Đề nghị xem xét công nhận liệt sĩ thời kỳ chống Pháp

Báo Quân đội nhân dân nhận được ý kiến của ông Nguyễn Đức Thịnh ở xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định phản ảnh: Bố tôi là Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1910, nhập ngũ ngày 24-4-1946; chức vụ Đại đội trưởng, hy sinh ngày 27-7-1954 tại chiến trường tỉnh Lào Cai.

Ngày 8-9-1970, gia đình tôi đã được nhận Bảng vàng danh dự số 4166 do cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký. Trong Bảng vàng danh dự có ghi rõ ông bà nội tôi có con trai Nguyễn Văn Thành là liệt sĩ. Ngày 25-8-2016, UBND xã Nghĩa Sơn có văn bản xác nhận liệt sĩ chống Pháp xã Nghĩa Sơn đã nêu rõ: “Trong văn bia tại đền liệt sĩ huyện Nghĩa Hưng ở cột thứ nhất, số thứ tự 17 có ghi “Nguyễn Văn Thành hy sinh năm 1954”. Tại nghĩa trang liệt sĩ xã Nghĩa Sơn hàng số 11, mộ số 2 có ghi “Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1910, nhập ngũ 24-4-1946, hy sinh 27-7-1954”. Ngày Tết, ngày thương binh liệt sĩ (27-7) hằng năm, Huyện ủy, UBND huyện, Đảng ủy, UBND xã đều có phần quà thăm hỏi, động viên thân nhân liệt sĩ (Người nhận quà là ông Nguyễn Đức Thịnh). Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Sơn cũng có văn bản xác nhận tại địa phương chỉ có duy nhất một liệt sĩ tên Nguyễn Văn Thành hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Thế nhưng, mãi đến nay bố tôi vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ thời kỳ chống Pháp. Tôi và gia đình kính đề nghị các cơ quan xem xét, sớm công nhận liệt sĩ cho bố tôi là Nguyễn Văn Thành”.

Báo Quân đội nhân dân xin chuyển ý kiến của ông Nguyễn Đức Thịnh tới Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định xem xét, giải quyết và hồi âm bằng văn bản để tòa soạn có cơ sở trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật. Thông tin xin gửi về Phòng Bạn đọc và Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; ĐT: 0243.7473063, 069.696524; email: bandocbqd@gmail.com.

QĐND

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/theo-dau-don-thu/de-nghi-xem-xet-cong-nhan-liet-si-thoi-ky-chong-phap-546157