Đề nghị truy tố 2 lãnh đạo công ty dược sản xuất thuốc giả

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 9 bị can trong đường dây sản xuất, mua bán thuốc giả.

Trong đó, Nguyễn Đình Lạc Thư, Phó Giám đốc Công ty TNHH TM Asia Pharmacy bị đề nghị truy tố về 2 tội: “Buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”. Lê Văn Khối, Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Đông Dược Việt, bị đề nghị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

7 bị can còn lại: Nguyễn Đình Thái Duơng, Nguyễn Đình Kính Như, Trần Thị Châu Thanh, Nguyễn Thành Xuân, Thạch Đết, Nguyễn Đình Bảo, Dương Văn Toản bị đề nghị truy tố về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”, “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”.

Ngày 25-7-2019, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang tại hộ kinh doanh cá thể của Nguyễn Đình Lạc Thư (trên đường Hòa Bình, phường 5, quận 11), đối tượng Nguyễn Đình Thái Dương (SN 1978) nhận từ xe ôtô 20 thùng thực phẩm chức năng (TPCN) giả (200 hộp/thùng). Đồng thời phát hiện trong nhà có 2 đối tượng là Trần Thị Châu Thanh (SN 1982) và Thạch Đết (SN 1982) đang sản xuất tân dược và TNCN giả một số nhãn hiệu.

Cùng ngày, tổ công tác kiểm tra Công ty TNHH Dược phẩm Đông Dược Việt (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) phát hiện Lê Văn Khối, Nguyễn Thành Xuân và 4 công nhân đang sản xuất thuốc thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả nhiều nhãn hiệu. Thành phẩm giả thu được hơn 10 thùng (200 hộp/thùng).

Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khám xét khẩn cấp tại các địa điểm có liên quan đến sản xuất, buôn bán tân dược giả và TPCN giả, thu giữ số lượng lớn nhiều loại tân dược, TPCN, tài liệu hướng dẫn sử dụng tân dược giả, và nhiều máy móc để sản xuất.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Đình Lạc Thư tổ chức sản xuất, buôn bán tân dược giả và TPCN giả các loại từ tháng 2-2018. Còn Nguyễn Đình Thái Dương, Nguyễn Đình Kính Như, Trần Thị Châu Thanh và Thạch Đết đều làm thuê cho Nguyễn Đình Lạc Thư.

Thuốc, thực phẩm chức năng giả bị thu giữ.

Trong đó, Nguyễn Đình Thái Dương có nhiệm vụ quản lý điều hành việc sản xuất hàng giả; Trần Thị Châu Thanh và Thạch Đết sản xuất hàng giả và Nguyễn Đình Kính Như mang sản phẩm giả từ cơ sở sản xuất này đi giao theo yêu cầu của Thư.Sản phẩm giả hoàn tất được đóng thùng, đưa đi tiêu thụ. Còn các loại TPCN giả thì Thư lấy từ Lê Văn Khối, Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Đông Dược Việt.

Quá trình điều tra cũng xác định, Lê Văn Khối tổ chức sản xuất, buôn bán TPCN giả từ khoảng tháng 10-2018. Các công nhân làm thuê cho Khối thực hiện các công việc: Pha chế TPCN để tạo ra công thức cụ thể cho từng loại, dập TPCN giả thành viên nan, ép vỉ và thuê người in vỏ hộp, tem, toa hướng dẫn sử dụng. Sau khi sản xuất ra thành phẩm, Khối giao cho Thư để Thư tiêu thụ ra thị trường.

Các loại tân dược giả và TPCN giả, Thư tiêu thụ cho hai đầu mối chính là Nguyễn Đình Bảo (ngụ quận 8) và Dương Văn Toản (ngụ quận 10). Theo sổ sách của Thư bán cho Bảo và Toản từ 12-2018 đến 7-2019 số lượng lên đến hàng chục ngàn hộp các loại. Ngoài bán cho Bảo và Toản, Thư còn bán cho chợ thuốc quận 10 và một số khách hàng nhỏ lẻ, không có thông tin lai lịch...

Tổng cộng, cơ quan chức năng thu giữ hơn 14.000 hộp tân dược giả, TPCN giả các loại trị giá hơn 2 tỉ đồng.

Thúy Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/de-nghi-truy-to-2-lanh-dao-cong-ty-duoc-san-xuat-thuoc-gia-584013/