Đề nghị xác minh, xử lý hành vi đe dọa giết người của lãnh đạo công ty Smartland

Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM vừa có công văn gửi đến Bộ Công an, Công an TP.HCM... đề nghị xử lý hành vi đe dọa giết người của lãnh đạo công ty Smartland.

Những ngày qua, dư luận bày tỏ sự bức xúc trước việc lãnh đạo công ty Smartland trắng trợn gửi công văn đe dọa truy sát cán bộ, phóng viên Trung tâm THVN tại TP.HCM sau khi kênh VTV9 phát sóng phóng sự phần 1 "Đa cấp bất động sản quốc tế lãi khủng - Người tham gia mất trắng".

Phóng sự phản ánh việc nhiều người dân ở An Giang và TP. HCM tham gia đầu tư vào công ty Thái Tuấn, do Vũ Đức Tĩnh, với chức danh Tổng giám đốc ký hợp đồng với nhà đầu tư, cam kết trả lãi suất 10%/tháng, tức là 120%/năm. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng trả lãi thì đột nhiên ngưng trả lãi và công ty Thái Tuấn biến mất... khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào cảnh nợ nần.

Sau đó xuất hiện công ty tên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Dự án Bất động sản Smartland cũng do Vũ Đức Tĩnh đứng vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục chiêu trò như Thái Tuấn là tổ chức hội thảo lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư. Phóng sự có ý kiến của nhiều người bị lừa, ý kiến của luật sư và Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM.

Hình ảnh trong phóng sự của VTV

Sau khi phóng sự được phát sóng, vào ngày 13/8, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Smartland là Vũ Đức Tĩnh đã ký công văn gửi Trung tâm THVN tại TP. HCM cho rằng VTV9 đưa tin sai sự thật, vu khống, bịa đặt; đồng thời yêu cầu không đưa thông tin tiếp, nếu tiếp tục thông tin, các cổ đông, người hợp tác của công ty này có thể sẽ truy sát cả gia đình Giám đốc VTV9, truy sát cán bộ, nhân viên có liên quan đến việc thực hiện phóng sự nói trên.

Nhận thấy sự đe dọa của lãnh đạo công ty Smartland là nghiêm trọng, vi phạm pháp luật nên Trung tâm THVN tại TP. HCM đã gửi văn bản đến Bộ Công an, Công an TP. HCM, Ban Tuyên giáo Trung ương (Cơ quan Thường trực phía Nam)... đề nghị chỉ đạo làm rõ và xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật của lãnh đạo công ty Smartland.

Ông Q. bị đánh với thương tích đầy mình

Liên quan đến vụ việc này, chiều 16/8, một nhà đầu tư tại An Giang tham gia trả lời phỏng vấn tố cáo công ty Thái Tuấn lừa đảo trong phóng sự nêu trên.. đã bị một nhóm người lạ mặt hành hung gây thương tích. Cơ quan công an địa phương đang điều tra và xác minh vụ việc.

Nguồn VTV

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//de-nghi-xac-minh-xu-ly-hanh-vi-de-doa-giet-nguoi-cua-lanh-dao-cong-ty-smartland_n40013.html