Đề nghị truy tố cư sĩ đánh bé trai 11 tuổi

Đức nhiều lần đánh đập bé trai 11 tuổi gây thương tích 9% khi bé tham gia khóa học tu hè tại cơ sở tự tu của mình.

Ngày 21/10, Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cho biết đã chuyển kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố bị can Lương Việt Đức (26 tuổi, ngụ tại xã Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc) về tội Cố ý gây thương tích.

Những vết thương trên lưng bé K. do bị Đức đánh. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Những vết thương trên lưng bé K. do bị Đức đánh. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Theo kết luận điều tra, đầu tháng 6/2019, bà Hương (ngụ TP Phan Thiết) gửi con trai 11 tuổi là bé Đ.K. vào học hè ở cơ sở tự tu của Đức tại xã Hàm Chính.

Tại đây, Đức thường dùng ống nhựa, chổi đánh đập bé K. vì cho rằng bé vi phạm các quy định. Ngày 17/6, Đức cho rằng bé trai 11 tuổi dùng điện thoại của mình xem các hình ảnh nhạy cảm nên tiếp tục đánh đập, sau đó gọi điện yêu cầu bà Hương đến đón con về.

Bà Hương bàng hoàng khi phát hiện trên thân thể con trai có nhiều vết bầm tím nên đã đưa đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Cơ sở tự tu do trái phép do Đức mở ngay tại nhà. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Ngày 8/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đức về tội Cố ý gây thương tích.

Theo kết luận giám định pháp y, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của bé K. là 9%. Các vết thương đều do vật tày tác động gây nên sẹo vùng lưng phải; 2 vết sẹo dưới cẳng tay trái; sẹo vết thương mu bàn tay phải.

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Thuận cho biết ông Lương Việt Đức không có trong danh bộ Tăng ni của tỉnh Bình Thuận. Ông Đức tự ý mở cơ sở tự tu, lấy pháp danh Thiện Lam và mở các khóa tu hè không nằm trong sự quản lý của Giáo hội.

Huỳnh Hải

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/de-nghi-truy-to-cu-si-danh-be-trai-11-tuoi-post1004182.html