Đề nghị truy tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc 600 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam đã có kết luận điều tra và chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 10 đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá do Nguyễn Công Huy (1985, trú TT Ái Nghĩa, H. Đại Lộc, Quảng Nam) cầm đầu.

Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam đã có kết luận điều tra và chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 10 đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá do Nguyễn Công Huy (1985, trú TT Ái Nghĩa, H. Đại Lộc, Quảng Nam) cầm đầu. Đây là một trong nhiều “chân rết” trong đường dây đánh bạc do Huỳnh Quốc Việt (1981, trú xã Đại Hiệp, H. Đại Lộc, Quảng Nam) tổ chức. Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, vào tháng 10-2018, CA tỉnh Quảng Nam triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng Internet do Huỳnh Quốc Việt tổ chức với số tiền cá cược trên 600 tỷ đồng.

Huỳnh Quốc Việt (áo trắng) và một số đối tượng trong đường dây đánh bạc 600 tỷ đồng.

Huỳnh Quốc Việt (áo trắng) và một số đối tượng trong đường dây đánh bạc 600 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Công Huy là “đệ tử ruột” của Huỳnh Quốc Việt, hằng ngày Huy phụ giúp việc quản lý, tính toán tiền thắng thua trong 2 tài khoản NH 10 và NH 11 nhưng không được trả tiền công. Tháng 7-2018, Huy lấy lại của Việt 3 tài khoản BV 42, BV 7604, ND 280A rồi chia thành nhiều tài khoản nhỏ mang ký hiệu khác nhau giao cho một số đối tượng khác tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc và phục vụ nhu cầu đánh bạc của mình. Với tài khoản BV 7640, Huy đã thu lợi hơn 12 triệu đồng và 2 tài khoản BV 42, ND 28050A bị thua số tiền hơn 70 triệu đồng.

Ngoài ra, vào tháng 7-2018, Nguyễn Công Huy tổ chức giao tài khoản mang ký hiệu ND280A00 có hạn mức tín dụng 50.000 USD cho Nguyễn Đức Tôn (1968, trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để đánh bạc. Nhận tài khoản từ Huy, Tôn dùng điện thoại kết nối với mạng Internet đăng nhập vào trang web b8ag.com tạo ra 6 tài khoản member rồi sử dụng 3 tài khoản để trực tiếp tham gia cá độ bóng đá. 3 tài khoản còn lại, Tôn giao cho các đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (1974, trú P. Hòa Xuân), Nguyễn Công Huy (1987, trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) và đối tượng tên Bình (không rõ lai lịch) thực hiện hành vi đánh bạc để Tôn hưởng lợi. Bên cạnh đó, Huy còn giao tài khoản BV 402C01 với hạn mức tín dụng là 5.000 USD cho Phạm Văn Đông (1991, em rể của Huy, trú TT Ái Nghĩa) để Đông tạo ra 5 tài khoản cấp dưới, gồm: BV 402C01000, BV 402C01001, BV 402C01002, BV 402C01003, BV 402C01004 và trực tiếp cá cược 13 trận bóng giải ngoại hạng Anh. Đông còn giao tài khoản BV 402C01001 cho đối tượng tên Tâm, tài khoản BV 402C01003 cho Trương Minh Duy Linh (1981, trú TT Ái Nghĩa) thực hiện 796 lượt cá cược và Đông thu lợi hơn 40 triệu đồng.

Tang vật thu giữ tại nhà Huỳnh Quốc Việt.

Bên cạnh việc tự điều hành hệ thống đánh bạc riêng lẻ, Huy giao cho Huỳnh Quốc Nam (1985, trú xã Đại Hiệp) đưa tài khoản cho một số đối tượng khác thực hiện hành vi cá độ bóng đá qua mạng. Cụ thể, tháng 8-2018, Huỳnh Quốc Nam nhận từ Nguyễn Công Huy tài khoản Master BV 7604 tổ chức cho một số đối tượng cá độ bóng đá. Kết quả, Nam thu lợi gần 50 triệu đồng. Ngoài ra, qua mối quan hệ quen biết, ngày 24-7-2018 Huỳnh Quốc Nam giao cho Nguyễn Đình Hải (1985, trú xã Đại Hiệp) 2 tài khoản mang ký hiệu BV 760400007, BV 760400008 có hạn mức tín dụng 1.000USD/tài khoản. Nhận 2 tài khoản từ Nam, Hải đã đăng nhập, cá cược hơn 420 lần và thua gần 90 triệu đồng. Tương tự, Nam còn cung cấp tài khoản ký hiệu BV 760400005 có hạn mức 3.000USD cho Phạm Văn Chín (1969, trú xã Đại Hiệp) để tham gia cá độ bóng đá 104 lần và thua hơn 10 triệu đồng.

Trao đổi cùng chúng tôi, một cán bộ có chức năng tại CA tỉnh Quảng Nam, cho biết: Đây là một trong những chân rết trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet. Do tính chất vụ án quá phức tạp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng... nên CQĐT áp dụng biện pháp tách vụ án này thành những nhóm riêng biệt để xử lý theo quy định của pháp luật. Với đối tượng cầm đầu là Huỳnh Quốc Việt CQĐT tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án nhằm xử lý triệt để những sai phạm.

V.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_206240_de-nghi-truy-to-nhom-doi-tuong-trong-duong-day-dan.aspx