Đề nghị Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm chín thuyền viên mất tích

Ngày 4-7, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có công văn gửi Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) tiếp tục có công hàm đề nghị Trung Quốc hỗ trợ tìm kiếm chín thuyền viên mất tích, trong vụ tàu Pacific 01 đâm chìm tàu cá.

Tàu Pacific 01 tìm kiếm thuyền viên mất tích.

Tàu Pacific 01 tìm kiếm thuyền viên mất tích.

NDĐT - Ngày 4-7, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có công văn gửi Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) tiếp tục có công hàm đề nghị Trung Quốc hỗ trợ tìm kiếm chín thuyền viên mất tích, trong vụ tàu Pacific 01 đâm chìm tàu cá.

Trường hợp phát hiện tung tích liên quan các thuyền viên mất tích, báo về Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC), số điện thoại: 0243.7683.050; fax: 0243.7683.048 để xử lý.

Ông Nguyễn Văn Thạch, Vụ trưởng An toàn giao thông, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (Bộ GTVT) cho biết: Để tiếp tục công tác tìm kiếm các thuyền viên đang mất tích (sau khi bão số 2 tan), Bộ GTVT đã đề nghị Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao tiếp theo công hàm ngày 29-6 vừa qua, tiếp tục có công hàm đề nghị các cơ quan chức năng Trung Quốc tạo thuận lợi, phối hợp lực lượng TKCN của Việt Nam để tìm kiếm.

Sáng 4-7, Thứ trưởng GTVT Nguyễn Văn Công đã chủ trì họp các cơ quan, đơn vị chức năng bàn biện pháp tìm kiếm cứu nạn trở lại các ngư dân sau bão. Thứ trưởng đã chỉ đạo các lực lượng liên quan xây dựng phương án, lên kế hoạch tìm kiếm ngay sau khi sóng gió ngoài hiện trường giảm bớt.

Tổng Giám đốc Vietnam MRCC Nguyễn Anh Vũ cho biết, theo hình ảnh mây vệ tinh, vào chiều 4-7, ngoài hiện trường vẫn có sóng gió mạnh cấp 5, cấp 6. Dự báo, đến sáng 5-7, sóng gió sẽ giảm. Khoảng 20 giờ tối 4-7, tàu SAR 411 bắt đầu rời Cửa Lò ra ngoài khơi Bạch Long Vỹ, sẽ có mặt tại hiện trường tàu đắm vào khoảng 5 giờ sáng 5-7, tiếp tục tiến hành tìm kiếm các thuyền viên.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã có công điện chỉ đạo các đơn vị tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên tàu cá, giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành, địa phương huy động lực lượng, phương tiện quyết liệt triển khai các biện pháp tìm kiếm; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện; bằng mọi biện pháp chỉ đạo các cơ quan chức năng trục vớt tàu bị chìm để tìm kiếm nạn nhân; điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ gây tai nạn để xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, giao Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp Bộ GTVT kịp thời điều động lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn. Các địa phương huy động tàu cá của ngư dân, phương tiện tàu thuyền hoạt động trong khu vực tàu bị nạn tăng cường quan sát, tìm kiếm ngư dân trôi dạt trên biển...

Trước đó, ngày 2-7, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường gồm hơn 100 người, với bốn tàu chuyên dụng: SAR 411, Pacific 01, HQ 636, SAR 273 và sáu tàu cá của ngư dân, dưới sự chỉ huy của tàu SAR 411 đã tham gia tìm kiếm các ngư dân mất tích theo kế hoạch được lập. Ngay từ sáng, tại hiện trường có sóng gió giật cấp 5, nhưng đội thợ lặn vẫn cố gắng tìm kiếm và xác định được vị trí tàu đắm. Đồng thời, phát hiện lưới bị cuốn, trùm kín tàu bị nạn, kéo dài từ mặt nước xuống độ sâu khoảng 48m.

Đến 12 giờ 55 phút ngày 2-7, tàu SAR 411 đã đưa bảy ngư dân được cứu sống của tàu cá rời hiện trường, hành trình về cảng Cửa Lò (Nghệ An), bàn giao thuyền viên cho gia đình và cơ quan chức năng.

Trong chiều ngày 2-7, do thời tiết ngoài hiện trường ngày một diễn biến phức tạp, khu vực biển có sóng to, gió lớn ngày càng mạnh, gây nguy hiểm cho các phương tiện ngoài hiện trường. Theo chỉ đạo từ Sở Chỉ huy tiền phương, lúc 14 giờ, tàu HQ 636 và Pacific 01 được lệnh rời hiện trường, lúc 14 giờ 30 phút tàu SAR 273 cùng ba thợ lặn trên tàu rời hiện trường về ứng trực tại vùng biển Cát Bà.

MINH TRANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40754202-de-nghi-trung-quoc-tiep-tuc-ho-tro-tim-kiem-chin-thuyen-vien-mat-tich.html