Đề nghị phê bình Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM

Đối với ông Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM, sở đề nghị hình thức kỷ luật phê bình, rút kinh nghiệm; do ông Sơn là cán bộ thuộc diện UBND TPHCM quản lý nên sở có báo cáo, đề nghị để UBND TPHCM xem xét, quyết định.

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ – Giáo dục tư vấn, Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM (Sở LĐTB-XH TPHCM) bị tố dâm ô với trẻ em, tối 26-12, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM cho biết, Hội đồng kỷ luật của sở đã họp, xem xét hình thức xử lý phù hợp đối với cán bộ, công chức có liên quan.

Theo đó, sở phê bình, rút kinh nghiệm đối với bà Nguyễn Thành Phụng, Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội; ông Lê Bá Hoàng, Phó Phòng Bảo trợ Xã hội; bà Nông Thị Bích Chuyển, chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ – Giáo dục tư vấn của Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM (thuộc Sở LĐ-TB-XH TPHCM) bị khởi tố về hành vi dâm ô trẻ em

Ông Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ – Giáo dục tư vấn của Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM (thuộc Sở LĐ-TB-XH TPHCM) bị khởi tố về hành vi dâm ô trẻ em

Riêng đối với ông Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM, sở đề nghị hình thức phê bình, rút kinh nghiệm; do ông Sơn là cán bộ thuộc diện UBND TPHCM quản lý nên sở có báo cáo, đề nghị để UBND TPHCM xem xét, quyết định.

Trước đó, ông Nguyễn Tiến Dũng bị các nạn nhân tố cáo có hành vi dâm ô trẻ em và trong buổi làm việc với các cơ quan chức năng, ông Nguyễn Tiến Dũng đã thừa nhận có hành vi dâm ô 3 bé gái. Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dũng để điều tra hành vi dâm ô trẻ em.

Cũng liên quan đến vụ việc này, ở cấp trung tâm, Sở LĐTB-XH TPHCM đã yêu cầu kỷ luật, phê bình đối với 2 trưởng phòng và 20 viên chức, người lao động liên quan.

MẠNH HÒA

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/de-nghi-phe-binh-pho-giam-doc-so-ldtbxh-tphcm-637266.html