Đề nghị truy tố nhóm nhân viên quán nhậu đâm chết người

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa có kết luận điều tra và đề nghị truy tố các bị can trong vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại quan ốc Sinh Viên 2 nằm trên đường Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Theo kết luận, khoảng 22h30' ngày 4/4/2021, Trương Văn Đức (SN 1996,ngụ Bình Tân) cùng 1 người tên Hùng và nhóm bạn của Hùng (chưa rõ lai lịch) đến nhậu tại phòng VIP 68, quán ốc Sinh Viên 2.

Trong lúc nhậu, giữa Hùng và nữ nhân viên tên Thanh Kiều xảy ra mâu thuẫn. Hùng dùng bia trong ly tạt vào người Kiều. Kiều cũng dùng ly bia tạt lại nhưng được mọi người can ngăn nên đã bỏ ra ngoài.

Hung khí thu từ nhóm nhân viên quán ốc.

Đến khoảng 1h ngày 5/4/2021, nhóm của Đức, Hùng thanh toán tiền ra về thì bị các nhân viên trong quán rượt đánh nên bỏ chạy. Bực tức, Đức gọi điện cho Tằng Vĩnh Cường (SN 1998, ngụ Bình Tân) rủ Cường đi đánh lại nhóm nhân viên để trả thù. Cường đồng ý nên được Đức chở về nhà mình để lấy 2 cây dao tự chế rồi tìm đến quán ốc Sinh Viên 2.

Khoảng 2h cùng ngày, vừa đến nơi, Đức và Cường cầm dao xông vào quán thì bị nhóm nhân viên dùng ghế và nhiều loại hung khí như chĩa, dao tự chế, chai bia, gậy đánh bóng chày… tấn công lại.

Thấy yếu thế, Đức và Cường bỏ chạy mỗi người mỗi hướng. Tuy nhiên chỉ có Đức thoát thân và về nhà còn Cường bị nhóm nhân viên bao vây đâm, chém nhiều nhát và gục xuống đường trước nhà số 1-3 Miếu Bình Đông. Cường được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Quá trình truy xét, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ Nguyễn Vũ Linh (SN 1992, quê Tây Ninh) cùng đồng bọn gồm: Thiệu Minh Thái, Thiệu Minh Điền, Nguyễn Ngọc Quy, Lương Việt Đức, Nguyễn Công Dự, Lê Cà Lơ và Nguyễn Phước Thịnh.

Trong đó, Nguyễn Vũ Linh được xác định là đối tượng trực tiếp đâm chết nạn nhân Cường. Tất cả các bị can này đều bị đề nghị truy tố về tội “giết người”. Riêng Trương Văn Đức, người cùng nhóm với nạn nhân Cường bị đề nghị truy tố về hành vi “cố ý gây thương tích”.

M.Đ

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/de-nghi-truy-to-nhom-nhan-vien-quan-nhau-dam-chet-nguoi-i675842/