Đề nghị Nhật Bản miễn 2 loại thuế cho lao động Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) Đào Ngọc Dung vừa có buổi làm việc với ông Nakatani Gen - Trợ lý Thủ tướng Nhật Bản về các vấn đề Việt Nam - Nhật Bản cùng quan tâm, trong đó có chương trình thực tập sinh (TTS) kỹ năng.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết hiện số TTS Việt Nam tại Nhật Bản là 370.000 người. Thời gian qua, ngoài chịu tác động, ảnh hưởng của dịch COVID-19, TTS Việt Nam còn bị giảm thu nhập bình quân 30%/tháng do tỉ giá đồng yen giảm mạnh khiến cuộc sống càng vất vả hơn. Do vậy, Bộ trưởng đề nghị Nhật Bản đổi mới các chính sách, quan tâm đến quyền lợi của lao động Việt Nam; miễn thuế cư trú và thuế thu nhập đối với TTS Việt Nam, nhằm thu hút lao động tham gia các chương trình của Nhật Bản.

Lao động trẻ Việt Nam chọn sang Nhật Bản làm việc khá nhiều trong vài năm gần đây

Lao động trẻ Việt Nam chọn sang Nhật Bản làm việc khá nhiều trong vài năm gần đây

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Việt Nam cũng đề nghị Nhật Bản xem xét tiếp tục cải tiến các chương trình tiếp nhận TTS, chương trình lao động kỹ năng đặc định, đặc biệt là đánh giá lại chương trình tiếp nhận điều dưỡng viên chăm sóc người cao tuổi...

Tin-ảnh: G.Nam

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cong-doan/de-nghi-nhat-ban-mien-2-loai-thue-cho-lao-dong-viet-nam-20220921191315947.htm