Đề nghị truy tố bị can cùng vợ cho 2 con uống thuốc ngủ dẫn đến tử vong

Ngày 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Minh Tiến (sinh năm 1991, trú xã Mỹ Phước Tây, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) về tội 'Giết người'.

Bị can Nguyễn Minh Tiến

Theo điều tra, chỉ vì buồn chuyện gia đình và thất nghiệp, Nguyễn Minh Tiến cùng vợ là Nguyễn Thị Kiều Oanh (sinh năm 1992) bàn với nhau uống thuốc bảo vệ thực vật và thuốc ngủ để tự vận.

Sau 2 lần Tiến cùng vợ và 2 con nhỏ (sinh năm 2014 và 2017) thuê phòng trọ uống thuốc bảo vệ thực vật tự vận, nhưng không chết, mà trong người chỉ bị mệt mỏi, ngày 13/6/2023, Tiến đưa vợ và con đến phường Núi Sam (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) thuê phòng trọ để tiếp tục thực hiện ý định tự vận.

Sau khi ghé nhiều tiệm thuốc tây mua 10 vỉ thuốc ngủ, đêm 15/6/2023, Tiến và Oanh chia thuốc ngủ, rồi đưa cho 2 con uống, sau đó cả hai vợ, chồng cùng uống.

Đến sáng hôm sau, nhân viên nhà trọ kiểm tra phòng trọ vợ, chồng Tiến thuê thấy bất thường, nên trình báo công an đến mở cửa phòng kiểm tra, thì phát hiện Oanh cùng 2 con đã tử vong, Tiến còn thở, nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang cấp cứu. Qua khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ một số loại thuốc Bromaze..., Rotu…

Đến ngày 22/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Tiến về tội “Giết người”.

Tin, ảnh: TIẾN TẦM - NGUYỄN LEN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/de-nghi-truy-to-bi-can-cung-vo-cho-2-con-uong-thuoc-ngu-dan-den-tu-vong-a381166.html