết chưa phê chuẩn quyết định khởi tố đối với cô Thủy.

Liên quan vụ bé L. tử vong trên xe đưa đón học sinh ngày 6-8, ngày 7-8 cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Đến ngày 27-8, cơ quan này đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Bích Quy (54 tuổi, ở quận Cầu Giấy, người đưa đón học sinh liên quan đến vụ án) về tội "vô ý làm chết người".

Ngày 3-9, Công an quận Cầu Giấy tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can ông Doãn Quý Phiến (nhân viên hợp đồng Công ty TNHH vận tải Ngân Hà).

Ông Phiến là người lái xe đưa đón trong vụ học sinh lớp 1 Trường Gateway bị bỏ quên trên xe và tử vong.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, ngày 6-8, ông Doãn Quý Phiến lái xe từ ký túc xá của Học viện Báo chí và tuyên truyền đến đón bà Nguyễn Bích Quy và đón tổng cộng 13 học sinh, trong đó có bé L. đến trường.

Khoảng 7h25, ông Phiến lái xe đến cổng phụ trường, bà Quy đưa học sinh xuống xe rồi đóng cửa xe lại.

Ông Phiến đưa xe về ký túc xá Học viện Báo chí và tuyên truyền gửi xe. 15h30 cùng ngày, ông Phiến lấy xe quay lại trường tiểu học đón học sinh. Khi đón học sinh tan học lên xe, bà Quy không thấy bé L. nên báo cô giáo chủ nhiệm.

Sau đó khi đưa học sinh lên xe, bà Quy phát hiện bé L. đang nằm dưới sàn xe. Bé L. được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tím tái, bệnh viện cấp cứu nhưng không có kết quả và thông báo với gia đình là bé đã tử vong.

Theo Tuổi Trẻ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_214253_de-nghi-khoi-to-co-giao-chu-nhiem-vu-be-lop-1-truo.aspx