Đề nghị kì quái của Mỹ tìm Il-20 bị bắn

Mỹ vừa thể hiện thiện chí của mình khi tuyên bố sẵn sàng giúp Nga tìm kiếm chiếc máy bay trinh sát Il-20 bị bắn hạ ngoài khơi Syria vào tối 17/9.

Theo Sputnik, hôm 19/9, phát ngôn Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ Kyle Raines cho biết, Mỹ sẵn sàng điều con người và phương tiện hộ trợ Nga trong việc tìm kiếm chiếc Il-20 bị bắn hạ trên Địa Trung Hải.

"Hạm đội 6 đã được thông báo về vụ rơi máy bay Il-20 của Nga trên khu vực Địa Trung Hải, khiến toàn bộ 15 quân nhân trên máy bay thiệt mạng và sẵn sàng cung cấp các hỗ trợ trên biển khi nhận được đề nghị của bất cứ quốc gia nào", vị phát ngôn viên này cho biết.

Theo tuyên bố của Nga, S-200 chính là thủ phạm bắn hạ chiếc Il-20.

Điều đặc biệt trong thiện chí của Mỹ là chúng được đưa ra đúng 1 ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố cho biết, Hải quân Nga tìm thấy máy bay Il-20 và vớt các thi thể quân nhân.

Để thực hiện chiến dịch tìm kiếm này, Bộ Quốc phòng Nga cử 8 tàu chiến thuộc đơn vị đang triển khai tại Syria, gồm tàu Seliger có thiết bị lặn không người lái có khả năng lặn xuống độ sâu 2.500 m, cùng với các thiết bị định vị và thủy âm tham gia chiến dịch tìm kiếm máy bay II-20.

Lực lượng tham gia chiến dịch phát hiện vị trí máy bay nằm cách làng Banias, tỉnh Latakia của Syria 27 km về phía Tây. Sau hơn 9 tiếng khẩn trương thực hiện công tác tìm kiếm, cuối cùng lực lượng Nga-Syria đã thấy được chiếc máy bay trinh sát Il-20 Nga bị tên lửa S-200 Syria bắn nhầm.

Và dù Nga đã tuyên bố hệ thống S-200 Syria là thủ phạm nhưng Bộ Quốc phòng nước này vẫn tiếp tục mở cuộc điều tra, Ủy ban Điều tra Nga ngày 19/9 ra tuyên bố cho biết.

Người phát ngôn của Ủy ban điều tra Nga, bà Svetlana Petrenko cho biết: "Phụ trách điều tra thuộc Ủy ban Điều tra Nga đã mở một cuộc điều tra trong vụ tai nạn rơi máy bay Il-20 trên biển Địa Trung Hải".

Bà Petrenko cho biết thêm rằng, các nhà điều tra của Ủy ban Điều tra Nga và các chuyên gia pháp y sẽ làm việc tại hiện trường cùng với các đại diện của Bộ Quốc phòng Nga.

"Tất cả các tình huống liên quan đến vụ tai nạn này đang được dựng lại", người phát ngôn Petrenko nói thêm.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/de-nghi-ki-quai-cua-my-tim-il-20-bi-ban-3365845/