Đề nghị sớm xếp hạng di tích với khu di chỉ Vườn Chuối

Ngày 11-7, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học về việc đánh giá và bảo tồn di tích Vườn Chuối, với sự tham gia của nhiều nhà khoa học.

Vườn Chuối là di chỉ nằm trong khu phức hợp khảo cổ học có niên đại đặc biệt được phát hiện từ năm 1969 tại thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Tại hội thảo, các nhà khoa học đặc biệt nhấn mạnh đến ý nghĩa của di chỉ Vườn Chuối còn tồn tại đến ngày hôm nay trong bối cảnh các di tích khảo cổ học thời tiền Hùng Vương và Hùng Vương đã biến mất một cách nhanh chóng cùng cơn lốc đô thị hóa. Các ý kiến đề nghị sớm xếp hạng di tích cho khu vực này để bảo tồn./.

LAN DỊU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/de-nghi-som-xep-hang-di-tich-voi-khu-di-chi-vuon-chuoi-543740